Duyên Dáng Việt Nam

Minh Hằng – ‘Chân ngắn’ làm nên kỳ tích dài ở showbiz Việt

Tuấn Tuấn • 17-06-2020 • Lượt xem: 3708
Minh Hằng – ‘Chân ngắn’ làm nên kỳ tích dài ở showbiz Việt

Là một ngôi sao có tên tuổi, tài năng lẫn địa vị trong làng giải trí, Minh Hằng luôn biết cách làm mới mình qua mỗi vai trò khác nhau. Từ ca sĩ, diễn viên hay nhà sản xuất phim, cô đều tạo dựng cho mình những dấu ấn nhất định trong lòng công chúng. Đến nay, dù đã hoạt động hơn 10 năm nhưng mỗi khi nhắc đến Minh Hằng, ai nấy cũng đều phải trầm trồ thán phục.

“Một vòng trái đất” – Cú nổ thành công trong vai trò ca sĩ

Xuất thân trong một gia đình không mấy khá giả, bố mẹ ly hôn, Minh Hằng sống cùng mẹ và em trai trong suốt những năm tháng đầu đời. Với niềm đam mê nghệ thuật, đặc biệt là ca hát nên ngay từ khi trưởng thành, Minh Hằng đã bắt đầu tìm kiếm cơ hội cho bản thân. Cô đăng ký dự thi và trúng tuyển vào lớp học “Ước mơ trong tầm tay” của Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM. Tại đây, Minh Hằng được đào tạo về thanh nhạc, vũ đạo cùng các kỹ năng căn bản của một ca sĩ chuyên nghiệp. 


Minh Hằng (thứ hai từ trái sang) trong đội hình nhóm nhạc nữ “Pha Lê”.

Năm 2003, Minh Hằng cùng một số người bạn của mình thành lập nhóm nhạc nữ với tên gọi Pha Lê. Cô đã chủ động đứng ra lo tất cả mọi thừ từ trang phục cho đến lựa chọn ca khúc lẫn vũ đạo. Do chưa có nhiều kinh nghiệm, nhóm hoạt động được một thời gian rồi tan rã. 

Minh Hằng tiếp tục tham gia vào nhóm nhạc nữ Tiamo, nhóm chủ yếu hoạt động tại các phòng trà và các tụ điểm ca nhạc trong thành phố. Tuy nhiên, cũng giống như Pha Lê, nhóm Tiamo tan rã khi không thành công như mong đợi. 

Quá tam ba bận, Minh Hằng kết hợp cùng với diễn viên Thanh Trúc, thành lập nhóm nhạc J8687 dưới sự cố vấn của nhạc sĩ Nhất Trung. Với sự chỉ dẫn và định hướng của đàn anh, J8687 bắt đầu nhận về sự chú ý của khán giả. Tuy nhiên, sau đó cả Minh Hằng lẫn Thanh Trúc đều có những định hướng phát triển sự nghiệp cá nhân nên J8687 cũng “tan đàn xẻ nghé” sau một thời gian dài hoạt động.


Minh Hằng cùng diễn viên Thanh Trúc thành lập nhóm nhạc nữ J8687 thành công với một số ca khúc như “Anh cứ bỏ mặc em”, “Rồi cũng sẽ quên được nhau thôi”, …

Lựa chọn phát triển sự nghiệp solo, Minh Hằng đầu quân về một công ty giải trí do chính nhạc sĩ Nhất Trung điều hành. Dưới sự quản lý của công ty, cô được đầu tư bài bản cùng những chiến lược truyền thông hiệu quả hướng đến một hình ảnh nghệ sĩ thần tượng đang rất phát triển tại Việt Nam lẫn châu Á. Với tiền đề trên, Minh Hằng chính thức phát hành album vol.1 “Một vòng trái đất” vào năm 2008. Album đã mang về thành công rực rỡ cho cô khi tất cả 10 ca khúc đều đánh chiếm mọi bảng xếp hạng âm nhạc, lọt top nhạc chờ thịnh hành và đều nhận được nhiều lượt tìm kiếm trên internet. Không những vậy, “Một vòng trái đất” còn có doanh số tiêu thụ cao dù mức giá sở hữu của nó lên đến 200.000 đồng/album, một con số khá đắc đỏ vào thời buổi lúc ấy. 

