Duyên Dáng Việt Nam

Nga bắn cảnh cáo tàu khu trục Anh tại Biển Đen

Hoàng Phương • 23-06-2021 • Lượt xem: 364
Nga bắn cảnh cáo tàu khu trục Anh tại Biển Đen

Một tàu quân sự Nga đã bắn cảnh cáo tàu khu trục của hải quân Anh sau khi nó đi vào vùng biển của Nga ở Biển Đen. Ngoài ra, một máy bay Su-24 cũng thả bom trên đường đi của nó như một lời cảnh báo, Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 23.6.


Tàu khu trục Type 45 HMS Defender của hải quân Anh đến thăm cảng ở Istanbul

Hãng tin Interfax cho hay một chiến hạm Nga đã bắn nhiều loạt đạn cảnh cáo sau khi tàu khu trục HMS Defender của hải quân Anh vi phạm đường biên giới trên biển của Nga ở Biển Đen. 

Moscow cáo buộc tàu HMS Defender đi vào lãnh hải cách khu vực Cape Fiolent khoảng 3 km. Cape Fiolent nằm về phía Nam căn cứ hải quân Nga ở TP Sevastopol.

"Tàu khu trục đã được cảnh báo rằng sẽ phải đối mặt với vũ lực nếu vi phạm biên giới Nga. Tuy nhiên, con tàu đã không phản ứng trước lời cảnh báo", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, một máy bay chiến đấu Su-24M cũng đã thả 4 quả bom phân mảnh có sức nổ cao như một lời cảnh báo trên đường đi của tàu khu trục Anh. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm sau khi bị cảnh cáo, tàu Anh đổi hướng và rời khỏi vùng biển của Nga.

Tuy nhiên, phía Anh đã bác bỏ tuyên bố của Nga về việc máy bay của Moscow đã thả bom gần tàu HMS Defender ở Biển Đen, trong khi một tàu tuần tra nổ súng cảnh cáo bắt tàu Anh chuyển hướng. Anh cho biết thêm họ tin rằng “Nga chuẩn bị tiến hành một cuộc tập trận ở biển Đen nên phát cảnh báo về hoạt động của mình”.

“Không có phát súng cảnh cáo nào được bắn vào tàu HMS Defender và chúng tôi phủ nhận tuyên bố thả bom của Nga. Tàu hải quân Hoàng gia Anh đi qua lãnh hải Ukraine phù hợp với luật pháp quốc tế”, Bộ Quốc phòng Anh cho biết trên mạng xã hội Twitter.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace khẳng định tàu HMS Defender quá cảnh từ Odessa hướng tới Georgia qua biển Đen một các bình thường.

Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine vào năm 2014 trong một động thái bị phương Tây lên án. Cho đến nay phương Tây vẫn coi đây là lãnh thổ Ukraine.

Theo 1thegioi.vn