VĂN HÓA

Mật nghị Hồng y đã bầu chọn được Giáo hoàng mới

T.Đặng • 09-05-2025 • Lượt xem: 58
Mật nghị Hồng y đã bầu chọn được Giáo hoàng mới

Chiều ngày 8.5 (giờ địa phương) ngày thứ hai sau 4 vòng bỏ phiếu, ống khói Nhà nguyện Sistine xuất hiện khói trắng cùng tiếng chuông vang lên tại Vương cung thánh đường Thánh Peter, Mật nghị Hồng y đã bầu chọn được Đức Giáo mới.

Hồng y Robert Francis Prevost (69 tuổi) đã được bầu làm Giáo hoàng thứ 267 và là vị giáo hoàng đầu tiên đến từ Mỹ. Ông lấy tông hiệu Leo XIV.
“Bình an ở cùng anh chị em” là lời chào đầu tiên của tân Giáo hoàng Robert Francis Prevost gửi đến công chúng tại Quảng trường Thánh Peter.

Giáo hoàng Leo XIV vẫy tay chào các tín đồ tại Vatican (Ảnh CNS/Vatican Media)

“Đây là lời chào đầu tiên của Chúa Kitô phục sinh, người chăn chiên nhân lành đã hy sinh mạng sống vì Chúa. Và tôi cũng muốn gửi lời chào bình an này đi vào trái tim và gia đình chúng ta". Ông giải thích sự lựa chọn cho lời chào của mình. 

Những cái đầu tiên của tân Đức Giáo hoàng

  • Là Đức Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên
  • Là Đức Giáo hoàng đầu tiên thuộc dòng Thánh Augustino, vị Giáo hoàng thứ 267 trong lịch sử Giáo hội Công giáo Roma. 
  • Tông hiệu Giáo hoàng Leo XIV là vị Giáo hoàng đầu tiên sau hơn 100 năm kể từ thời Giáo hoàng Leo XIII, tại vị từ năm 1878 đến 1903

Dấu ấn nổi bật của vị Mục tử
Mặc dù không phải là ứng viên nổi bật, nhưng ông lại là một nhà lãnh đạo có kinh nghiệm toàn cầu. Ông đã dành phần lớn sự nghiệp của mình trong vai trò truyền giáo tại Nam Mỹ, tham gia tích cực vào Thượng Hội đồng Giám mục về tính hiệp hành trong Giáo hội và là một trong số ít Hồng y thành viên tham gia nhiều chức vụ quan trọng trong Giáo triều Roma. 

Trước đó, ông tốt nghiệp Đại học Villanova (ngành Toán học) và tiếp tục nhận bằng tốt nghiệp Thần học từ Liên minh Thần học Công giáo Chicago. Sau đó, ông được gửi đến Rome để học Giáo luật tại Đại học Giáo hoàng Saint Thomas Aquinas và được phong chức linh mục vào tháng 6.1982. Ông từng làm việc trong 10 năm tại Trujillo, Peru và sau đó được bổ nhiệm làm giám mục của Chiclayo, một thành phố khác ở Peru, từ năm 2014 đến 2023.

Tông hiệu Leo XIV
Cũng giống như các nghi lễ và truyền thống khác trong Giáo hội, việc chọn tông hiệu thường nghiên theo chiều hướng tôn vinh một vị Thánh, người tiền nhiệm nổi bật … để thể hiện lòng tôn kính và sự ngưỡng mộ. 
Lên ngôi trong thời điểm Giáo hội đang phải đối diện với nhiều thách thức về khủng hoảng niềm tin trong xã hội: vấn đề về người đồng tính, ly dị và tái hôn…

Đức Hồng y Robert Prevost tham dự Thánh lễ, được cử hành để bầu ra giáo hoàng mới, do Đức Hồng y Giovanni Battista Re, Trưởng khoa Hồng y đoàn, chủ trì, tại Vương cung thánh đường Thánh Peter, tại Vatican vào ngày 7.5.2025 (Ảnh: REUTERS/Murad Sezer)

Tân Giáo hoàng chọn tông hiệu Leo XIV như muốn kế thừa thông điệp “Rerum novarum” (Thay đổi mang tính cách mạng) của Giáo hoàng Leo XIII ban hành vào ngày 15.5.1891. Đây được xem là thông điệp xã hội đầu tiên của Giáo hội. Đồng thời cũng nhắc nhở về vấn đề lao động trong thời đại công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc xã hội toàn cầu hiện nay.

Lễ đăng quang chính thức của tân Giáo hoàng sẽ diễn ra trong vài ngày tới.