Duyên Dáng Việt Nam

Ngày mai, giá xăng sẽ tăng hơn 1.000 đồng/lít?

TP • 27-05-2020 • Lượt xem: 437
Ngày mai, giá xăng sẽ tăng hơn 1.000 đồng/lít?

Giá xăng dầu trong nước đang có xu hướng đi lên sau những chuỗi ngày giảm liên tiếp trước đó. Trong kỳ này, giá xăng đã tăng khoảng hơn 30% so với kỳ trước đó.

Theo đúng chu kỳ điều hành giá, ngày mai (28.5), Liên bộ Tài chính - Công Thương sẽ tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước.

Cập nhật dữ liệu của Bộ Công Thương cho thấy giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore - đơn vị nhập khẩu chính của Việt Nam ở chu kỳ này với khoảng 33,03 USD/thùng xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 và 35,92 USD/thùng xăng RON 95. So với kỳ điều hành trước, kỳ này giá xăng đã tăng từ 9 - 11 USD/thùng, tương ứng với mức tăng khoảng hơn 30%. Trong khi đó, giá dầu cũng tăng mạnh.

Theo tính toán của các doanh nghiệp đầu mối, trong chu kỳ điều hành giá dự kiến diễn ra vào ngày mai, giá xăng trong nước có thể sẽ tăng mạnh khoảng 1.000 - 1.300 đồng/lít nếu giữ nguyên mức trích lập quỹ bình ổn xăng dầu. Giá dầu cũng sẽ tăng từ 1.000 - 1.500 đồng/lít.

Thị trường thế giới đang hướng đến sự hồi phục mạnh mẽ hơn trong những ngày cuối tháng 5. Sau khoảng thời gian dài chịu sự ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhu cầu đối với nhiên liệu đã lên mạnh mẽ. Theo thỏa thuận của OPEC+, các nước đã bắt đầu cắt giảm 9,7 triệu thùng/ngày trong hai tháng 5 và 6.

Trong một diễn biến liên quan, thời gian gần đây, hàng chục doanh nhiệp bán lẻ xăng dầu đã phản ánh các thương nhân phân phối đã cắt giảm tối đa hoa hồng, thậm chí giá xăng dầu mua vào cao hơn giá bán ra hàng trăm đồng/lít, khiến doanh nghiệp bán lẻ rơi vào cảnh thua lỗ. Trong vài ngày qua, nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu đã đóng cửa vì cho rằng khan hiếm nguồn cung và càng bán càng lỗ.

Trước tình hình trên, Bộ Công Thương cho biết sẽ chỉ đạo các sở công thương, địa bàn nào phản ánh thiếu hàng sẽ điều chuyển nguồn hàng từ các đầu mối khác ngay trong địa phương. Bộ Công Thương cũng chỉ đạo thương nhân đầu mối xăng dầu cần chủ động tìm kiếm nguồn cung, đảm bảo dự trữ lưu thông 30 ngày. Với hai nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và Bình Sơn, Bộ Công Thương đề nghị tăng công suất.

Ông Nguyễn Việt Thắng - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR - đơn vị quản lý Nhà máy lọc dầu Dung Quất) cho biết nhu cầu tiêu thụ xăng dầu đang tăng. BSR cũng đã tối ưu và linh hoạt điều chỉnh công suất Nhà máy lọc dầu Dung Quất để đẩy mạnh xuất bán.

Theo ông Thắng, tình hình thiếu nguồn cung nhiều nơi diễn biến trái ngược quá nhanh, bởi thời điểm tháng 4.2020 tồn kho tăng, BSR thậm chí còn phải tính đến việc tạm dừng vận hành nhà máy.

Theo kế hoạch, trong quý 2/2020 Nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ sản xuất khoảng 1.529.008 tấn sản phẩm xăng dầu các loại, Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn sản xuất khoảng 1.504.799 tấn. Tổng sản lượng hai nhà máy sản xuất khoảng 3.033.807 tấn, cao hơn khoảng 200.000 tấn so với quý 1/2020.

Theo Một Thế Giới