Duyên Dáng Việt Nam

Nghệ sĩ Quốc Thảo sẽ đem những vở kịch vang bóng một thời lên sân khấu kịch

Lâm Hạnh • 21-11-2017 • Lượt xem: 2122
Nghệ sĩ Quốc Thảo sẽ đem những vở kịch vang bóng một thời lên sân khấu kịch

Nghệ sĩ Quốc Thảo cùng với những người bạn của mình là nghệ sĩ Quốc Thuận và doanh nhân Nguyên Thảo vừa khai trương Sân khấu kịch Quốc Thảo tại Liên hiệp các hội Văn học - Nghệ thuật TP.HCM (81 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, TP.HCM). Tại đây, khán giả sẽ có cơ hội thưởng thức các vở kịch vang bóng một thời của sân khấu kịch TP.HCM được dàn dựng lại. 

Thực tế, Kịch Quốc Thảo là một cụm gồm 3 sân khấu, trong đó, lầu 1 sẽ là sân khấu cho các vở kịch thể nghiệm, lầu 2 là nơi diễn các vở chính kịch và lầu 8 là sân khấu học đường. Hiện nay, sân khấu Kịch Quốc Thảo đang tuyển sinh các lớp đào tạo, dự kiến đầu tháng 1, sân khấu sẽ chính thức ra mắt vở kịch đầu tiên.  

Các cộng sự trẻ của Kịch Quốc Thảo

Nghệ sĩ Quốc Thảo cho biết vì anh luôn đặt dấu hỏi tại sao có nhiều rạp phim trong một cụm để khán giả chọn thể loại phim mình thích mà không có một cụm sân khấu để khán giả yêu kịch dễ dàng chọn lựa các vở kịch mình muốn xem. Mặt khác, anh cũng muốn sân khấu của mình là nơi đào tạo ra một thế hệ diễn viên mới cho làng kịch thành phố và nên dành hẳn một sân khấu học đường làm sân chơi cho học viên của mình. Những học viên xuất sắc sẽ có cơ hội diễn ở các sân khấu chuyên nghiệp của Kịch Quốc Thảo.

Nghệ sĩ Quốc Thảo là thế hệ diễn viên cùng thời với nghệ sĩ Hồng Vân, Thành Lộc, Thành Hội, Thanh Thủy... Thế hệ diễn viên của anh được làm việc trong "thời hoàng kim" của sân khấu thành phố. Vì vậy, những vở diễn vang bóng một thời như Lôi Vũ, Số phận trớ trêu, Tiếng giày đêm... đã trở thành những kỷ niệm đẹp. Quốc Thảo muốn phục dựng lại những vở ấy trên sân khấu của mình và làm mới chúng bằng cách phả vào đó hơi thở thời đại. 

Hợp tác với Kịch Quốc Thảo để biểu diễn và đào tạo học viên là các nghệ sĩ nhiều kinh nghiệm: Công Ninh, Việt Anh, Quốc Thảo, Quốc Thuận, Mai Thanh Dung, Lê Giang, Việt Hương... Với sân khấu của mình, nghệ sĩ Quốc Thảo hào hứng nói: "Lúc đi học ở Mỹ, tôi thấy khán giả muốn coi phim thì rất dễ dàng, còn muốn xem một vở kịch họ phải đặt vé trước cả tháng và ăn mặc rất lịch sự khi đến sân khấu, như đến thánh đường. Tuy bây giờ, sân khấu không được như ngày xưa nhưng tôi vẫn muốn khán giả của mình thật trang nghiêm khi đến sân khấu, bởi vì khi xem một vở kịch là họ giao lưu trực tiếp với con người chứ không phải qua màn ảnh như khi xem phim. Tôi cũng có một tham vọng nữa là muốn lôi kéo khán giả bớt thời gian với smartphone và internet để đến với sân khấu".