ĐỜI SỐNG

Lượt trận 2 bảng A: U.21 Đà Nẵng – U.21 Hoàng Anh Gia Lai: Căng thẳng

Huyền Hân • 22-12-2022 • Lượt xem: 220
Lượt trận 2 bảng A: U.21 Đà Nẵng – U.21 Hoàng Anh Gia Lai: Căng thẳng

[19/12/2022] Sau lượt trận đầu tiên, U.21 Đà Nẵng có trận thua te tát trước U.21 Sông Lam Nghệ An và U.21 Hoàng Anh Gia Lai chỉ có trận hòa 0-0 với Thanh Hóa. Cả hai rất muốn có chiến thắng để dành lợi thế trong cuộc đua dành vé vào vòng tiếp theo.

Xem thêm: 

VCK U.21 Quốc gia Thanh Niên 2022: Cơ hội nào cho U.21 Nutifood vào tứ kết khi liên tiếp để thua và trụ cột Quốc Việt dính chấn thương? 

ĐKVĐ U.21 HVBĐ Nutifood thua trận thứ hai tại VCK U.21 Quốc gia Thanh Niên

U.21 Hoàng Anh Gia Lai cũng được đánh giá cao trong giải đấu lần này, nhưng U.21 Hoàng Anh Gia Lai có trận khởi đầu không mấy ấn tượng và có phần lép vế hơn U.21 Đông Á Thanh Hóa. Một trận hòa với U.21 Đông Á Thanh Hóa đã là may mắn cho họ, khi Thanh Hóa bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn ở những phút cuối khi mà U.21 Hoàng Anh Gia Lai chỉ còn 10 người. Đây là cơ hội để U.21 Hoàng Anh Gia Lai có trận thắng đầu tiên tại giải đấu lần này.

Có thể nói, HLV Lê Thanh An đang nắm trong tay nhiều cầu thủ có chất lượng và đội hình tương đối đồng đều. Nhiều cầu thủ U.21 HAGL đã được HLV Kiatisak trao cơ hội lên đội 1 để tập luyện và thi đấu ở mùa giải 2022 như Cao Hoàng Tú, Nguyễn Văn Triệu, Nguyễn Đức Việt, Lê Hữu Phước, Nguyễn Nhĩ Khang. Kết hợp đó là những cái tên như Nguyễn Hoàng Trung Nguyên và Phan Du Học vừa góp công lớn đưa CLB Công an Nhân dân lên hạng. Rất nhiều người hâm mộ hy vọng sẽ được chiêm ngưỡng lối chơi ban bật, phối hợp nhóm cùng những pha xử lý kỹ thuật của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Nhưng ở lượt trận đầu tiên, lối chơi của U.21 Hoàng Anh Gia Lai khá mờ nhạt dù cầm bóng cũng tương đối nhưng không tạo cơ hội dứt điểm. Hữu Phước, Du Học, Minh Hiếu đều thi đấu chưa thật sự tốt. Và nếu muốn tiến xa hơn ở giải đấu này, các cầu thủ trẻ Hoàng Anh Gia Lai cần chứng tỏ mình và hơn hết vượt qua một thử thách khó nhằn mang tên U.21 Đà Nẵng.


Trận đấu đầy căng thẳng giữa U.21 Đà Nẵng và U.21 Hoàng Anh Gia Lai.

Ở bên kia chiến tuyến, U.21 SHB Đà Nẵng chắc chắn sẽ muốn quên đi trận thua bẽ bàng 1-4 trước U.21 Sông Lam Nghệ An và một chiến thắng trước U.21 Hoàng Anh Gia Lai sẽ chữa lành vết đau ấy. Tuy đã nhận trận thua cách biệt, thua về mọi mặt nhưng U.21 Đà Nẵng cũng đã thi đấu cực kỳ nỗ lực. Và U.21 Đà  Nẵng vẫn còn đó nhưng cái tên chất lượng. Đó là trung vệ từng được gọi lên đội tuyển Quốc gia Việt Nam Lương Duy Cương, cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V.League 2022 Nguyễn Phi Hoàng hay tiền vệ của tuyển U.23 Việt Nam Phạm Văn Hữu kết hợp cùng Bùi Quang Huy, Trần Thanh Tài, Nguyễn Trọng Nam. Phải nói rằng đội hình của U.21 Đà Nẵng không hề thua kém U.21 Hoàng Anh Gia Lai. Điều mà U.21 Đà Nẵng cần có là tìm lại sự tự tin và thi đấu đúng với năng lực của từng cầu thủ. Ở trận đầu tiên, Phi Hoàng thi đấu khá tệ và gần như mất hút trên hàng công U.21 Đà Nẵng và bị thay ra trong hiệp 2. Còn Lương Duy Cương hay Nguyễn Trọng Nam vẫn chưa đạt phong độ cao nhất của mình. Có lẽ, U.21 Đà Nẵng vẫn sẽ chú trọng an toàn ở hàng phòng ngự và chờ đợi những đợt phản công nhanh nhờ tốc độ và kỹ thuật của Phi Hoàng. Bởi hàng phòng ngự của U.21 Đà Nẵng thi đấu rất lỏng lẻo và khi bị thủng lưới lại càng rối hơn. Vì vậy, nếu muốn chiến thắng U.21 Hoàng Anh Gia Lai, các cầu thủ trẻ U.21 Đà Nẵng cần giữ sạch màn lưới trước và rình rập phản công một cách bất ngờ.

Ở vòng loại vừa qua vào tháng 11, U.21 Hoàng Anh Gia Lai đã vượt qua U.21 Đà Nẵng với tỷ số sát nút 2-1 bằng 2 bàn thắng của Hữu Phước và Mình Hiếu. Còn nhớ ở giải U.21 năm ngoái, U.21 Đà Nẵng và U.21 Hoàng Anh Gia Lai cũng đã có màn rượt đuổi tỷ số cực kỳ hay và kết thúc với tỷ số 2-2. Vì vậy, ở màn gặp lại này, hy vọng hai đội sẽ tiếp tục thi đấu hay cống hiến tạo nên trận cầu hay và nhiều bàn thắng. 

Trận đấu giữa U.21 Đà Nẵng – U.21 Hoàng Anh Gia Lai sẽ diễn ra lúc 15h ngày 19/12.