Duyên Dáng Việt Nam

Mít quá rẻ nên người dân ở Quảng Nam phơi khô ăn dần

Hà Ngân • 07-07-2018 • Lượt xem: 864
Mít quá rẻ nên người dân ở Quảng Nam phơi khô ăn dần

Mỗi năm những gia đình trồng mít ở huyện Tiên Phước - Quảng Nam đều đem mít phơi khô để cất đi ăn dần hoặc làm quà biếu. Nhà nào nhiều quá thì bán 25000 đồng/kg.

Chủ yếu ở đây mọi người trồng mít ướt và mít ráo. Giá mít quá rẻ, trung bình khoảng mười đến hai mươi ngàn/quả nhỏ và ba mươi đến bốn mươi nghìn quả to. Khi mít chín múi đều, và to, họ thường không ăn hết nên đem phơi vào nong ba ngày nắng và cất ăn dần. Đây cũng là món ăn truyền thống của hầu hết người dân huyện Tiên Phước - Quảng Nam.

Cùng xem bộ ảnh làm mít khô ăn dần của người dân nơi đây.