Sự thành công vượt ngoài mong đợi, Minh Hằng tổ chức chuỗi liveshow xuyên Việt đầu tiên mang tên “Liveshow ca sĩ Minh Hằng tour xuyên Việt”. Các show diễn được tổ chức tại các tỉnh từ miền Trung đến miền Bắc như Nghệ An, Thanh Hoá, Nam Định, Hải Phòng, Hà Nội, ... Góp phần đưa tên tuổi Minh Hằng phủ sóng nhiều hơn và khẳng định tài năng cùng sức hút của nữ ca sĩ.


Minh Hằng trở nên vụt sáng trong vai trò ca sĩ khi cho ra mắt album đầu tay “Một vòng trái đất”.

Bản thân Minh Hằng là một nghệ sĩ đa năng, ngoài ca hát cô còn có thể diễn xuất, nhảy múa và rất nhiều tài lẻ khác. Nhưng cũng chính điều này một phần hạn chế sự trở lại cũng như thành công của cô trong những sản phẩm âm nhạc tiếp theo. 

Khi đang trên đà phát triển và có chỗ đứng trên thị trường, Minh Hằng không tận dụng sức nóng, cô tạm ngưng ca hát để tham gia vào các lĩnh vực khác. Điều này khiến khán giả dần lãng quên cô trong vai trò ca sĩ cũng như người hâm mộ chạy sang yêu thích ca sĩ khác. Những lần trở lại trong những năm gần đây dù vẫn được nhiều người đón nhận nhưng dường như Minh Hằng đã quá lâu rồi không tái xuất nên mọi sự chuẩn bị chưa thỏa lòng người hâm mộ.


Năm 2012, Minh Hằng đăng quang ngôi vị cao nhất của chương trình “Bước nhảy hoàn vũ” trong sự vui mừng của người hâm mộ.

Bên cạnh đó, giọng hát của Minh Hằng vẫn là tâm điểm mỗi khi cô cất tiếng hát. Hát bình thường, không cảm xúc, đi hát nhiều năm vẫn không hát tốt lên được, ... là những gì mà khán giả miêu tả về cô. Trước những nhận định này, Minh Hằng chia sẻ: “Tôi quen với những lời nhận xét ấy rồi. Ban đầu cũng có chút tổn thương nhưng giờ tôi tập quen dần. Tôi xác định, việc quan trọng bây giờ của bản thân là vừa làm việc, vừa trau dồi kiến thức và kinh nghiệm. Theo thời gian, khán giả sẽ nhìn thấy sự tiến bộ bởi tôi đã đầu tư nghiêm túc và thành công với niềm đam mê của mình” – Nữ ca sĩ trải lòng.


Trong những năm gần đây, giọng hát của Minh Hằng đã có nhiều tiến bộ rõ rệt.

Minh Hằng không sở hữu một giọng hát trời phú nhưng ngược lại cô lại có màu giọng lạ, đầy cảm xúc và đặc trưng, không đại trà. Chỉ cần cô cất giọng là khán giả biết ngay là Minh Hằng chứ không nhầm lẫn với bất kỳ ai. Theo thời gian, Minh Hằng cũng nỗ lực rất nhiều trong việc cải thiện giọng hát của mình. Tuy không quá xuất sắc nhưng rất đáng ghi nhận vào sự tiến bộ trong chính giọng hát của nữ ca sĩ. 

Đến nay, ca khúc “Một vòng trái đất” vẫn là bài hit không thể nào không nhắc đến trong sự nghiệp âm nhạc của Minh Hằng. Dù thời gian sau, cô cũng chăm chỉ miệt mài ra mắt thêm nhiều ca khúc mới nhưng vẫn chưa thể nào vượt qua cái bóng quá lớn của ca khúc này. 

