VĂN HÓA

Lễ hội Cầu Ngư được trao bằng Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia

Ngọc Nga • 30-04-2019 • Lượt xem: 6081
Lễ hội Cầu Ngư được trao bằng Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia

Tối 29/4, Lễ hội Cầu Ngư được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao bằng công nhận Di sản văn hoá phi vật thể cấp Quốc gia tại Quảng trường biển Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới (Quảng Bình).

Tin, bài liên quan:

Bài Chòi đón bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

Lễ hội Cầu Ngư là một nét đẹp văn hóa của ngư dân vùng biển thuộc các huyện Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy, thị xã Ba Đồn và TP Đồng Hới (Quảng Bình). Lễ hội thường được tổ chức vào dịp tháng Giêng nhằm tưởng nhớ ơn đức của cá Ông, cá Bà, mong cho trời yên biển lặng, mưa thuận gió hòa, làng xã ấm no, yên vui, hạnh phúc.

Việc Lễ hội Cầu Ngư Quảng Bình được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia sẽ góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời phát triển ngành du lịch Quảng Bình.

Ngay sau lễ trao Bằng Di sản Văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia cho Lễ hội Cầu Ngư là Lễ hội Múa Bông - Chèo Cạn. Đây là lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc của người dân vùng biển Đồng Hới nhằm cầu thời tiết thuận lợi, mùa màng bội thu.

Múa Bông là động tác theo nhịp trống, kết hợp với Chèo Cạn, một hình thức chèo thuyền cách điệu thành chèo trên sân đình với lối diễn xướng vừa múa, vừa hát. Qua đó, quảng bá, giới thiệu những đặc trưng văn hóa truyền thống Quảng Bình đến với du khách trong và ngoài nước.