Duyên Dáng Việt Nam

Nếu một ngày bạn rơi vào mối tình lệch tuổi

Phúc Thụy • 05-12-2018 • Lượt xem: 11782
Nếu một ngày bạn rơi vào mối tình lệch tuổi

Có một điều chắc chắn, những người yêu nhau lệch tuổi là những người bản lĩnh. Họ phải chấp nhận và vượt qua nhiều định kiến của ngoại cảnh bên ngoài và hơn cả là phải làm cho người mình yêu thương cảm thấy hạnh phúc dù cho số phận thế nào, dù cho sự chênh lệch tuổi tác ra sao.

Bạn trải qua những gì khi kết hôn hoặc yêu một người phụ nữ hay đàn ông nhiều hơn hoặc ít hơn mình quá nhiều tuổi?

Những khác biệt cơ bản:

+ Khác tâm sinh lý: người ham muốn chăn gối nhiều người lại mệt mỏi;

+ Khác thói quen: khi người mốn đi chơi nhiều người lại muốn ở nhà nghỉ ngơi;

+ Khác kế hoạch trong tương lai: người muốn ổn định tại một nơi vắng vẻ yên tĩnh người ham phố phường; người muốn sinh con người chỉ muốn chơi với cháu chắt;

+ Khác về bạn bè: bạn bè của người này có khi lại là bạn bè của con cháu người kia, khác về tài chính: người túi rỗng hoặc nợ nần trong khi người kia đã ổn định và đầy đủ, khác về giai đoạn của cuộc đời khi một bên mới bắt đầu trải nghiệm cuộc sống còn bên kia đã đi về bên kia dốc …

Celine Dion và René Angélil, cặp đôi lệch hơn 20 tuổi - Họ đã tạo nên một cuộc tình đẹp

Những khác biệt lớn kể trên là nguyên nhân chính gây ra những định kiến từ mọi phía. Gia đình sẽ phản đối các bạn vì nghĩ họ thương các bạn và không tin mối quan hệ sẽ cho các bạn một tương lai tốt. Bạn bè hoặc xã hội có thể tin rằng các bạn đến với nhau vì mục đích khác không phải vì tình yêu chẳng hạn như người nghèo hơn sẽ bị nghĩ sẵn sàng đánh đổi tuổi trẻ để được chu cấp, được thẻ xanh hay quốc tịch, được đổi đời. Người giàu hơn thì bị nghĩ dùng tiền để mua chuộc người trẻ tuổi hoặc nếu hai người không khác nhau về tình hình tài chính hay địa vị xã hội thì xã hội sẽ nghĩ các bạn không ngốc nghếch thì cũng mơ mộng lãng mạn viển vông nên mới đâm đầu vào cuộc tình vô lý như thế…

Tuy nhiên bỏ qua những trở ngại trên thì bạn lại có những điểm được hơn so với những cặp đôi thông thường khác, ví dụ như có thể:Học hỏi và hỗ trợ lẫn nhau, Yêu thương nhau nhiều hơn, Làm xã hội phong phú hơn vì tạo cơ hội cho nhiều người được là chính mình...

Charlize Theron và Sean Penn  cách nhau 15 tuổi và rồi họ từng là đề tài đình đám trên các mặt báo

Có thật nhiều lý do vì sao những người lệch tuổi họ yêu nhau nhưng có vài lý do chính sau đây:

+ Do duyên số: Vì sự ngẫu nhiên nào đó họ gặp nhau do bạn bè giới thiệu, do cùng đến một địa điểm hay sự kiện nào đó mà gặp nhau hoặc cùng nhau chia sẻ một điểm chung nào đó như hoàn cảnh sống, sở thích, nỗi đau trong quá khứ, tính cách,…

+ Do sự phù hợp: Nhiều cá nhân tuổi trẻ nhưng cá tính khác với bạn bè cùng trang lứa, ưu tư hơn, trầm tính hơn, trưởng thành hơn nên không tìm được điểm chung với những người cùng trang lứa.

+ Do chủ động: Nhiều người chủ động chọn người yêu lớn tuổi do gặp nhiều thất bại khi hẹn hò và yêu người trẻ tuổi không thành hoặc bị tổn thương.

+ Do tình yêu: Nhiều người lệch tuổi yêu nhau chỉ đơn giản vì tình yêu. Họ chẳng biết tại sao lại tìm đến nhau, chỉ đơn giản gặp và thấy hợp và yêu ngay từ lần đầu gặp. Tại sao lại không chứ nhỉ?

Thế nhưng cho dù thế nào thì hãy tự tin và mạnh mẽ trong sự lựa chọn của bạn. Ở thế kỷ này, sự khác biệt về tuổi tác ở các cặp đôi có thể vẫn còn là đề tài bàn tán, tranh luận của đám đông nhưng hãy nhớ người hạnh phúc và tự tạo ra hạnh phúc cho bạn chính là bản thân bạn. Nếu vượt qua được những áp lực ấy, hẳn bạn đã là người chiến thắng!