Duyên Dáng Việt Nam

Nếu bạn quá lười vận động, hãy coi chừng những hậu quả sau

Hải Hà • 25-09-2018 • Lượt xem: 1533
Nếu bạn quá lười vận động, hãy coi chừng những hậu quả sau

Nghiên cứu gần đây đang bắt đầu xác nhận những nguy cơ sức khỏe liên quan đến lối sống ít vận động. Các nghiên cứu hiện đã chứng minh một cách nhất quán rằng lối sống ít vận động có thể góp phần vào nhiều bệnh khác phát sinh.

Khi ít vận động bạn dễ bị béo phì, bệnh đái tháo đường týp 2, một số loại ung thư, bệnh tim mạch, tử vong sớm.

Thời gian ít vận động kéo dài có thể làm giảm trao đổi chất và giảm khả năng kiểm soát lượng đường trong máu, điều hòa huyết áp và tiêu hóa chất béo.

Một nghiên cứu phân tích dữ liệu thu thập trong hơn 15 năm thấy rằng lối sống ít vận động có liên quan đến tăng nguy cơ tử vong sớm bất kể mức độ hoạt động thể chất.

Điều này cho thấy rằng cần giảm lượng thời gian ít vận động ngoài việc tập thể dục nhiều hơn.

Lối sống ít vận động cũng có tác động tiêu cực đến sức khỏe tâm thần.

Lười vận động gây béo phì, tim mạch và đột quỵ

Sự kết hợp của các tác động về thể chất và tinh thần đến sức khỏe khiến lối sống ít vận động đặc biệt tai hại.

Một nghiên cứu với 10.381 người đã liên hệ lối sống ít vận động và thiếu hoạt động thể chất với nguy cơ phát triển rối loạn sức khỏe tâm thần cao hơn.

Một tổng kết gần đây bao gồm dữ liệu từ 110.152 người tham gia tìm thấy mối liên quan giữa hành vi ít vận động và tăng nguy cơ trầm cảm.