Duyên Dáng Việt Nam

Mỹ sẽ vượt đại dịch vào năm tới khi sắp có cả tỉ liều vắc-xin

TL • 06-08-2020 • Lượt xem: 440
Mỹ sẽ vượt đại dịch vào năm tới khi sắp có cả tỉ liều vắc-xin

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Reuter ngày 5.8, Bác sĩ Anthony Fauci, quan chức bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ khẳng định: Các hãng dược phẩm có thể sản xuất thuốc hàng chục triệu liều vắc-xin coronavirus vào đầu năm tới và nâng lên tới một tỷ liều vào cuối năm 2021.

Ông Fauci hy vọng thế giới có thể vượt qua đại dịch vào cuối năm 2021 nhờ sự trợ giúp của vắc-xin. Nhà khoa học này cũng nói rằng ông không cảm thấy bất kỳ áp lực nào từ Nhà Trắng khi công bố một loại vắc-xin thành công gần với cuộc bầu cử ngày 3.11. Theo giới phân tích, một thông tin lạc quan về vắc xin đến vào thời điểm như vậy sẽ thúc đẩy cơ hội tái đắc cử của Tổng thống Donald Trump.

Fauci cho biết các cơ quan quản lý y tế đã hứa với họ rằng họ sẽ không để những yếu tố chính trị can thiệp vào việc phê chuẩn vắc-xin COVID-19 và rằng sự an toàn và hiệu quả của vắc xin mới là yếu tố cân nhắc chính. Cuộc phỏng vấn của Fauci với Reuters diễn ra cùng ngày ông Trump tuyên bố trên Fox News rằng vi-rút này sẽ biến mất như mọi thứ đã từng biến mất.

Fauci đưa ra một đánh giá đa chiều hơn, nói rằng một số phần của nước Mỹ đã làm rất tốt trong việc ngăn chặn sự lây lan của vi-rút, trong khi có những nơi đang ở tình trạng ‘ngồi trên lửa’. Ông mô tả các phản ứng thiếu đồng bộ trong đại dịch là do nước Mỹ quá lớn lại chia thành nhiều bang có chính sách khác nhau.

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 234.726 trường hợp mắc COVID-19 và 5.942 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng lên trên gần 19 triệu người.

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 6.8 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 18.928.799 ca, trong đó có 709.391 người thiệt mạng.

Dịch bệnh đến nay xuất hiện và lây lan ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 12.079.434 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca nguy kịch giảm còn 65.500 ca và 6. 139.974 ca đang điều trị tích cực.

Trong 1 ngày qua, các nước ghi nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới có Ấn Độ (56.626 ca), Brazil (50.796 ca) và Mỹ (50.366 ca); trong khi đó Mỹ (1.221 ca) và Brazil (1.192 ca), Ấn Độ (919 ca) và Mexico (857 ca) ghi nhận số ca tử vong cao nhất.

Theo Một Thế Giới