Duyên Dáng Việt Nam

Mạnh Trường - Mỹ nam mới của truyền hình Việt Nam

Anh Châu • 09-08-2021 • Lượt xem: 1028
Mạnh Trường - Mỹ nam mới của truyền hình Việt Nam

Làm nghề hơn 10 năm nhưng mãi đến những năm gần đây Mạnh Trường mới được khán giả chú ý và yêu thích. Nhiều khán giả còn ưu ái gọi Mạnh Trường là "Lee Min Ho phiên bản Việt". Vậy điều gì đã tạo nên sức hút cho chàng diễn viên này?

Mạnh Trường là cái tên quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ. "Hoa nở trái mùa", "Những cánh hoa bay", "Tuổi thanh xuân", "Zippo - Mù tạt và em", "Ngược chiều nước mắt", "Cả một đời ân oán",… là những bộ phim ấn tượng Mạnh Trường tham gia. Năm 2020, Mạnh Trường đóng vai phản diện Kiều Phong trong "Tình yêu và tham vọng". Vai diễn này đem về cho anh đề cử “Nam diễn viên ấn tượng VTV Awards". Anh sở hữu vẻ ngoài điển trai, nụ cười tỏa nắng đặc biệt là lối diễn tự nhiên, nam diễn viên khiến các chị em không khỏi mê mẩn.


Năm 19 tuổi, Mạnh Trường được biết đến nhờ giải phụ cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2004. Vóc dáng đẹp chính là lợi thế nổi bật của Mạnh Trường khi anh quyết định dấn thân vào con đường nghệ thuật. 17 năm gắn bó với nghệ thuật, nam diễn viên tuổi Sửu có trong tay một gia tài phim đồ sộ của VFC. Phim nào có Mạnh Trường cũng ăn khách và được khán giả đón nhận.

Các vai diễn của Mạnh Trường gần đây như Phong trong "Tình yêu và tham vọng", Hải của phim "Hồ sơ cá sấu" đều là vai diễn gai góc, xù xì hơn. Dù trở lại hình tượng quen thuộc, tuy nhiên Mạnh Trường tin rằng không hề bị lặp lại, bởi ngoài vẻ soái ca còn có chút “trai hư”, nhưng khi gặp đúng một nửa của cuộc đời lại trở thành chàng trai rất thú vị.

Ở tuổi 36, Mạnh Trường là gương mặt trẻ có khá nhiều đóng góp cho làng phim miền Bắc. Anh cùng bộ đôi Việt Anh - Hồng Đăng trở thành những gương mặt của "vũ trụ" VFC. Tuy nhiên, với cá tính được nhận xét là khá hiền lành, ít nói nên Mạnh Trường vẫn bị cho là "hơi nhạt". 

Dù bị gọi là "nhạt" nhưng Mạnh Trường hiếm khi giải thích mà anh chỉ lặng thầm cần mẫn làm công việc của mình như con ong chăm chỉ.

Chia sẻ về con đường nghệ thuật của mình, Mạnh Trường từng nói: "Tôi đã đóng phim được 10 năm, cả điện ảnh và truyền hình, vai chính nhiều và vai được yêu thích cũng nhiều.

Nhưng thú thật không phải vai chính nào cũng được bồi đắp đất diễn. Vai trò của vai chính là trục xoay cho cả bộ phim. Đôi khi nó không có màu sắc, nhưng đó là nhân vật trung tâm.

Thực tế là đôi khi những vai phụ gào thét lại rất dễ gây ấn tượng, gây bão còn vai chính dễ bị chê là nhạt nhòa. Nhưng nếu nói vai nào là “vệ tinh” của cả bộ phim thì chắc chắn là vai chính, không thể khác được".

"Theo tôi, để có được một vai diễn gây bão, ngoài tài năng còn là may mắn. Vì nó là sự tổng hợp của mọi thứ từ kịch bản, đề tài, rồi mới đến vai diễn của mình có đủ màu sắc hay không" - Nam diễn viên nói thêm. 

Khi được hỏi có ngại việc bị so sánh với rất nhiều đồng nghiệp nổi tiếng hơn trong nghề, Mạnh Trường đã thẳng thắn chia sẻ: "Tất nhiên diễn viên nào cũng muốn đặt ra một cái màu cho mình nhưng tôi nghĩ ai cũng muốn khám phá ra những cái màu khác nữa. Trước đây mọi người có thể thấy hình ảnh của tôi gắn liền với những vai diễn soái ca và khán giả ghi nhận mình với hình tượng đó. Thế nhưng khi được như vậy rồi thì tôi lại muốn làm mới mình".

Không chỉ là một diễn viên đẹp trai, phong độ, diễn viên Mạnh Trường cũng là một ông chồng mẫu mực. Anh từng chia sẻ trên một trang báo điện tử rằng cát-sê từ đóng phim và các hoạt động nghệ thuật khác đủ để gia đình anh sống tốt.

Năm 2008, Mạnh Trường kết hôn cùng Lan Phương - người bạn cùng tuổi, học chung cấp 2. Họ cưới nhau khi cả hai đều chưa có gì trong tay, cưới nhau đúng nghĩa chỉ bằng niềm tin. Và sau 13 năm kết hôn, họ vẫn đang bên nhau, gắn bó với nhau bằng niềm tin.

Hiện tại, Mạnh Trường và vợ đã có 2 con, một trai một gái. Thời gian rảnh rỗi cả gia đình sẽ đi du lịch tận hưởng cuộc sống và vợ chồng "hâm nóng" tình cảm. Trên trang cá nhân của cả 2 thường xuyên đăng tải những hình ảnh hạnh phúc, ngọt ngào.

Được biết, để tránh mất hòa khí gia đình, Lan Phương thường sẽ không xem những cảnh tình tứ của ông xã và bạn diễn trong phim.


Dù bận rộn với công việc nhưng cả hai vẫn luôn dành thời gi
an để chăm sóc gia đình

Ít ai biết, sự nghiệp điện ảnh rực rỡ của Mạnh Trường bắt nguồn từ chính Lan Phương. Thấy bạn trai làm người mẫu công việc bấp bênh, cô khuyên Mạnh Trường thi vào Đại học Sân khấu Điện ảnh để mở rộng cơ hội nghề nghiệp. Năm thứ 2 đại học, khi Mạnh Trường có vai diễn đầu tiên, cũng chính Lan Phương là người xem kịch bản để góp ý cho anh cách diễn chân thực. Cứ thế, mỗi bộ phim Mạnh Trường đóng, mỗi thành công anh đi qua đều có dấu ấn của người vợ hiền.

Nói về vợ, Mạnh Trường bộc bạch cô là người ủng hộ và khuyên anh nên theo con đường diễn xuất. "Khi tôi mới theo nghề, chưa nổi tiếng, cô ấy luôn luôn động viên tôi phải kiên trì và không bao giờ tạo cho tôi áp lực. Đến bây giờ khi chúng tôi đã có với nhau 2 đứa con, cô ấy cũng toàn tâm chăm sóc cho gia đình để tôi theo đuổi sự nghiệp. Mọi người cũng biết là nghề này đi suốt thôi, có mấy khi ở nhà đâu." - Mạnh Trường từng nói.


Có thể thấy, sau 19 năm yêu nhau, tình cảm của Mạnh Trường và bà xã vẫn mặn nồng như ngày nào. Được biết, Lan Phương là bà xã quyền lực nhất trong gia đình nam diễn viên. Khán giả vô cùng ngưỡng mộ sự viên mãn của cặp đôi này.