Chính Minh Hằng cũng đã từng phải thừa nhận: “Trước đây, tôi có rất nhiều bài hit nhưng mãi về sau này không có một bài nào nữa”. Dù vậy, nữ ca sĩ vẫn có những giải thưởng âm nhạc cá nhân khi mang về giải “Nữ ca sĩ triển vọng” của giải thưởng “Làn sóng xanh 2011” và “Ca sĩ cống hiến” của giải thưởng “Yan V-Pop 20 Awards 2014”. Được biết, Minh Hằng vẫn còn ấp ủ nhiều sản phẩm âm nhạc mới trong tương lai. Vì với cô, âm nhạc chính là đam mê mà đam mê thì sẽ không bao giờ từ bỏ.

Lấn sân diễn xuất cùng tham vọng trở thành nhà sản xuất phim

Bên cạnh âm nhạc, điện ảnh là niềm đam mê thứ hai khiến Minh Hằng cũng không thể nào từ bỏ. Bộ phim đầu tiên mà cô tham gia là phim điện ảnh “Gió thiên đường” của đạo diễn Lâm Lê Dũng. Bất ngờ thay, chỉ với một câu thoại tại buổi casting, Minh Hằng đã được đạo diễn chọn ngay không cần suy nghĩ. Chính vai diễn này, cô đã tạo được sự chú ý đối với công chúng và mọi người cũng nhận ra tiềm năng diễn xuất ẩn chứa bên trong cô dù là một diễn viên tay ngang.


Minh Hằng gây ấn tượng với vai diễn Dung “xì teen” trong bộ phim điện ảnh “Gió thiên đường” của đạo diễn Lâm Lê Dũng.

Năm 2005, sự nghiệp diễn xuất của Minh Hằng bước sang trang mới khi cô đầu quân về công ty Lasta – Một công ty chuyên sản xuất các chương trình giải trí truyền hình. Với bản hợp đồng có giá trị lên đến hai năm, tần suất xuất hiện của cô dày đặc trên sóng truyền hình với những bộ phim do công ty sản xuất. Khởi đầu với “Mộng phù du”, “Ngã rẽ cuộc đời”, “Cái bóng bên chồng”, … đều là những bộ phim ăn khách và được phát sóng trong khung giờ vàng. 

Đặc biệt, vai Phụng trong bộ phim “Gọi giấc mơ về” (đạo diễn Xuân Cường) đã mở ra cho Minh Hằng nhiều cơ hội mới khi cô đoạt giải “Nữ diễn viên chính được yêu thích nhất” của lễ trao giải “HTV Awards 2009”. Từ đây, tên tuổi Minh Hằng trong vai trò diễn viên một bước thăng hạng, cô được nhiều đạo diễn săn đón và đóng chính trong rất nhiều dự án phim truyền hình lẫn điện ảnh. 


Bước sang điện hạt phim truyền hình, Minh Hằng sớm có vai diễn để đời khi nhân vật Phụng trong bộ phim “Gọi giấc mơ về” được nhiều khán giả yêu thích.

Trong số đó, phim điện ảnh “Giải cứu thần chết” (đạo diễn Nguyễn Quang Dũng) với sự xuất hiện của Minh Hằng đảm nhận vai nữ chính đã mang về mức doanh thu vượt mốc 20 tỷ đồng. Bộ phim oanh tạc phòng vé trong dịp Tết Nguyên Đán 2009 và là bộ phim có doanh thu cao nhất trong cùng năm.

Không dừng lại, cô tiếp tục chứng tỏ tài năng lẫn sức nóng tên tuổi của mình khi liên tiếp mang về sự thành công cho các bộ phim tiếp theo và gặt hái rất nhiều giải thưởng. Đã có thời điểm, Minh Hằng là một “cơn ác mộng” đối với các diễn viên khác, chỉ cần nhìn thấy tên cô trong danh sách đề cử, nghiễm nhiên người ta đã biết trước được kết quả. Nỗi sợ hãi ấy được thể hiện qua hai giải thưởng “Nữ diễn viên chính được yêu thích nhất” của HTV Awards 2009, 2011; “Nữ diễn viên Điện ảnh – Truyền hình xuất sắc nhất” của Mai Vàng 2015, 2017; “Nữ diễn viên chính xuất sắc” của giải thưởng Hội Điện ảnh TP.HCM 2017.


