Duyên Dáng Việt Nam

Lý Minh Thuận cảm kích Phạm Văn Phương hy sinh sự nghiệp vì gia đình

DDVN • 06-10-2021 • Lượt xem: 552
Lý Minh Thuận cảm kích Phạm Văn Phương hy sinh sự nghiệp vì gia đình

“Dương Quá” Lý Minh Thuận vừa giành giải Kim Chung cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Trong bài phát biểu, anh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Phạm Văn Phương vì sẵn sàng gác lại sự nghiệp diễn xuất để vun vén cho tổ ấm nhỏ.


Sau khi kết hôn, Phạm Văn Phương trở thành 'hậu phương' vững chắc để Lý Minh Thuận yên tâm phát triển sự nghiệp

Theo Straits Times, tại Golden Bell Awards (Giải Kim Chung) diễn ra ở Đài Bắc hôm 2.10, tài tử Lý Minh Thuận đã được xướng tên ở giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất mảng miniseries/phim truyền hình nhờ màn thể hiện trong Workers.

Trong bài phát biểu của mình, tài tử 50 tuổi đã không khỏi xúc động khi dành lời cảm ơn đến bà xã Phạm Văn Phương vì sự hy sinh thầm lặng của cô suốt bao năm qua với vai trò làm vợ, làm mẹ. Anh bộc bạch: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới vợ tôi, Văn Phương và con trai chúng tôi - Zed. Đặc biệt, tôi thực sự biết ơn bà xã. Chính vì sự hy sinh và ủng hộ vô điều kiện của em mà anh luôn cảm thấy thoải mái khi ra ngoài đóng phim”. Nghệ sĩ kỳ cựu cũng gửi lời tri ân đội ngũ sản xuất bộ phim và những người lao động đã truyền cảm hứng để tạo ra một tác phẩm đáng giá.


Lý Minh Thuận không thể đến Đài Loan dự lễ trao giải trực tiếp mà tham gia sự kiện từ khách sạn Marina Bay Sands ((Singapore))

Tài tử được vợ con cổ vũ nhiệt tình trong đêm trao giải

Ngày 3.10, trong cuộc phỏng vấn sau chiến thắng với truyền thông, nam diễn viên một lần nữa nhắc đến bà xã. Anh chia sẻ: “Tôi biết cô ấy đã hy sinh nhiều như thế nào sau khi có con, chắc chắn sự hy sinh đó nhiều hơn tôi. Bà xã tôi rất yêu diễn xuất nhưng vì con trai của chúng tôi, cô ấy gác lại đam mê để toàn tâm toàn ý với thiên chức làm mẹ, giúp tôi yên tâm tập trung vào công việc đóng phim”. Ông bố một con thừa nhận thành công của bản thân trong sự nghiệp diễn xuất có sự đóng góp không nhỏ của minh tinh họ Phạm. Người đẹp luôn cổ vũ ông xã trong mọi dự án và ăn mừng chiến thắng mới nhất của anh bằng cách đăng những hình ảnh ngọt ngào của hai vợ chồng lên Instagram cá nhân.

Đây là giải Kim Chung thứ hai của Lý Minh Thuận. Trước đó, ngôi sao sinh năm 1971 đã được xướng tên ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim truyền hình hồi 2014 nhờ diễn xuất trong bộ phim gia đình A Good Wife. Ở tuổi 50, “Dương Quá” đình đám một thời vẫn miệt mài đóng phim và giữ được phong độ diễn xuất ổn định. Mới đây, sao nam người Malaysia vừa có màn tái xuất ấn tượng với Danger Zone đóng cùng Châu Du Dân, Chu Hiên Dương.


Cặp đôi vàng của làng giải trí Singapore vừa kỷ niệm 12 năm ngày cưới. Lý Minh Thuận nhắn nhủ ngọt ngào đến bà xã trong ngày đặc biệt: “Chúng ta vẫn luôn tính xem mình đã bên nhau được bao lâu nhưng đáng lẽ chúng ta không cần đếm thêm nữa vì câu trả lời là mãi mãi”

Trong khi Lý Minh Thuận tất bật với các dự án mới, Phạm Văn Phương không còn chăm chỉ đóng phim kể từ lúc sinh con trai vào năm 2014. Nàng Tiểu Long Nữ của Thần điêu đại hiệp (1998) dành nhiều thời gian vun vén cho tổ ấm nhỏ, tham gia các hoạt động từ thiện, thỉnh thoảng dự sự kiện, chụp ảnh tạp chí, quảng cáo... Gần đây người đẹp tiết lộ cô chuẩn bị khai trương tiệm bánh ngọt của riêng mình, việc kinh doanh nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ ông xã.

Lý Minh Thuận - Phạm Văn Phương là cặp diễn viên đình đám bậc nhất làng giải trí Singapore. Bộ đôi tài tử, minh tinh nổi tiếng từng đóng chung hàng loạt bộ phim ăn khách và nổi tiếng nhất với vai Dương Quá - Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp bản 1998. Không chỉ kết hợp ăn ý trên màn ảnh, họ còn là cặp tình nhân đáng ngưỡng mộ ngoài đời. Cả hai kết hôn năm 2009 và có chung một con trai nay đã 7 tuổi. Sau 12 năm về chung nhà, Lý Minh Thuận và Phạm Văn Phương vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ trước tình cảm mặn nồng, sâu đậm dành cho đối phương.

Theo Thanh Chi/Thanhnien.vn