VĂN HÓA

Một năm 2019 với nhiều sự kiện nổi bật

Phúc Thụy • 23-12-2019 • Lượt xem: 1318
Một năm 2019 với nhiều sự kiện nổi bật

Nhiều biến động, nhiều sự kiện nổi bật làm thế giới thay đổi. Hãy cùng điểm lại một năm 2019 với các sự kiện xã hội đáng chú ý.

Sao Hàn tự tử vì trầm cảm

Trong năm 2019, làng giải trí Hàn Quốc đã phải đau lòng chứng kiến sự ra đi của 2 nữ nghệ sĩ là Sulli và Goo Hara. Ngày 14/10, cảnh sát Hàn Quốc đã xác nhận Sulli qua đời tại nhà riêng. Sau chuỗi ngày chống chọi với căn bệnh trầm cảm xuất phát từ những áp lực từ phía dư luận, Sulli đã chọn cách tự tử để tự giải thoát cho mình. Sau đó, ngày 24/11, ca sĩ Goo Hara, sinh năm 1991, cũng mất tại nhà riêng. Trước đó, cô đã trải qua khoảng thời gian đầy đau đớn khi vướng vào scandal tình ái, bị áp lực công việc bủa vây, công chúng ném đá và sự ra đi của người bạn thân Sulli khiến cô chọn cái chết để quên tất cả.

Sự ra đi của 2 nữ nghệ sĩ xứ kim chi là một hồi chuông cảnh báo về những tác hại nghiêm trọng của căn bệnh trầm cảm đang rất phổ biến trong xã hội hiện nay. Những áp lực về tiền bạc, công việc khiến nhiều người luôn chìm đắm trong trạng thái u uất, mệt mỏi. Ngoài ra, bạo lực mạng – những bình luận đầy ác ý trong thế giới ảo cũng là nguyên nhân gây ra những bất ổn trong tâm lý của các ngôi sao. 

Cảnh sát Hàn Quốc cho biết bạo lực mạng là một dạng phạm tội nghiêm trọng đối với xã hội. Các vụ xử phạt những hành vi liên quan đến bạo lực mạng liên tục tăng so với năm ngoái. Tuy nhiên, số liệu trên chỉ là một phần rất nhỏ của những gì đang diễn ra ngày càng phức tạp trong thời đại mà internet phát triển mạnh mẽ như hiện nay. Điều đáng lưu ý là hành vi bạo lực này khiến nạn nhân chịu nhiều tổn thương về mặt tâm lý nhưng thủ phạm thì gần như không bị trừng phạt gì cả bởi rất khó để xác định chính xác kẻ gây án.

Greta Thunberg khiến các nhà lãnh đạo thế giới quan tâm về môi trường nhiều hơn

Tại Hội nghị thượng đỉnh về hành động khí hậu của Liên Hợp Quốc tại New York, cô gái 16 tuổi Greta Thunberg đã có bài phát biểu cực kỳ xúc động nhằm thuyết phục các nhà lãnh đạo toàn cầu thực hiện nghiêm túc thay đổi khí hậu. Cô nói: “Mọi người đang phải chịu đựng, đang chết dần. Toàn bộ hệ sinh thái đang sụp đổ. Chúng ta đang ở giai đoạn đầu của sự tuyệt chủng hàng loạt. Nhưng tất cả những gì các vị nói là về tiền và những câu chuyện cổ tích về phát triển kinh tế. Sao các ngài lại dám làm như vậy”.

Bài phát biểu sôi nổi của cô gái 16 tuổi này đã gây ra một sức ảnh hưởng lớn trong xã hội và mở đầu cho một phong trào được một nhóm các nhà lãnh đạo trẻ thực hiện. Trên khắp thế giới, những người trẻ tuổi đang ngày càng dẫn đầu việc thúc đẩy giải quyết biến đổi khí hậu. Họ đang đệ đơn kiện, diễu hành trên đường phố với số lượng lớn và gây áp lực để buộc các nhà lãnh đạo thế giới phải hành động.

Rừng Amazon bị cháy

Theo báo cáo của Washington Post, trong 8 tháng đầu năm 2019, khu vực rừng Amazon ở Brazil xảy ra nạn cháy rừng kỷ lục với hơn 70.000 vụ hỏa hoạn, tăng 85% so với cùng kỳ năm ngoái và cao nhất kể từ năm 2013. Các nhà khoa học cho biết, con người chính là nguyên nhân gây ra 99% số vụ hỏa hoạn.

