Duyên Dáng Việt Nam

News 24h (24/12): Bão Phanfone vào gần Biển Đông, cán bộ thanh tra tỉnh bị bắt trên chiếu bạc

Anh Châu • 24-12-2019 • Lượt xem: 911
News 24h (24/12): Bão Phanfone vào gần Biển Đông, cán bộ thanh tra tỉnh bị bắt trên chiếu bạc

Thông tin thời tiết và những vấn đề về tệ nạn xã hội trong ngày được mọi người quan tâm rất nhiều.


3 tuyến cáp quang biển gặp sự cố, Internet Việt Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng dịp lễ

Sự cố trên tuyến cáp AAG xảy ra vào sáng 22-12 làm mất dung lượng 1.100 GB đi quốc tế qua hướng cáp này. Trước đó, ngày 14-11, nhánh S1H của tuyến cáp AAG cũng đã gặp sự cố tại vị trí cách trạm cập bờ Vũng Tàu khoảng 163km.

Không chỉ AAG, theo thông tin từ nhà mạng Viettel, hai tuyến cáp quang biển khác là IA và AAE-1 cũng đang gặp sự cố. Như vậy, hiện tại cả 3 tuyến cáp biển AAG, IA và AAE-1 đều đang cùng bị sự cố, làm ảnh hưởng đến tốc độ kết nối Internet đi quốc tế của người dùng Việt Nam. Riêng tuyến cáp quang IA, đại diện nhà mạng Viettel cho biết sự cố sẽ được khắc phục trên nhánh S2 vào ngày 29-1-2020 và trên nhánh S1 vào ngày 3-2-2020. Thời gian sửa chữa có thể thay đổi do phụ thuộc vào điều kiện thời tiết biển.

Nguyên nhân sự cố cũng như lịch trình khắc phục sự cố xảy ra trên các tuyến cáp quang biển AAG và AAE-1 vẫn chưa được các đơn vị quản lý hai tuyến cáp quang biển này thông tin tới các nhà mạng tại Việt Nam có sử dụng, khai thác. Để đảm bảo nhu cầu sử dụng của người dùng Việt Nam trong những ngày lễ sắp đến, các nhà mạng đều cho biết đã tăng cường thêm tài nguyên cho các hướng còn lại nhằm đảm bảo chất lượng kết nối.


Nông dân An Giang bắt được cá tra dầu 230kg. Lãnh đạo Chi cục Thủy sản tỉnh An Giang khẳng định loài cá này nằm trong danh sách đỏ Việt Nam và thế giới, nên cần được bảo vệ.

Một nông dân người dân tộc Chăm ở huyện An Phú, An Giang đã bắt được cá tra dầu quý hiếm nặng 230kg ở khu vực giáp ranh với nước bạn Campuchia, nhưng đã bán cho thương lái ngay trong đêm khi vận chuyển về đến nhà.

Ông Trần Phùng Hoàng Tuấn - chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh An Giang - cho biết một người Chăm ở xã Nhơn Hội, huyện An Phú vừa đánh bắt được một con cá tra dầu quý hiếm nặng 230kg ở khu vực đầu nguồn sông Hậu giáp với nước bạn Campuchia nhưng đã bán ngay trong đêm. "Chúng tôi lên tận nhà xác minh thì ông này bắt được và vận chuyển cá về nhà là gần 22h đêm 21-12 nên đã vội bán cho thương lái mà không hề biết đây là cá quý hiếm nằm trong danh sách đỏ. Mọi chuyện đã lỡ rồi, nên chúng tôi tuyên truyền cho ông hiểu lần sau có đánh bắt được những con cá thế này phải trình báo cơ quan chức năng để được hướng dẫn giao lại cơ quan chức năng mà không được bán" - ông Tuấn nói.


Bão Phanfone vào gần Biển Đông

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay 24-12 bão Phanfone hoạt động gần Biển Đông tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 1h ngày 25-12, tâm bão ngay trên miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/h), giật cấp 12. Bão sau đó di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và đi vào Biển Đông. Đến 1h ngày 26-12, tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 580km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/h), giật cấp 12.


Tạm đình chỉ công tác hiệu trưởng một trường cao đẳng lạm thu gần 20 tỉ đồng

Xung quanh vụ lạm thu của một trường cao đẳng, ông Huỳnh Ngọc Bông, Chánh văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết UBND tỉnh vừa có văn bản tạm thời cho ông Vũ Viết Sơn không đảm nhận chức vụ hiệu trưởng Trường cao đẳng Y tế Khánh Hòa, cho đến khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền về công tác cán bộ tại trường. Ông Bông cũng thông tin, việc điều hành nhà trường, UBND tỉnh Khánh Hòa đã quyết định giao cho bà Đỗ Anh Thư, Phó hiệu trưởng nhà trường, phụ trách cho đến khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền. 

Trước đó, qua thanh tra theo đơn tố cáo sai phạm tại Trường cao đẳng Y tế Khánh Hòa, thanh tra tỉnh Khánh Hòa kết luận trường này đã lạm thu của sinh viên tới hơn 19,46 tỉ đồng trong 3 năm (từ năm 2016-2018). Trong đó, số tiền lạm thu học phí hơn 18 tỉ đồng; thu các loại phí sai quy định pháp luật hơn 1,46 tỉ đồng, gồm: thu lệ phí khám sức khỏe, lệ phí học lại, thi lại, lệ phí tốt nghiệp và làm bằng tốt nghiệp. 


