GIẢI TRÍ

Mai Phương, Phương Anh truyền cảm hứng thi hoa hậu cho các bạn trẻ

Thanh Toàn • 16-10-2022 • Lượt xem: 688
Mai Phương, Phương Anh truyền cảm hứng thi hoa hậu cho các bạn trẻ

Với mong muốn tăng sức nóng cho cuộc thi, ban tổ chức 'Hoa hậu Việt Nam' đã mang tour tuyển sinh đến nhiều trường đại học trên khắp cả nước trong thời gian qua. Điểm dừng chân tiếp theo của chuỗi chương trình này là trường Đại học Đồng Nai, với sự đồng hành của Hoa hậu Mai Phương và Á hậu Phương Anh. 

Xem thêm: 

Hoa hậu Mai Phương 'bán' vương miện làm từ thiện 

Dần lộ diện dàn đối thủ của Mai Phương tại Miss World 2022

Sáng ngày 13/10, tour quảng bá tuyển sinh của "Hoa hậu Việt Nam" đã diễn ra tại trường Đại học Đồng Nai với buổi talkshow mang tên "Khám phá giới hạn bản thân". Đây cũng là ngôi trường hoa hậu Mai Phương từng theo học, chính vì thế nàng hậu sinh năm 1999 đã dành thời gian trở về tri ân, đồng thời mang cuộc thi tiếp cận nhiều bạn sinh viên tại đây. 


Xuất hiện tại chương trình ngoài Mai Phương còn có Á hậu Phương Anh.

Là gương mặt vừa đăng quang tại "Miss World Vietnam 2022", Hoa hậu Mai Phương mang trong mình không ít sự nhiệt huyết lẫn kinh nghiệm chinh chiến tại các cuộc thi sắc đẹp. Chính vì thế ngay tại tour quảng bá tuyển sinh "Hoa hậu Việt Nam", thông qua những câu chuyện của mình, nàng hậu đã truyền không ít động lực đến các cô gái đang mang trong mình khao khát đoạt vương miện cao quý. 


Visual "đỉnh cao" của Hoa hậu sinh năm 1999 Huỳnh Nguyễn Mai Phương.

Nàng hậu gốc Đồng Nai chia sẻ: “Điều khiến Mai Phương có được như ngày hôm nay là sự cộng hưởng từ vẻ ngoài và nội tố. Các bạn có thể không quá xuất sắc nhưng có thể dung hòa được các yếu tố, bằng cách bù đắp lại bằng kiến thức, tài năng. Hãy vận dụng những yếu tố đó để bản thân tỏa sáng. Hơn nữa tiêu chí nhan sắc ở các cuộc thi chẳng có một quy chuẩn nào, miễn là bạn truyền được năng lượng tích cực đến người khác, chạm đến họ bằng sự chân thành trong lời nói và chính trải nghiệm thật của bạn. Khi đó bạn chắc chắn sẽ là một đối thủ đáng gờm ở một cuộc thi. Tôi tin rằng ai trong chúng ta đều có thể giành được chiếc vương miện”. 


Nàng hậu đã có một buổi chia sẻ và truyền cảm hứng mạnh mẽ đến các bạn trẻ tại trường Đại học Đồng Nai.

Ngoài ra trong chuyến trở lại trường, Mai Phương không chỉ tri ân thầy cô mà còn gặp gỡ, truyền động lực thế hệ sau. Đó là lý do cô quyết định trao tặng suất học bổng cho 5 bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại trường.

Trong khi đó, Á hậu Phương Anh cũng tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm khi đạt vị trí Á hậu 1 "Hoa hậu Việt Nam" cũng như là đại diện Việt Nam ở đấu trường quốc tế "Miss International 2022" sắp tới.


Á hậu Phương Anh cũng lan tỏa sự tự tin, bản lĩnh và niềm cảm hứng cho các cô gái trẻ muốn ghi danh tại cuộc thi.

Khi được hỏi về hành trang đến với "Hoa hậu Việt Nam", Phương Anh chia sẻ: “Có ba yếu tố để chuẩn bị, chính là tìm hiểu về cuộc thi, chuẩn bị cho bản thân và cuối cùng là tìm hiểu về các bạn thí sinh khác. Thời gian đầu Phương Anh choáng ngợp khi có nhiều bạn thí sinh xinh đẹp, tài giỏi và từng hoạt động nghệ thuật, trong khi bản thân tôi chưa có bất cứ kinh nghiệm nào. Song bản thân tôi biết rằng Hoa hậu Việt Nam có rất nhiều cơ hội cho các gương mặt mới. Đến thời điểm này khi nhìn lại, tôi nhận thấy chiến thắng của mình một phần nhờ vào sự chuẩn bị khi bản thân tôi tìm hiểu kỹ về Hoa hậu Việt Nam cũng như hiểu về thế mạnh, điểm yếu và từ đó có thể tỏa sáng trên sân khấu”.

Cũng tại tour tuyển sinh này, hai người đẹp còn tự tin khoe những đường catwalk cực thu hút cũng như tham gia trò chơi thú vị cùng các bạn sinh viên, với các phần quà là bàn học, tủ đồ của thương hiệu Qui Phúc. 


Sự thân thiện, gần gũi của hai nàng hậu 9x hơn hết đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng các bạn sinh viên Đại học Đồng Nai. 

Sau khi kết thúc tour quảng bá tuyển sinh, cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam" bước vào giai đoạn đầu với vòng sơ khảo miền Nam được diễn ra vào ngày 22/10 tại TP. Hồ Chí Minh. Đêm chung khảo toàn quốc dự kiến được tổ chức vào ngày 19/11/2022 tại TP. Hồ Chí Minh và đêm chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 23/12/2022.