Duyên Dáng Việt Nam

Một bác sĩ nén đau để thực hiện các ca mổ cho bệnh nhân

Hà Ngân • 04-07-2018 • Lượt xem: 743
Một bác sĩ nén đau để thực hiện các ca mổ cho bệnh nhân

Sáng 24/6, bác sĩ sản phụ khoa Liang Fuqun cảm thấy đau bụng, nghĩ chỉ bị cảm lạnh nên vẫn đi làm. Liang được phân công thực hiện 9 ca phẫu thuật, bao gồm 8 ca mổ đẻ và một ca nội soi. Sau khi thực hiện xong ca thứ ba, tình trạng bác sĩ Liang đột ngột xấu đi.

Sau đó, anh quyết định tạm nghỉ để đi chụp CT tuyến tụy. Kết quả cho thấy tụy hoạt động bình thường nên Liang nhanh chóng trở về phòng mổ. Trong video do camera ghi lại, anh yêu cầu đồng nghiệp tiêm cho mình hai mũi giảm đau để tập trung làm việc, đồng thời nhờ các bác sĩ khác hỗ trợ nhằm hạn chế sai sót.

Bác sĩ Liang trên giường bệnh

Hoàn tất đủ 9 ca mổ, bác sĩ Liang mới đi kiểm tra sức khỏe lần nữa. Lúc này áo anh ướt đẫm mồ hôi. Đồng nghiệp xác định Liang bị viêm ruột thừa cấp, phần ruột viêm thậm chí đã vỡ ra. Liang lập tức được phẫu thuật.

Hiện sức khỏe Liang đã ổn định. Trên giường bệnh, anh cho biết ngày 23/6, Bệnh viện Nhân dân huyện Tứ mất điện khiến nhiều ca phẫu thuật cho bệnh nhân bị trì hoãn. "Chúng tôi không thể ốm được. Không thể bắt bệnh nhân chờ thêm", bác sĩ trẻ chia sẻ. "Tôi chỉ làm việc của mình thôi. Mạng sống, an toàn của bệnh nhân là trên hết".