Hải Phòng sẽ bắn 4.000 quả pháo hoa tầm cao đêm giao thừa Tết Canh Tý 2020

Văn phòng UBND TP Hải Phòng cho biết, đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2020, TP Hải Phòng sẽ tổ chức bắn pháo hoa cả tầm thấp và tầm cao tại 8 điểm.

Các điểm tổ chức bắn pháo hoa gồm: Bờ hồ Tam Bạc và sân thượng Nhà Triển lãm thành phố (quận Hồng Bàng); Bờ hồ An Biên (quận Lê Chân); Trung tâm hành chính quận Dương Kinh; Khu Công nghiệp VSIP (huyện Thủy Nguyên); Trung tâm hành chính huyện An Dương; Trung tâm hành chính huyện Tiên Lãng; Khu di tích Đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Vĩnh Bảo); Khu cầu Cảng Cát Bà (huyện Cát Hải).

Trong đó, 500 quả pháo hoa tầm cao và 120 giàn pháo hoa tầm thấp được bắn tại mỗi điểm. Cùng với đó, UBND TP Hải Phòng cũng cho phép các quận, huyện: Hải An, Kiến An, Đồ Sơn, Kiến Thụy, An Lão được tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.


Triệt phá vụ khai thác cát lậu quy mô lớn nhất miền Tây

Thiếu tá Tô Quang Minh - thủy đoàn trưởng Thủy đoàn II (Cục CSGT, Bộ Công an) - cho biết thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, đơn vị vừa triệt phá thành công 3 nhóm khai thác cát trái phép có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại miền Tây.

Theo thiếu tá Minh, sau thời gian dài trinh sát, lực lượng cảnh sát đã đồng loạt chia làm nhiều mũi tấn công và bắt quả tang 20 phương tiện có trọng tải 10-270 tấn với 37 đối tượng đang tham gia bơm hút cát trái phép.

Các phương tiện, đối tượng bị bắt giữ khi đang hút cát trái phép tại khu vực trên sông Tiền, phía hạ lưu cầu Mỹ Thuận, đoạn chảy qua các xã Hòa Hưng, Hòa Khánh và Mỹ Lương (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) giáp với xã Tân Ngãi (TP Vĩnh Long) và xã An Bình, Đồng Phú (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long). Tại thời điểm bị bắt quả tang, các phương tiện đã hút trộm 1,5-30m3 cát/phương tiện và đều không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản cũng như các giấy tờ chuyên môn khác. Qua đấu tranh, các đối tượng thừa nhận lợi dụng đêm tối để khai thác cát trái phép trong thời gian dài, sau đó đem đi tiêu thụ tại các tỉnh lân cận.


Đột kích quán karaoke, công an tạm giữ 40 thanh niên nghi sử dụng ma túy

Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an thị xã Quảng Yên bất ngờ kiểm tra quán karaoke Dubai (phường Quảng Yên, TX Quảng Yên), phát hiện tại 3 phòng hát có 40 thanh niên (trong đó có 15 nữ) có dấu hiệu sử dụng ma túy.

Lập tức, những người này bị tạm giữ để đưa về trụ sở công an TX Quảng Yên để kiểm tra chất ma túy. Ngoài ra, lực lượng công an thu giữ 1 ô tô 7 chỗ và hơn 10 xe máy.

Được biết, khoảng 3 tuần trước, cũng tại quán karaoke Dubai, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện 18 đối tượng có biểu hiện sử dụng ma túy, thu giữ một số tang vật.


Cán bộ thanh tra tỉnh Đắk Lắk bị bắt trên chiếu bạc

Một lãnh đạo Văn phòng Thanh tra tỉnh Đắk Lắk chiều tối nay cho biết, đơn vị vừa nhận được thông báo của Công an TP Buôn Ma Thuột về việc tạm giữ ông Trần Đình Hiếu (42 tuổi, thanh tra viên thuộc Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra thuộc Thanh tra tỉnh) để điều tra về hành vi đánh bạc.

Theo vị này, ông Hiếu bị công an tạm giữ từ hôm thứ bảy và đến chiều nay thì Thanh tra tỉnh nhận được thông báo từ cơ quan điều tra.

Trước đó, vào chiều ngày 21/12, Công an TP Buôn Ma Thuột kiểm tra hành chính nhà ông Bùi Xuân Dũng (43 tuổi, trú phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột), bắt quả tang 9 đối tượng đang có hành vi đánh bài ăn tiền. Cơ quan điều tra thu giữ tại hiện trường hàng chục triệu đồng, 2 bộ bài cùng nhiều dụng cụ phục vụ cho việc đánh bạc. Nhóm đối tượng được đưa về trụ sở Công an TP Buôn Ma Thuột để điều tra, làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Bùi Xuân Dũng khai nhận, sáng ngày 21/12, nhóm đối tượng trên đã đến nhà Dũng để cùng nhau đánh bạc. Sau mỗi ván, người nào thắng thì phải đóng tiền xâu cho Dũng từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng. Trong số các đối tượng, Trần Đình Hiếu khai nhận là thanh tra viên Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra thuộc Thanh tra tỉnh Đắk Lắk.

Vụ việc đang được Công an TP Buôn Ma Thuột điều tra, làm rõ.