Minh Hằng trên sân khấu của lễ trao giải “Mai Vàng 2017” khi nhận giải “Nữ diễn viên Điện ảnh – Truyền hình xuất sắc nhất” cho vai diễn Hà My trong phim điện ảnh “Sắc đẹp ngàn cân”.

Với những thành trong sự nghiệp diễn xuất cùng kinh nghiêm hơn 10 năm lăn lộn đủ mọi thể loại vai trên trường quay đã đủ lâu để Minh Hằng có thể thử sức mình trong một vai trò mới. Khi những người phụ nữ như: Ngô Thanh Vân, Trương Ngọc Ánh hay Hồng Ánh gây được tiếng vang trong vai trò nhà sản xuất thì cũng là lúc Minh Hằng cũng muốn được giống như các đàn chị. Họ cũng bắt đầu là một diễn viên giống như cô rồi sau đó mới chuyển hướng sang làm nhà sản xuất.

Mùa thu năm 2018, cô chính thức ra mắt trong vai trò nhà sản xuất khi chi tiền tỷ hợp tác đầu tư thực hiện và cho ra mắt bộ phim điện ảnh “Mùa viết tình ca” (đạo diễn Thắng Vũ). Trong vai trò mới, Minh Hằng vô cùng tự tin: “Tôi rất đam mê điện ảnh. Con đường điện ảnh đã mang đến rất nhiều thứ cho tôi. Tôi đã dành cả một thanh xuân để làm diễn viên nên tôi rất hiểu và vẫn còn nhiều khát khao, ước ao với điện ảnh. Tôi luôn mong điện ảnh Việt Nam ngày càng đi lên, có những tài năng mới, ê-kíp mới để làm ra những bộ phim mới đáp ứng được nhu cầu của khán giả. Bởi vậy, tôi muốn tham gia vào vai trò nhà đầu tư và nhà sản xuất”. 

Cùng với đó, Minh Hằng đặt rất nhiều niềm tin khi lựa chọn những gương mặt trẻ như: Isaac, Phan Ngân, Suni Hạ Linh, … đảm nhận tuyến nhân vật chính cho phim. Tuy nhiên, dù sở hữu nhiều tiêu chí để rút túi người xem nhưng “Mùa viết tình ca” lại không tạo được nhiều hiệu ứng về mặt doanh thu lẫn khán giả. Nhưng chính cú ngã ngựa này sẽ giúp cho Minh Hằng đầy bản lĩnh và tính toán tốt hơn trong những dự án tiếp theo.


Nhà sản xuất Minh Hằng bên cạnh dàn diễn viên trong bộ phim điện ảnh “Mùa viết tình ca”.

Trong năm 2020, Minh Hằng sẽ quay trở lại trường quay sau một thời gian dài vắng bóng. Đầu tiên là dự án web-dramma hành động “Kẻ săn tin” sẽ được ra mắt trong tháng 6 này. Ngoài đóng chính, cô tiếp tục giữ vai trò nhà sản xuất, tự lên ý tưởng kịch bản và tham gia hầu hết mọi công đoạn như tuyển chọn diễn viên, tiền kỳ lẫn hậu kỳ. 

Trong phim, cô sẽ mang đến một hình ảnh mới mẻ khi hóa thân thành một “soái tỷ” cùng những pha hành động gay cấn. Được biết, các cảnh quay này đều là đánh thật và đòi hỏi diễn viên phải có kỹ năng thật sự. Trong quá trình quay, vì quá nhập tâm nên Minh Hằng cũng đã lỡ mạnh tay làm cascadeur bật cả máu mũi. Đây là dự án web-dramma đầu tiên của cô, đã được lên kế hoạch từ nửa năm trước. Minh Hằng hi vọng sẽ mang đến một bộ phim hấp dẫn cùng nhiều pha hành động đẹp mắt dành cho khán giả.


Minh Hằng cùng tạo hình “soái tỷ” cho dự án web-dramma hành động “Kẻ săn tin” sẽ được ra mắt trong tháng 6 này.

