ĐỜI SỐNG

Lễ hội té nước đặc biệt ở Thái Lan

Phạm Thành Nhân • 08-04-2023 • Lượt xem: 899
Lễ hội té nước đặc biệt ở Thái Lan

Lễ hội té nước Songkran là một trong những lễ hội lớn nhất của Thái Lan, được tổ chức vào ngày 13-15 tháng 4 hàng năm để đón mừng Tết Songkran (Tết cổ truyền Thái Lan).

Té nước bằng cả... xe tăng để mong gặp may mắn

Trong ba ngày này, người dân Thái Lan sẽ tập trung ở các khu vực đô thị và giao lưu, chia sẻ với nhau bằng cách rắc nước lên người nhau để chúc mừng năm mới. Trong thời gian này, thành phố Bangkok và các thành phố lớn khác trên khắp Thái Lan trở nên đông đúc và sôi động hơn bao giờ hết.

Lễ hội này bắt đầu từ việc người ta đổ nước lên người nhau, sau đó trở thành một cuộc chiến nước lớn, khi người ta sử dụng bình nước, súng nước, vòi phun nước, thậm chí cả xe tăng nước để rắc nước lên nhau. Những người tham gia cũng đeo trang phục truyền thống, đầu tóc được gội sạch và cơ thể được sơn màu.

Lễ hội té nước Songkran không chỉ là một cuộc vui chơi mà còn mang ý nghĩa tâm linh quan trọng đối với người dân Thái Lan, bởi đây là cơ hội để họ dọn dẹp nhà cửa, thờ phượng và đón mừng năm mới. Ngoài ra, lễ hội cũng là thời điểm để người dân Thái Lan gặp gỡ bạn bè, người thân và tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ.

Tuy nhiên, do tính chất đặc biệt của lễ hội này, du khách cần cẩn trọng và đảm bảo an toàn cho mình, bao gồm tránh xa các vùng ngập nước, giữ gìn tài sản cá nhân và giữ tinh thần bình tĩnh khi tham gia.

Một số lưu ý khi đến lễ hội Songkran

Nếu bạn đang có kế hoạch đến Thái Lan trong dịp Tết Songkran, hãy tham khảo lịch trình dưới đây để có một chuyến đi tiết kiệm với mức chi phí ước tính khoảng 7 triệu đồng/người.

Chi phí đầu tiên để đến Thái Lan là vé máy bay và phòng lưu trú. Thông thường, vé máy bay trong dịp Tết Songkran sẽ cao hơn so với thời gian khác trong năm, dao động từ 4.500.000 - 4.700.000 đồng/vé 2 chiều khi khởi hành từ Hà Nội đến Bangkok. Nhưng để đến được lễ hội này, nhiều người đã đặt vé từ trước để chi phí rẻ hơn. Về phòng lưu trú, bạn có thể tìm kiếm các khách sạn hoặc nhà nghỉ có giá cả phải chăng, nằm trong phạm vi gần khu vực diễn ra lễ hội để tiện di chuyển.

Khi đến Thái Lan vào dịp Tết Songkran, du khách cần đặc biệt chú ý đến việc chọn lựa khách sạn hoặc nhà nghỉ lưu trú. Giá thành tương đối tương đồng so với ở Việt Nam, khoảng từ 600.000 - 1.000.000 đồng/đêm cho 2 người, tùy vào hạng phòng và loại khách sạn. Tuy nhiên, do đây là dịp cao điểm, lượng du khách đến tấp nên cần đặt phòng trước sớm để có thể có được căn phòng ưng ý.

Khi tham gia lễ hội, du khách nên chuẩn bị sẵn khẩu súng phun nước với công suất càng mạnh càng tốt để cùng vui chơi và tận hưởng không khí sôi động của lễ hội. Cũng cần lưu ý rằng, trong suốt dịp lễ, những xô nước và khẩu súng nước luôn sẵn sàng hất và bắn về phía bạn, vì vậy, bạn cần chuẩn bị tâm lý và phương tiện phòng thủ để tránh bị ướt đẫm. Ngoài ra, bạn cũng nên tính toán chi phí đi lại trong thành phố bằng các phương tiện công cộng như tàu điện ngầm, xe buýt, hoặc taxi để tiết kiệm chi phí. Tại lễ hội Songkran, bạn cũng nên dành một khoản tiền để mua áo mưa và túi chống nước để bảo vệ đồ dùng của mình khỏi nước.

Cuối cùng, hãy tính toán kỹ chi phí cho các hoạt động giải trí và ẩm thực. Thái Lan nổi tiếng với những món ăn đường phố hấp dẫn. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tiết kiệm chi phí, có thể tìm kiếm các quán ăn giá rẻ hoặc tự chuẩn bị thức ăn tại chỗ lưu trú. Bạn cũng nên lên kế hoạch cho các hoạt động giải trí như đi tham quan các điểm du lịch nổi tiếng hoặc tham gia các hoạt động tại lễ hội Songkran để tránh lãng phí chi phí và thời gian.

Hình ảnh: Intetnet