Rừng Amazon chính là một trong những “lá phổi” lớn của Trái Đất bởi nó hấp thụ nhiều khí CO2, góp phần hạn chế tình trạng nóng lên của bầu khí quyển. Do đó, những vụ cháy rừng khủng khiếp gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với khí hậu toàn cầu, làm suy giảm sự đa dạng sinh thái, ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Những phân tử hóa chất bụi và khí có hại có thể phá hủy đường hô hấp và gây tắc nghẽn nguồn cung cấp khí oxy trong cơ thể, từ đó dẫn đến các bệnh như viêm phế quản, viêm phổi mạn tính, hen suyễn… Bên cạnh đó, chúng ta còn có nguy cơ mắc viêm da, ung thư, biến chứng thần kinh và tâm lý…

Các vụ hỏa hoạn ở Amazon cũng biến thành một cuộc khủng hoảng chính trị toàn cầu, hàng triệu người tham gia vào các phương tiện truyền thông xã hội và đường phố để yêu cầu hành động chống lại đám cháy. Đối mặt với các cuộc biểu tình chống chính phủ và phản ứng dữ dội của quốc tế, chính quyền của Bolsonaro đã triển khai quân đội ở Amazon để chống lại các đám cháy.

Phu nhân cựu tổng thống Mỹ có mặt ở Việt Nam

Vào 9/12/2019, cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama dẫn đầu đoàn đại biểu đến thăm chương trình Hỗ trợ giáo dục cho nữ sinh tại Trường THPT Cần Giuộc (Huyện Cần Giuộc, Long An). Tham gia đoàn còn có nữ diễn viên Julia Roberts, Ngô Thanh Vân, Lana Condor và con gái của cựu Tổng thống Mỹ George W.Bush là Jenna Bush Hager. 

Tại đây, bà Obama đã gặp gỡ đại diện nhiều tổ chức phi lợi nhuận trong lĩnh vực giáo dục cho trẻ em gái. Bà và diễn viên Julia Roberts đã khuyến khích các nữ sinh ở đây tiếp tục theo đuổi con đường học vấn vì nó sẽ “thay đổi cuộc đời các em”.

“Khi bạn giáo dục một trẻ em gái là bạn đã trao cho cô bé một quyền lực, một tiếng nói, một cơ hội để cải thiện đời sống của em, gia đình và cả cộng đồng của em”, “Tôi muốn toàn thể các em cam kết và thật tập trung, dù đôi lúc sẽ gặp trở ngại, một số em đã gặp trở ngại rồi nhưng con đường đó xứng đáng. Thậm chí nếu gia đình các em không hiểu điều đó ngày hôm nay, hãy tin tôi, họ sẽ hiểu khi các em tốt nghiệp và bắt đầu con đường của mình” – bà Obama phát biểu tại trường Cần Giuộc.

Vợ chồng cựu tổng thống Mỹ rời Việt Nam ngay trong ngày 9/12 để bay sang Malaysia để tham dự hội nghị thượng đỉnh các lãnh đạo khu vực châu Á – Thái Bình Dương của quỹ Obama, diễn ra từ 10 – 14/12 với sự tham dự của 200 lãnh đạo từ 31 quốc gia.

Người chuyển giới đầu tiên tổ chức diễn đàn tổng thống

Ngôi sao của Pose – Angelica Ross đã trở thành người chuyển giới đầu tiên tổ chức một diễn đàn tổng thống vào tháng 9 vừa qua khi cô dẫn dắt diễn đàn LGBTQ kéo dài hai giờ ở Cedar Rapids, Iowa. Theo The Guardian, diễn đàn này là lần đầu tiên “dành riêng cho quyền của cử tri đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính và chuyển giới kể từ năm 2007”. 

Ngoài ra, theo cuộc khảo sát về chỉ số thịnh vượng năm 2019 ở 167 quốc gia được thực hiện bởi viện Legatum của Anh, Iceland được mệnh danh là quốc gia khoan dung nhất đối với người LGBT, theo sau là Hà Lan và Na Uy, trong khi Canada và Đan Mạch lần lượt chiếm vị trí thứ tư và thứ năm. Đây là điều đáng khích lệ khi thấy rằng mức độ chấp nhận của xã hội đối với cộng đồng LGBT trên toàn cầu đang gia tăng trong năm 2019.