Bên cạnh đó, người đẹp cũng quay trở lại màn ảnh rộng qua vai diễn Quỳnh Lam trong bộ phim điện ảnh “Thoát ế” của đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư. Bộ phim là phiên bản điện ảnh của sitcom “Chiến dịch chống ế” đã từng gây sốt trước đây nhưng sẽ được phát triển theo hướng mới và độc lập so với cốt truyện cũ. Với “Thoát ế”, ngoài xuất hiện trong dàn diễn viên tuyến chính, Minh Hằng cũng sẽ tiếp tục là nhà đầu tư và đồng sản xuất. Phim đang trong giai đoạn bấm máy và dự kiến khởi chiếu vào tháng 12 năm nay.


Minh Hằng xuất hiện cùng ekip làm phim “Thoát ế” tại buổi họp báo ra mắt dự án.

“The Face Vietnam” – Khi “nữ hoàng quảng cáo” ngồi đúng vị trí

Thành công trong âm nhạc lẫn điện ảnh, chẳng mấy chốc tên tuổi Minh Hằng ngày một nổi như cồn trên mọi phương diện. Các chương trình truyền hình thực tế lẫn giải trí hằng tuần đều rất khao khát có được cô nhưng không phải chương trình nào cũng có được cơ hội đó. Bằng chứng là một chương trình âm nhạc EDM đã nhiều năm ngỏ lời mời Minh Hằng tham gia nhưng cô đều từ chối vì bận kín lịch. 

Bên cạnh đó, không chỉ có người hâm mộ yêu thích, Minh Hằng còn được lòng các nhãn hàng lẫn thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước để mắt đến. Họ mời cô quay quảng cáo và làm người đại diện cho thương hiệu của họ. Một bước lên mây, Minh Hằng phủ sóng khắp cả nước trong các quảng cáo trên các phương tiện truyền thông đến các banner ngoài trời được đặt ở những vị trí trung tâm thành phố. Từ mỹ phẩm, đồ điện tử, game online, dịch vụ chăm sóc sức khỏe hay thời trang cô đều ít nhất một lần được mời hợp tác. Chẳng mấy chốc, Minh Hằng trở thành “nữ hoàng quảng cáo” trong sự ghen tị của rất nhiều người.


Đến nay, Minh Hằng vẫn là gương mặt rất được các nhãn hàng trong và ngoài nước yêu thích và đặt niềm tin lên cô bằng những hợp đồng quảng cáo.

Khi chương trình tìm kiếm người mẫu quảng cáo “The Face” về Việt Nam, đã có rất nhiều người réo tên Minh Hằng trong các tin đồn phán đoán về dàn huấn luyện viên. Mãi đến mùa thứ hai thì điều này đã thành sự thật khi cô được chính nhà sản xuất ngỏ lời mời nhưng kéo theo đó là những câu chuyện phía sau hậu trường đã biến mọi kế hoạch cô đã chuẩn bị cho “The Face” đành "phá sản".

“The Face Vietnam” bước sang mùa giải thứ ba, tuy nhà sản xuất đã được thay đổi nhưng họ vẫn tìm cách mời cho bằng được Minh Hằng ngồi ghế huấn luyện viên. Sau rất nhiều đắn đo và suy nghĩ, cuối cùng nữ ca sĩ “Một vòng trái đất” đã gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, chính điều này nhà sản xuất đã phần nào làm “phật lòng” người hâm mộ. Vẫn là câu chuyện muôn thuở cùng hàng tá lý do được mang ra mà nhất là chiều cao và khả năng catwalk của cô được rất nhiều người đem ra bàn tán.


Đồng ý ngồi ghế huấn luyện viên “The Face Vietnam 2018”, Minh Hằng chính là tâm điểm khi cô liên tục bị công kích trên mạng xã hội về chiều cao lẫn kỹ năng catwalk.

Nếu xét bề ngoài thì có thể Minh Hằng không phù hợp nhưng nếu nhìn vào một cách toàn diện thì lẽ ra Minh Hằng đã phải ngồi vị trí này từ rất lâu. “The Face” không chỉ cần khả năng phá đảo sàn catwalk mà song song đó yếu tố thương mại về mặt quảng cáo là một điều vô cùng quan trọng. 

