Duyên Dáng Việt Nam

Neymar chấn thương, Di Maria có là cái tên để thay thế ở PSG?

Yến Thanh • 01-03-2018 • Lượt xem: 1088
Neymar chấn thương, Di Maria có là cái tên để thay thế ở PSG?

Neymar dính chấn thương lỡ đại chiến với Real ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League, Di Maria là cái tên đủ sức thay thế tiền đạo người Brazil.

Với những đóng góp của Neymar cho PSG kể từ khi cập bến đội bóng này, sự vắng mặt của cầu thủ đắt giá nhất thế giới, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh của đội bóng nước Pháp. Tuy nhiên, sự vắng mặt này không hẳn đã là thảm họa với đội chủ sân Công viên các Hoàng tử.

Bởi lẽ, trong tay huấn luyện viên Unai Emery vẫn còn 2 ngôi sao tấn công chất lượng hàng đầu châu Âu thời điểm này là Julian Draxler và Di Maria, một kèo phải và một kèo trái.

So sánh về kỹ thuật và tốc độ thì Julian Draxler và Di Maria một chín, một mười. Nhưng, về sức trẻ thì cầu thủ người Đức có lợi thế hơn, khi ít hơn người đàn anh - Di Maria tới 5 tuổi (1993 so với 1988).

Bởi vậy mà Julian Draxler được HLV Unai Emery tung ra sân trong cả 7 trận đấu ở Champions League 2017/2018 với tổng thời lượng 313 phút, đứng thứ 11 ở PSG và hơn Di Maria tới 242 phút.

Xét tổng thể, Julian Draxler có nhiều lợi thế hơn Di Maria trong việc tranh suất đá chính ở trận đấu với Real mà Neymar để lại. Tuy nhiên, ở góc độ nào đó, HLV Unai Emery nên tin tưởng vào Di Maria.

Vì sao ư? Đầu tiên phải kể đến tính hiệu quả. Dù ra sân có 71 phút ở Champions League, nhưng Di Maria đã ghi được 1 bàn thắng cho PSG, trong khi đó “đàn em” Julian Draxler ra sân nhiều hơn gần 4,5 lần, nhưng chưa thể nổ súng.

Vấn đề thứ 2, Di Maria nhiều hơn Julian Draxler 5 tuổi nên tiền vệ người Argentina có kinh nghiệm hơn cầu thủ người Đức, đặc biệt là ở sân chơi Champions League, nơi anh đã cùng với Real vô địch.

Yếu tố thứ 3, liên quan tới chính đối thủ của PSG ở trận lượt về vòng 1/8. Di Maria có 5 mùa giải khoác áo “Kền kền trắng” nếm đủ đắng cay, ngọt bùi cùng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha nên tiền vệ sinh năm 1988 là người hiểu rõ Real hơn ai hết.

Không chỉ hiểu rõ Real mà Di Maria còn có kiến thức và kinh nghiệm nhất định khi đối đầu với những đội bóng đến từ Tây Ban Nha.

Ở mùa giải năm ngoái, Di Maria được sếp đá chính trong trận lượt đi vòng 1/8 với Barca (khi đó Neymar khoác áo Barca).

Tiền vệ này đã làm khổ tuyến tiền vệ của Barca. Anh đã ghi cú đúp giúp PSG thắng với tỉ số 4-0 và trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu do Whoscored bầu chọn.

Tuy nhiên, do PSG nắm lợi thế quá lớn trong trận lượt đi nên HLV Unai Emery đã cất Di Maria lên băng ghế dự bị ở trận lượt về để chơi phòng ngự phản công.

Khi PSG bị dẫn 3 bàn, Unai Emery mới đưa tiền vệ người Argentina vào sân thế chỗ Lucas Moura, nhưng không xoay chuyển được tình hình. Kết quả, PSG thua đậm 1-6 qua đó nhìn Barca ẵm vé vào tứ kết.

Hiện tại, PSG ở tình cảnh rất khác so với mùa giải năm ngoái, khi họ đang thua 1-3 và cần phải giành chiến thắng trước Real mới có vé đi tiếp.

Để có thể xuyên thủng mảnh lưới của “Kền kền trắng”, PSG không còn cách nào khác là phải chơi tấn công.

Di Maria có thể đáp ứng được mọi yêu cầu và chơi ở tất cả các vị trí trên hàng công nếu được Unai Emery trao cơ hội.

Ông có thể xếp Di Maria đã tiền đạo trái thay thế Neymar, hoặc đá tiền đạo phải, vị trí của Mbappé, sau đó đưa sao trẻ người Pháp sang cánh trái. Chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng có thể xếp Di Maria đá trong vai trò “số 10”.

Dù Di Maria không có khả năng rê bóng điêu luyện như Neymar, nhưng bù lại tiền vệ người Argentina lại có tốc độ, chơi đơn giản, có khả năng tạt bóng, kiến tạo và sút xa khá tốt.

Điều này rất có lợi cho PSG, khi mà chắc chắn Real sẽ áp dụng lối chơi phòng ngự phản công.

Mặt khác, khi có Di Maria trên sân, chân sút chủ lực của PSG là Cavani sẽ có nhiều đất diễn hơn. Ở trận lượt đi trên sân Bernabeu, tiền đạo người Uruguay phải thu hẹp phạm vi hoạt động vì bị Neymar lấn đất. Kết quả, Cavani có trận đấu thất vọng, phải rời sân ở phút 66 nhường chỗ cho Thomas Meunier.

Cho dù thất bại 1-3 trước Real, nhưng cơ hội đi tiếp của PSG vẫn rất rộng mở ngay cả khi họ thiếu vắng Neymar. Chỉ cần HLV Unai Emery tạo điều kiện cho Di Maria, có chiến thuật hợp lý và các chân sút biết chắt chiu cơ hội thì tỉ số 2-0 cũng đủ để giúp đội bóng nước Pháp biến Real thành cựu vô địch, ghi tên vào vòng tứ kết.

Tag: