Duyên Dáng Việt Nam

Lũ về sớm, 7000ha lúa ở Long An có nguy cơ mất trắng

Oanh Nguyễn • 21-08-2018 • Lượt xem: 729
Lũ về sớm, 7000ha lúa ở Long An có nguy cơ mất trắng

Nông dân tại xã Tân Lập (Tân Thạnh, Long An) đang khẩn trương bơm nước, dùng máy xúc gia cố đê bao bảo vệ 500 ha lúa thu đông. Nhiều đoạn đê người dân trồng cây ăn quả đang cho trái phải phá bỏ để gia cố bờ bao thuận tiện.

Gia cố đê bảo vệ lúa

Hiện mỗi ha lúa nông dân đã đầu tư khoảng 15 triệu đồng. Nhà nước khuyến cáo không gieo sạ vụ thu đông để tránh lũ, nhưng do giá lúa những năm gần đây bấp bênh, làm hai vụ không có lãi nên nông dân phải liều.

Theo ông Lê Phước Sách, Chi cục trưởng Trồng trọt – Bảo vệ thực vật Long An hiện tỉnh có 7.000 ha lúa vụ thu đông, tập trung chủ yếu ở huyện Tân Thạnh đang có nguy cơ thiệt hại cao do bờ bao thấp, lũ bất thường.

Một tháng trước, lũ về sớm bất thường đã làm 500 ha lúa tại các huyện Đồng Tháp Mười (Long An) bị ngập, nông dân phải cắt lúa non chạy lũ.