Duyên Dáng Việt Nam

Messi khiến Chủ tịch Ligue 1, Amazon phấn khích nhưng liệu có giúp PSG vô địch Champions League?

DDVN • 15-08-2021 • Lượt xem: 313
Messi khiến Chủ tịch Ligue 1, Amazon phấn khích nhưng liệu có giúp PSG vô địch Champions League?

Kể từ khi đội hình Galácticos nổi tiếng của Real Madrid những năm 2000, đến nay mới có một CLB tự hào sở hữu nhiều tài năng cá nhân đến vậy. Việc PSG có Lionel Messi làm lu mờ một mùa hè tích lũy tài năng của CLB này.

Song, liệu siêu đội hình này có thể giúp Qatar Sports Investments (QSI), người đã mua lại PSG vào năm 2011, giành chức vô địch Champions League - chiếc cúp mà các chủ sở CLB hữu khao khát nhất nhưng đến nay vẫn lảng tránh họ?

Việc Messi gia nhập PSG không chỉ cung cấp cho QSI một chiếc lông vũ khác trên mũ bóng đá của họ, mà với vị thế siêu sao Argentina là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, còn đưa câu lạc bộ và chủ sở hữu nó tiến gần hơn đáng kể đến đạt được mục tiêu cuối cùng.

Việc ký hợp đồng với Gianluigi Donnarumma (thủ môn được đánh giá cao của tuyển Ý - ĐKVĐ EURO), đối thủ lâu năm của Messi là trung vệ Sergio Ramos, tiền vệ trung tâm Georginio Wijnaldum và hậu vệ cánh phải xuất sắc nhất Serie A mùa trước - Achraf Hakimi sẽ bổ sung vào đội hình chất lượng có sẵn Neymar, Kylian Mbappe, Verrati, đồng nghĩa PSG chắc chắn sẽ là ứng cử viên hàng đầu ở Champions League mùa giải này.


Việc Messi gia nhập PSG đồng nghĩa với việc gã khổng lồ nước Pháp sẽ sở hữu một trong những hàng công đáng gờm nhất trong lịch sử giải đấu

Christian Nourry, người sáng lập trang Get French Football News, nói với CNN Sport: "QSI mua PSG vào năm 2011 vì họ muốn tăng cường sự tương tác cho đất nước trước thềm World Cup 2022”.

“World Cup đó bây giờ đang đến, chỉ là năm sau, nhưng những gì đã xảy ra trong suốt thập kỷ này là chúng ta đã thấy Al Thani, chủ sở hữu yêu PSG, thực sự quan tâm rất nhiều đến điều này”, Christian Nourry nói thêm, đề cập đến Tiểu vương Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.

“Nó còn hơn nhiều so với một dự án thú cưng với ông ấy và ông đã nhìn thấy cơ hội này để tạo ra bộ ba tấn công tiềm năng nhất mà chúng ta từng thấy trong bóng đá hiện đại với Mbappe, Neymar và Messi ", Christian Nourry nhận định.

Tại PSG, Messi sẽ làm việc dưới sự dẫn dắt của HLV Mauricio Pochettino, cựu cầu thủ CLB thành Paris và là đồng hương người
Argentina.

"Mauricio Pochettino phải giành chiến thắng tuyệt đối mọi thứ, bao gồm cả Champions League, và ông ấy phải làm như vậy đúng phong cách, bởi phong cách đã là thứ mà PSG thực sự phải vật lộn để có được, với một lối chơi phản công chủ yếu trong suốt thời gian qua”, Christian Nourry nói thêm.

Như vậy có thể thấy áp lực đang đè nặng lên Mauricio.

*PSG “lý tưởng” cho Messi

Đó là một thứ tình cảm mà Messi dường như đã chấp nhận.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNN sau khi đến Paris, siêu sao 34 tuổi người Argentina cho biết anh tin rằng PSG là nơi "lý tưởng" để giành được thêm một danh hiệu Champions League nữa.

Bất chấp những màn trình diễn cá nhân xuất sắc nhất của Messi nhiều năm qua, một khuyết điểm trong thành tích của anh những mùa giải gần đây là việc không thể một lần nữa dẫn dắt Barcelona đến chức vô địch được thèm muốn nhất của bóng đá châu Âu, dù có nhiều ý kiến ​​cho rằng đội bóng xứ Catalan thiếu khả năng xây dựng một đội hình phù hợp xung quanh anh là nguyên nhân sâu xa của điều này.

Tuy nhiên, điều đó sẽ không xảy ra ở PSG, CLB hiện có rất nhiều tài năng và khát khao vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử.