Với Minh Hằng, kinh nghiệm làm việc với các nhãn hàng, quay hình hay chụp ảnh cho các chiến dịch quảng cáo chính là lợi thế của cô. Trái lại, kỹ năng catwalk chính là điểm yếu mà cộng đồng mạng cứ mãi miết chỉ trích cô trên khắp mọi diễn đàn. Tuy nhiên, Minh Hằng chính là cái tên ca sĩ được rất nhiều nhà thiết kế mời cô catwalk cho bộ sưu tập của họ. Điều này không phải bất cứ ai cũng làm được như cô khi bản thân sở hữu một chiều cao khiêm tốn lại được diễn ở những vị trí quan trọng trên sàn catwalk.


Tuy là ca sĩ nhưng Minh Hằng đã nhiều lần được mời diễn ở những vị trí quan trọng trên sàn catwalk.

Ngồi "ghế nóng" của  “The Face Vietnam” cùng Minh Hằng là hai siêu mẫu kỳ cựu Thanh Hằng và Võ Hoàng Yến. Điều này không khiến Minh Hằng lép vế mà ngược lại cô còn thách thức đưa ra lời tuyên chiến “Team chân ngắn sẽ bắn nát team chân dài” gửi đến hai đối thủ của mình. Tại vòng lập đội, Minh Hằng không hề e ngại, cô quyết liệt trong việc lựa chọn, thuyết phục thí sinh về đội mình và cũng không quên chặt chém hai đối thủ. Bước vào cuộc đua, Minh Hằng càng chứng tỏ cho công chúng thấy cô hoàn toàn xứng đáng ngồi ghế huấn luyện viên khi cô tận tâm, hết mình, truyền tải tất cả kinh nghiệm mình có được cho thí sinh tại các buổi master class từ diễn xuất đến cách truyền tải ngôn ngữ hình thể trước ống kính. 

Còn ở những thử thách đồng đội, cô trở nên máu lửa hơn khi luôn là người sáng tạo ra những ý tưởng độc đáo mà đôi khi các đội khác cũng phải sao chép “nhẹ” từ Minh Hằng. Có thể thấy, so với hai team còn lại, Minh Hằng không sở hữu những “gà chiến” hay những gương mặt đã có kinh nghiệm. Team cô đa số là những người còn khá “non” nhưng với những chiến lược được đặt, để đúng lúc cùng những tính toán hợp lý từ Minh Hằng nên trải qua hơn 2/3 chương trình, cô là người giữ được quân số đông nhất. 


Minh Hằng chứng tỏ được sức hút lẫn tài năng khi ngồi ghế huấn luyện viên cho “The face Vietnam 2018”.

Dù không phải là đội chiến thắng chung cuộc, nhưng “The Face Vietnam” đã khai sáng một hình ảnh mới của Minh Hằng đối với công chúng. Ngay sau khi chương trình kết thúc, rất đông người hâm mộ đã có cái nhìn mới mẻ về cô. Họ không còn miệt thị về chiều cao hay trình catwalk của cô nữa mà thay vào đó là cái gật gù thán phục khi nhà sản xuất đã có cái nhìn rất đúng đắn khi lựa chọn Minh Hằng ngồi ghế huấn luyện viên. 

Để được mọi người nhìn nhận, Minh Hằng đã mất đến hai năm trời cùng những lời bàn ra tán vào lẫn miệt thị và xem thường. Vượt qua tất cả cô đã trở lại và ngồi đúng vào vị trí mà đáng ra nó đã thuộc về mình. Không chỉ khẳng định năng lực của bản thân, cô còn tạo được dấu ấn đẹp trong lòng người hâm mộ. Đó cũng chính là một trong những cách làm nghề của Minh Hằng khi bản thân sẽ không tranh cãi hay nói quá nhiều mà ngược lại câu trả lời sẽ có bằng hành động cùng sự nỗ lực cống hiến hết mình dành cho nghệ thuật.


Trong năm vừa qua, Minh Hằng vinh dự nhận được giải “Nghệ sĩ Châu Á xuất sắc” trong khuôn khổ của lễ trao giải “Giải thưởng Văn hoá Nghệ thuật Hàn Quốc” lần thứ 27. Với giải thưởng này sẽ phần nào tiếp thêm động lực cho cô chinh phục những cột mốc tiếp theo trong sự nghiệp của mình.