Duyên Dáng Việt Nam

Mỹ nhân Philippines đăng quang Hoa hậu Liên lục địa, đại diện Việt Nam trượt top 20

DDVN • 31-10-2021 • Lượt xem: 663
Mỹ nhân Philippines đăng quang Hoa hậu Liên lục địa, đại diện Việt Nam trượt top 20

Tại chung kết diễn ra rạng sáng 30.10 (giờ Việt Nam), Cinderella Faye Obeñita trở thành chủ nhân vương miện Hoa hậu Liên lục địa 2021. Đại diện Việt Nam là người đẹp Ái Nhi không được xướng tên vào top 20 chung cuộc.

Đêm chung kết Hoa hậu Liên lục địa 2021 (Miss Intercontinental 2021) vừa khép lại tại Sharm El Sheikh (Ai Cập) với chiến thắng thuộc về Cinderella Faye Obeñita. Cô đã xuất sắc vượt qua 71 đối thủ để giành vương miện quý giá. Người đẹp 25 tuổi trở thành đại diện thứ 2 của Philippines chạm tay vào danh hiệu Miss Intercontinental sau Karen Gallman (2018).


Cinderella Faye Obeñita trong đêm chung kết

Không chỉ xướng tên Cinderella Faye Obeñita ở ngôi vị cao nhất, Hoa hậu Liên lục địa 2021 còn vinh danh 5 người đẹp khác. Các danh hiệu Á hậu 1, 2, 3, 4, 5 lần lượt thuộc về: Paulina Uceda (Mexico), Romy Simpkins (Anh), Kelly-Mary Anette (Seychelles), Kaitlyn Li (Canada) và Maria Paula Castillo (Colombia). Đại diện của Việt Nam là Trần Hoàng Ái Nhi dừng cuộc đua mà không được gọi tên vào top 20 chung cuộc. Trước đó, cô được chuyên trang sắc đẹp Missosology xếp thứ 16 trong bảng dự đoán kết quả.


Sau cuộc thi, thông tin về tân hoa hậu nhận được sự quan tâm của đông đảo fan sắc đẹp quốc tế. Cinderella Faye Obeñita năm nay 25 tuổi, cô tốt nghiệp ngành Truyền thông đại chúng tại Đại học Liceo de Cagayan ở quê nhà

Hiện nàng hậu là nhân viên phụ trách mảng hoạt động du lịch của chính quyền tỉnh Misamis Oriental. Bên cạnh đó, cô là một người dẫn chương trình sự kiện kiêm người mẫu

Cinderella Faye Obeñita luôn gây chú ý trong quá trình “chinh chiến” tại Miss Intercontinental 2021. Người đẹp liên tục ghi điểm với diện mạo tươi tắn, tràn đầy năng lượng cùng thần thái tự tin và kỹ năng trình diễn cuốn hút

Bên cạnh đó, nàng hậu chinh phục ban giám khảo và khán giả cuộc thi bởi khả năng ứng xử thông minh, trôi chảy bằng tiếng Anh

Trước thềm chung kết, người đẹp được Missosology xếp thứ 11 trong bảng dự đoán kết quả. Cô đã có nhiều bứt phá trong đêm chung kết để giành ngôi vị cao nhất

Mỹ nhân 9X sở hữu gương mặt xinh xắn với những đường nét hài hòa, đôi mắt nâu cuốn hút và nụ cười ngọt ngào. Nữ hoàng sắc đẹp vừa đăng quang cao 1,7m và sở hữu số đo hình thể 84-60-86. Cô ghi điểm với làn da khỏe khoắn, những đường cong gợi cảm và phong thái tràn đầy tự tin mỗi khi xuất hiện trước ống kính

Cinderella Faye Obeñita có sở thích vẽ và viết lách cho trang web du lịch. Cô chia sẻ mình có tài dẫn chương trình, tổ chức sự kiện và thuyết trình trước đám đông. Người đẹp tâm đắc câu nói của nhà văn Honore de Balzac: “Khi bạn nghi ngờ sức mạnh của mình, bạn đã tiếp thêm sức mạnh cho sự nghi ngờ đó”

Theo Rappler, mục tiêu cốt lõi trong các hoạt động xã hội của Cinderella Faye Obeñita chính là trao quyền cho phụ nữ. Người đẹp từng phát biểu: “Chúng ta hãy tiếp tục khẳng định rằng việc trao quyền cho phụ nữ không thực sự được đo bằng số lượng phụ nữ nắm quyền trong chính phủ hay các doanh nghiệp mà dựa trên chất lượng khi chúng ta giải quyết nhu cầu của phụ nữ và những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội”

Cinderella Faye Obeñita là người sáng lập CROWN CDO, một tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về ung thư cổ tử cung. Cô cho biết mình đang sử dụng nền tảng này cũng như vị trí của bản thân để giúp nhiều phụ nữ nâng cao nhận thức về cơ thể họ và được tham gia vào các cuộc trò chuyện về sức khỏe, hạnh phúc

Mỹ nhân 25 tuổi hi vọng bản thân sẽ truyền cảm hứng và có ảnh hưởng tốt đến người khác. Cô từng bộc bạch: “Tôi luôn sợ sống một cuộc sống không có ý nghĩa”

Trước khi giành vương miện Hoa hậu Liên lục địa 2021, Cinderella Faye Obeñita từng tham gia một số cuộc thi nhan sắc trong nước. Cô đăng quang Miss Cagayan de Oro 2019, ghi danh dự thi Binibining Pilipinas 2021 sau đó giành danh hiệu Hoa hậu Liên lục địa Philippines 2021.

Theo Thanh Chi/Thanhnien.vn