"Ở cấp độ cá nhân, tôi rất muốn giành thêm một Champions League nữa, giống như tôi đã nói trong những năm trước, và tôi nghĩ rằng tôi đã đến một nơi lý tưởng để sẵn sàng cho điều đó. Chúng tôi có những mục tiêu giống nhau. Đó là những cầu thủ ấn tượng, một trong những đội xuất sắc nhất thế giới và hy vọng chúng tôi có thể đạt được mục tiêu mà PSG rất muốn. Tôi muốn rất nhiều và hy vọng chúng tôi có thể tận hưởng nó với người dân Paris", Messi nói với CNN.

Bộ ba Messi, Neymar, Mbappé chắc chắn là hàng công tài năng nhất của bóng đá thế giới hiện nay, sẽ khiến các hậu vệ và HLV đối phương gặp ác mộng khi cố gắng tìm ra cách ngăn chặn họ.

"Tất cả chỉ xoay quanh việc Messi ghi được bao nhiêu bàn thắng và kiến ​​tạo bao nhiêu lần so với Kylian Mbappé và Neymar. Ai sẽ chịu phần lớn trách nhiệm đó? Tôi rất nóng lòng được tìm hiểu", Christian Nourry nói.

Tuy nhiên, bên ngoài sân cỏ, các câu hỏi đã được đặt ra về tình hình tài chính của PSG và cách CLB có thể tuân thủ các quy định của Luật công bằng tài chính (FFP).

"Chúng tôi luôn chú ý đến FFP. Đó là điều đầu tiên chúng tôi kiểm tra với các nhân viên thương mại, tài chính và pháp lý trước khi ký hợp đồng với ai đó", Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành PSG, Nasser Al-Khelaifi, nói với các phóng viên hôm 11.8 khi Messi chính thức được công bố.

Khi những tin đồn về sự xuất hiện của Messi bắt đầu lan truyền, có ý kiến ​​cho rằng PSG sẽ phải bán Mbappe - được cho là tới Real Madrid - để cân bằng ngân sách. Thế nhưng, câu lạc bộ Pháp kiên quyết không để Mbappe ra đi mùa hè này bất chấp trung phong 22 tuổi không muốn gia hạn hợp đồng và có thể ra đi theo dạng tự do vào mùa hè năm sau.

"Thông điệp rõ ràng từ PSG: Hai tình huống không liên kết với nhau. Mbappe còn 12 tháng trong hợp đồng. Trên thực tế, PSG tin rằng Messi sẽ khuyến khích anh gia hạn hợp đồng nhiều hơn. Lập luận mà chúng tôi nghe thấy rất nhiều ở thủ đô nước Pháp vào lúc này là: Tại sao bạn lại rời PSG mùa hè này hoặc tới Real Madrid để chơi cùng với Karim Benzema và Vinícius Júnior, trong khi bạn có thể trải qua ba mùa giải tiếp theo bên cạnh Neymar và Messi vì sự phát triển của mình. Tôi nghĩ đó là một lập luận khá chặt chẽ", Christian Nourry cho hay.

Các quy định của bóng đá Pháp cho phép các CLB hoạt động với mức lương gần như bằng 100% thu nhập hàng năm, khác xa với các quy định nghiêm ngặt của Tây Ban Nha buộc Messi phải rời Barcelona.

UEFA, cơ quan quản lý bóng đá châu Âu, cũng nới lỏng các quy định về FFP kể từ khi COVID-19 bùng phát, cho phép các CLB hoạt động với mức lỗ hàng năm hơn 35 triệu USD miễn là họ có thể chứng minh được những điều này do dịch bệnh.

Nourry giải thích: “Phải nói rằng, PSG đã hứa sẽ kiếm được 180 triệu euro (211 triệu USD) tiền bán cầu thủ vào mùa hè này cho cơ quan giám sát tài chính bóng đá Pháp, DNCG. Họ mới chỉ làm được khoảng 8 triệu euro trong số đó, nên sẽ là bốn tuần rất bận rộn nếu họ thực hiện điều đó bởi thị trường chuyển nhượng di chuyển rất, rất chậm với phần lớn các câu lạc bộ. Song, PSG đang tìm cách bán - hoặc mở bán – 12 đến 14 cầu thủ, gồm cả những ngôi sao kém tài năng hơn như Mauro Icardi và Pablo Sarabia, nhưng không có ý định bán một cầu thủ quan trọng vào mùa hè này".

*Chủ tịch Ligue 1 và Amazon phấn khích vì Messi gia nhập PSG

Phấn khích trước sự xuất hiện của Messi nhiều như CĐV PSG là những người phụ trách giải đấu hàng đầu của Pháp - Ligue 1 và Amazon.

