Duyên Dáng Việt Nam

Nghệ An: Một chiếc cầu treo bị mục nát nhưng vẫn đang được sử dụng

Châu Anh • 25-09-2018 • Lượt xem: 1072
Nghệ An: Một chiếc cầu treo bị mục nát nhưng vẫn đang được sử dụng

Cầu treo Đò Rô dài hơn 194 m, bắc qua sông Hiếu nối hai xã Nghĩa Bình và Nghĩa Đồng (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) đưa vào sử dụng từ năm 2010. Hiện nay nhiều người đi qua cầu đều chung cảm giác rùng mình bởi tình trạng cầu bị xuống cấp trầm trọng như lan can bằng thanh sắt bên thành cầu bị mất (vòng tròn đỏ).

Mặt cầu được dùng gỗ để lát, song hiện nay nhiều chỗ đã mục nát.

Ván trên mặt cầu nhiều tấm không còn, lộ khung sắt.

Nẹp sắt (vòng tròn đỏ) bung bật tạo thành những cái bẫy sắc như dao trên mặt cầu.

Ván cầu sắp tuột xuống lòng sông. Chiều cao từ mặt cầu xuống mặt nước hơn 10 m.

Cầu treo Đò Rô mỗi ngày có hàng nghìn lượt người tham gia giao thông qua lại chủ yếu là xe máy và xe đạp. Cầu rộng 2m, cấm các loại xe có trọng tải trên 2,5 tấn. Cán bộ Phòng kinh tế hạ tầng UBND huyện Tân Kỳ thừa nhận mặt cầu ngày một xuống cấp và gây khó khăn, nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Huyện đã đề xuất UBND tỉnh đầu tư sửa chữa cầu để đảm bảo an toàn giao thông, tuy nhiên đến nay cầu vẫn chưa được sửa chữa. Trước đó, năm 2017 do cầu xuống cấp nên huyện đã bỏ 20 triệu đồng để vá víu tạm thời.