Duyên Dáng Việt Nam

Miền Bắc nắng nóng như chảo lửa, Nam Bộ dịu mát đến hết tuần

HL • 02-07-2018 • Lượt xem: 591
Miền Bắc nắng nóng như chảo lửa, Nam Bộ dịu mát đến hết tuần

Trong đợt nắng nóng gay gắt này, nhiệt độ phổ biến ở Bắc Bộ khoảng 37-39 độ C, Trung Bộ dao động 38-40 độ C. Nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn từ 3-5 độ C so với dự báo.

Tại khu vực Hà Nội, nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất ngày mai phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16h.

Ảnh minh họa từ Internet

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo tình trạng nắng ở Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 5/7. Trong đợt nắng nóng kéo dài này, nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội) phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C; nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Trung Bộ phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. 

Trong khi đó, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng nóng 30-39 độ C, phía bắc có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Tây Nguyên ban ngày trời mát 30-33 độ C, đêm giảm còn 21-25 độ C, riêng Đà Lạt ngày mát 25-29 độ, đêm lạnh 17-22 độ C.

Bên cạnh đó, những ngày qua, do vùng áp thấp nóng phía tây tiếp tục hoạt động mạnh và mở rộng xuống phía đông nam, Nam Bộ xuất hiện nắng nóng, nhiệt độ dao động 35-37 độ C. Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ cho biết từ ngày 3/7, khu vực này sẽ giảm nhiệt còn 34 độ C, trời dịu mát.