"Sự xuất hiện của Lionel Messi sẽ làm tăng sức hấp dẫn và tầm nhìn về chức vô địch của chúng tôi trên tất cả các châu lục", Chủ tịch Ligue 1 - Vincent Labrune cho biết hôm 11.8.

"Sự kiện độc đáo này là kết quả của chiến lược từ ban lãnh đạo PSG, đã giúp câu lạc bộ thành Paris trở thành một trong những thương hiệu lớn nhất trong thể thao thế giới trong 10 năm. Thay mặt cho giải bóng đá chuyên nghiệp Pháp, tôi muốn cảm ơn Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành PSG, Nasser Al-Khelaïfi vì đã biến giấc mơ này thành hiện thực", Vincent Labrune nói thêm và kết thúc phát biểu của mình bằng ba từ: "Messi là ma thuật!".

Christian Nourry gọi việc PSG ký hợp đồng với Messi là "bất ngờ lớn" với bóng đá Pháp, nhưng đó chắc chắn là một điều đáng hoan nghênh vì những khó khăn tài chính mà giải đấu đã phải đối mặt trong 18 tháng qua.

Ligue 1 không chỉ phải đối mặt với hệ lụy là một trong năm giải đấu châu Âu không thể kết thúc mùa giải 2019/20 do dịch bệnh, mà còn bởi sự sụp đổ của đối tác phát sóng Mediapro, người đã trả gần 1 tỉ USD mỗi năm cho bản quyền phát sóng.

Amazon kể từ đó đã tham gia để giành phần lớn bản quyền phát sóng Ligue 1, khoảng 8 trận đấu mỗi tuần, trong một thỏa thuận được Financial Times báo cáo trị giá 323 triệu USD mỗi mùa, với đài truyền hình Pháp Canal + trả 390 triệu USD mỗi mùa cho hai trận đấu mỗi tuần.

"Đó là cơ hội tuyệt vời do PSG tạo ra và hy vọng sẽ mang lại nhiều cơ hội cho Ligue 1, bởi chúng tôi đã giảm khoảng 50% hợp đồng bản quyền truyền hình năm nay so với năm ngoái, do sự sụp đổ của Mediapro. Vì vậy có rất nhiều sự phấn khích ở Pháp, nhưng có lẽ sẽ không ngăn được khoảng 7 hoặc 8 CLB trong giải đấu mùa này không thể trả các khoản vay mà họ đã mượn trong thời gian đại dịch", Nourry nói.

Tuy nhiên, Kieran Maguire, tác giả cuốn sách The Price of Football, tin rằng dù PSG chắc chắn sẽ nhận được sự thúc đẩy tài chính từ việc ký hợp đồng với Messi, nhưng điều đó sẽ không chắc xảy ra với Ligue 1.

Kieran Maguire nói rằng sự thiếu hụt khả năng cạnh tranh ngày càng tăng ở hàng đầu giải đấu, được tạo ra bởi chi phí tài chính của PSG vào mùa hè này, sẽ khiến sự quan tâm của các đài truyền hình "suy giảm khá nhanh" và việc ký hợp đồng với Messi vẫn chưa được thuyết phục sẽ "tạo ra một hàng dài" những người muốn trả tiền cho bản quyền truyền hình.

"PSG sẽ được hưởng lợi vì chúng tôi đã thấy đêm qua - 150.000 chiếc áo đấu được bán trong vòng 7 phút - nên họ sẽ có lợi khi có thể tạo ra nhiều tiền hơn vào những ngày có trận đấu. Ngay cả khi họ không đưa ra giá vé thông thường, bộ phận thương mại sẽ có thể tự đặt tên giá cho các gói dịch vụ khách sạn của họ”, Kieran Maguire nói với CNN.


Những chiếc áo đấu Lionel Messi đắt hàng tại các cửa hàng của câu lạc bộ PSG

“Nếu bạn là một công ty luật sư hoặc kế toán lớn hoặc bạn là chủ ngân hàng đầu tư và muốn giải trí cho khách hàng, chúng tôi đã có Lionel Messi, Kylian Mbappe và Neymar dẫn đầu. Bạn sẵn sàng trả bao nhiêu cho điều đó? Vì vậy, tôi nghĩ rằng họ sẽ có thể tăng doanh thu của mình", Kieran Maguire nhận định.

Với tài năng xuất chúng của Messi và PSG hiện sở hữu bộ ba tấn công vĩ đại nhất trong lịch sử Ligue 1, Maguire nói rằng có vẻ như câu lạc bộ thủ đô Pháp sẽ kiếm được nhiều tiền hơn khi lọt vào giai đoạn sau của Champions League.

Theo Sơn Vân/1thegioi.vn