Duyên Dáng Việt Nam

Một cô giáo từ hồi lớp sáu được học sinh mời dự lễ tốt nghiệp Harvard

Hà Ngân • 02-08-2018 • Lượt xem: 718
Một cô giáo từ hồi lớp sáu được học sinh mời dự lễ tốt nghiệp Harvard

Judith Toensing, giáo viên lớp 6 ở Yuma (Arizona, Mỹ) không chỉ dạy học mà còn tích cực truyền cảm hứng cho những người trẻ. Cô có ảnh hưởng rất lớn đối với Christin Gilmer, một trong những học sinh 21 năm trước.

Một ngày cuối năm học 1996-1997, cô Toensing để lại dòng lưu bút trên phiếu thành tích học tập của Gilmer: "Lớp học thật vui khi có em. Tiếp tục học thật tốt nhé! Hãy mời cô đến lễ tốt nghiệp tại Harvard của em!". Cuối tháng 5 vừa qua, Gilmer lấy bằng tiến sĩ ngành y tế công cộng tại Đại học Harvard. Cô vẫn luôn ghi nhớ lời nhắn nhủ của cô giáo từ khi là nữ sinh 12 tuổi đến khi trở thành người phụ nữ 33 tuổi.

Cô Toensing đã dạy Gilmer mọi môn học vào năm lớp 6, hiện dạy các môn xã hội cho học sinh khối lớp 6 và 8.

Gilmer chụp hình với mẹ và cô Toensing trong ngày tốt nghiệp Đại học Harvard.

Trong thư cảm ơn trước lễ tốt nghiệp, Gilmer cho biết Toensing là người đầu tiên khuyến khích cô nghiên cứu về y tế công cộng. "Cô Judy Toensing đã dạy tôi về các sự kiện đang diễn ra, vấn đề sức khỏe trên toàn cầu và nhân quyền. Cô là người đầu tiên say sưa kể với tôi về hoàn cảnh của những người mắc HIV/AIDS", Gilmer viết.

Bức thư nhanh chóng thu hút sự chú ý của lãnh đạo nhà trường. Họ quyết định tôn vinh Toensing bằng cách mời bà đến lễ tốt nghiệp năm 2018 của Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Chủ nhiệm khoa Michelle Williams đã gửi lời cảm ơn đến Toensing và tất cả giáo viên trường công lập vì công việc "vô cùng quan trọng" mà họ đang đảm nhiệm. Theo bà, công lao của những giáo viên như Toensing đóng vai trò rất lớn đối với thành công của trường đại học.

Toensing bày tỏ rất sốc và khá lúng túng khi nhận được lời mời từ Harvard do Gilmer tới lớp để trao tay. "Tôi đặt kỳ vọng cao vào mọi học sinh, do đó việc nghe tin Christin đạt được mục tiêu này không khiến tôi ngạc nhiên chút nào. Tôi cảm thấy rất vinh dự khi Harvard chọn kể lại câu chuyện về hành trình của Christin mà tôi là một phần nhỏ trong đó", Toensing nói.