Duyên Dáng Việt Nam

Ngày càng có nhiều ca nhiễm không rõ nguồn lây, Chủ tịch TP.HCM đề ra 5 giải pháp chống COVID-19

P.V • 16-06-2021 • Lượt xem: 447
Ngày càng có nhiều ca nhiễm không rõ nguồn lây, Chủ tịch TP.HCM đề ra 5 giải pháp chống COVID-19

Lo lắng khi TP.HCM ngày càng phát hiện nhiều ca nhiễm không rõ nguồn lây, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong đề ra 5 nhóm giải pháp từ nay đến 21.6.

Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM chiều 15.6, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong tỏ rõ sự lo lắng trước số ca nhiễm phát hiện qua khám sàng lọc ngày càng tăng và khẳng định giải pháp hiện nay là tăng cường kiểm soát, xét nghiệm diện rộng với các chuỗi chưa xác định nguồn lây.

Điểm lại các chuỗi lây nhiễm, ông Phong nhận định "công thức chung" của các chùm ca bệnh là phát hiện qua khám sàng lọc tại bệnh viện. Sau đó, ngành y tế phát hiện thêm ca nhiễm qua tầm soát, truy vết nơi ở và chung cư, khu nhà ở tập trung hoặc nơi làm việc. Tất cả đều không xác định nguồn lây.

Ông Phong khẳng định việc càng ngày càng xuất hiện những ca không rõ nguồn lây là rất đáng lo và căng thẳng.

Qua đó, ông Phong đề ra 5 giải pháp mà thành phố cần tập trung thực hiện từ nay đến 21.6.

1. Tăng cường kiểm tra, tầm soát diện rộng các chuỗi lây nhiễm này.

2. Lấy mẫu xét nghiệm diện rộng với các khu chế xuất, khu công nghiệp. Từ nay đến 21.6, ngành y tế cần sắp xếp lịch để lấy mẫu những công nhân chưa được xét nghiệm trong 280.000 người lao động tại khu chế xuất, khu công nghiệp.

3. Giám sát, tầm soát nơi có nguy cơ cao như chuyến bay quốc tế, quốc nội, tàu lửa, tàu hàng hải nhập cảnh vào thành phố; báo cáo số liệu này về thành phố hàng ngày; các tổ bay quốc tế cũng cần được giám sát.

Những ca bệnh sau xuất viện và các trường hợp hoàn thành cách ly tập trung cũng cần được theo dõi, vì thực tế nhiều ca hoàn thành cách ly nhưng vẫn nhiễm bệnh.

Ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh nhiệm vụ tầm soát các nhóm nguy cơ trong bệnh viện. Ông cho biết đã chỉ đạo tất cả bệnh viện phải có phương án phòng chống dịch và đề nghị làm tốt, nhân viên sân bay, chuyên gia nhập cảnh cần tầm soát định kỳ.

Đến nay đã có 39 tỉnh, thành trên cả nước có ca mắc COVID-19. Về thực trạng đáng lo này, ông Phong yêu cầu lưu ý với người từ địa phương có dịch đến thành phố.

4. Tổ chức cách ly y tế cho người nhập cảnh, người tiếp xúc với các ca bệnh và người về từ vùng dịch.

5. Về tiêm vắc xin COVID-19, thành phố đã hình thành tổ công tác về mua và tổ chức tiêm vắc xin

"Văn phòng UBND TP phân công nhân sự trực 24/7 để theo dõi và phối hợp với Sở Y tế, ứng xử nhanh khi có vấn đề, đừng để như tình trạng người ta gọi tới thì không bắt máy hoặc bắt máy nhưng hướng dẫn không đúng", ông Phong nhắc nhở.

Ông Nguyễn Thành Phong cho biết Thường trực UBND TP.HCM đã phân công chính thức Phó chủ tịch Dương Anh Đức tập trung chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, tạm dừng các công việc khác.

Sở Thông tin và Truyền thông cần đẩy nhanh ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng chống dịch, tận dụng cơ hội để triển khai nhanh chuyển đổi số.

Riêng với các địa phương, ông Phong yêu cầu phân công người dành thời gian, ưu tiên công tác phòng chống dịch, đặc biệt ở địa bàn rộng như TP.Thủ Đức.

Tính từ 27.4 đến nay, TP.HCM ghi nhận 961 ca mắc COVID-19. Trong 1 ngày qua, TP.HCM có thêm 90 trường hợp mới gồm: 6 liên quan đến Nhóm truyền giáo Phục Hưng đã được cách ly và từng có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính; 2 liên quan chuỗi bánh canh ở quận 3 đã được cách ly và từng có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính; 72 là các tiếp xúc gần liên quan đến các bệnh nhân đã được công bố; 10 trường hợp được phát hiện qua sàng lọc, đang điều tra dịch tễ.

72 trường hợp tiếp xúc gần cụ thể như sau: Liên quan đến BN10714, BN 10715 phát hiện thêm 29 ca; chuỗi chung cư Ehome 3 (08); chuỗi công ty Kim Minh quận 5 (4); liên quan BN9094 (6); liên quan BN8448 đã từng âm tính lần 1 (8); liên quan BN10784 (3); liên quan BN9709 (3); liên quan BN7764 từng âm tính lần 1 (4); liên quan BN9872 (1), liên quan 1 bệnh nhân ghi nhận tại Bình Dương có 1 trường hợp; liên quan BN8872 (1), liên quan BN9964 (1), liên quan đến 1 bệnh nhân mới được công bố chiều nay (3).

90 trường hợp phát hiện ngày 15.6 phân bố như sau: Quận 1 (11), quận 3 (2), quận 4 (1), quận 5 (1), quận 6 (1), quận 8 (5), quận 10 (8), quận 11 (1), quận 12 (1), Bình Thạnh (12), Phú Nhuận (6), Tân Phú (7), Tân Bình (1), Bình Tân (8), Gò Vấp (11), huyện Củ Chi (3), Hóc Môn (4), Bình Chánh (4), TP.Thủ Đức (3).

Theo 1thegioi.vn