Duyên Dáng Việt Nam

Nguyễn Thúc Thùy Tiên – ‘Xuất khẩu’ lần 2, vương miện liệu có về tay?

Tuấn Tuấn • 17-11-2021 • Lượt xem: 1245
Nguyễn Thúc Thùy Tiên – ‘Xuất khẩu’ lần 2, vương miện liệu có về tay?

Đến hẹn lại lên, “Miss Grand International” tiếp tục mùa giải mới sau khi mở hàng cho các cuộc thi sắc đẹp trở lại hậu Covid-19. Đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc lần này chính thức gọi tên người đẹp Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Tuy không phải một gương mặt mới như thường lệ nhưng việc lựa chọn Thùy Tiên cũng không hẳn “túng quá hóa liều”. 

Vì sao Sen Vàng chọn Thùy Tiên?

Đối mặt với làn sóng dịch bệnh Covid-19, nhiều cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam đã không thể diễn ra đúng như kế hoạch. Điều này ảnh hưởng đến việc lựa chọn các đại diện tại các cuộc thi quốc tế đang ngày một đến gần. Trong số đó, “Miss Grand International” là một cuộc thi nhan sắc danh tiếng, dải sash Việt Nam đang dần lớn mạnh tại sân chơi này. Do đó, việc bỏ ghế trống tại cuộc thi này hoàn toàn là điều không thể.

Với dàn người đẹp trong tay Sen Vàng, họ dễ dàng lựa chọn một đóa hoa nổi bật và tiềm năng nhất đến với “Miss Grand International 2021”. Trong số đó, “bà trùm Hoa hậu” Phạm Kim Dung đã hé lộ 5 ứng viên có cơ hội nắm trong tay vé vàng là Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Tiểu Vy, Hoa hậu Lương Thùy Linh, người đẹp Thùy Tiên và Mai Phương. Sau một thời gian dài dân tình bán tính bán nghi, người may mắn nhất trong 5 cái tên trên chính là người đẹp Nguyễn Thúc Thùy Tiên, một gương mặt không mấy xa lạ trong cộng đồng nhan sắc Việt.


Sau lần đại diện Việt Nam tại “Miss International 2018”, Nguyễn Thúc Thùy Tiên tiếp tục được Sen Vàng tin tưởng trao cơ hội đến với đấu trường nhan sắc “Miss Grand International 2021”. Người đẹp vô cùng may mắn khi 2 lần “đem chuông đi đánh xứ người” đều là những cuộc thi nhan sắc danh giá và vô cùng nổi tiếng.

Nhẵn mặt tại các cuộc thi sắc đẹp trong lẫn ngoài nước, Thùy Tiên đã lận lưng kha khá thành tích gồm Á khôi 1 “Hoa khôi Nam Bộ 2017”, Top 5 “Hoa hậu Việt Nam 2018” và là đại diện Việt Nam tại “Miss International 2018”. Tuy nhiên, những thành tích trên không để lại nhiều dấu ấn dành cho người đẹp. Trái lại, Thùy Tiên lại nổi bật với câu chuyện đời tư xoay quanh ồn ào giật nợ 1,5 tỷ đồng của chị gái “Hoa hậu Đại dương” – Đặng Thu Thảo. 

Kể từ khi công bố trở thành đại diện Việt Nam tại “Miss Grand International 2021”, câu chuyện trên của Thùy Tiên tiếp tục được lật lại trở thành điểm bất lợi dành cho người đẹp. Thế nhưng điểm trừ này không thể khỏa lấp được các ưu điểm lẫn lợi thế của nàng Á khôi. Trong 5 gương mặt được “bà trùm Hoa hậu” điểm mặt trước đó, Thùy Tiên là một ứng viên gần như tiệm cận nhất với tiêu chí của cuộc thi này.


Dù hội tụ đầy đủ những yếu tố tiệm cận với “Miss Grand International” nhưng điểm bất lợi duy nhất của Thùy Tiên lại nằm ở chuyện đời tư cá nhân. Điều này phần nào sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động về mặt social của người đẹp khi tham gia cuộc thi.

Không đơn thuần là một cuộc thi về sắc đẹp, “Miss Grand International” hội tụ nhiều yếu tố về kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp, hình thể nóng bỏng, cá tính riêng biệt và cả yếu tố về mặt social. Xét cá nhân Thùy Tiên, cô nàng ghi điểm hoàn toàn khi sở hữu những tiêu chí đánh giá trên. Thùy Tiên có bề dày kinh nghiệm từ trong đến ngoài nước tại các đấu trường nhan sắc. Thùy Tiên hội tụ đầy đủ kỹ năng trình diễn từ nhảy múa cho đến ca hát. Và quan trọng, Thùy Tiên sành sỏi ngoại ngữ, sở hữu chỉ số hình thể đáng mơ ước và một gương mặt sắc sảo đậm chất “Miss Grand International”. 


Nói về sự lựa chọn đại diện Việt Nam tại “Miss Grand International 2021”, Sen Vàng đã mạo hiểm khi lựa chọn Thùy Tiên nhưng đây lại là lựa chọn vô cùng đúng đắn và hợp lý nhất trong thời điểm này.

Dựa vào những lợi thế trên, Sen Vàng hoàn toàn có cơ sở lựa chọn Thùy Tiên tiếp tục đến với đấu trường nhan sắc quốc tế. Trong tình thế cấp bách, không ai hoàn hảo và an toàn hơn Thùy Tiên. Đồng thời, đây cũng là thời điểm chín muồi nhất của Tiên sau những lần chinh chiến tại các cuộc thi nhan sắc. Tuy nhiên, bấy nhiêu đó thôi vẫn chưa đủ đưa Thùy Tiên đến gần hơn với vương miện. Nhiều hơn tiêu chí của “Miss Grand International”, Tiên cần sự nỗ lực, bức phá một cá tính riêng biệt, một tinh thần chiến đấu rực lửa “đốt cháy” những chuyện thị phi, góp phần mang sự ủng hộ của cộng đồng nhan sắc Việt trở lại với chính mình.

“Thị phi” nuôi chí lớn

So với các đại diện Việt Nam từ các cuộc thi nhan sắc khác, các đại diện tại “Miss Grand International” luôn chung số phận khi có ít thời gian chuẩn bị hơn. Thùy Tiên cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, cô nàng chỉ có khoảng 3 tháng chuẩn bị với lịch trình dày đặc. Trước áp lực thời gian, bên cạnh chuyện thị phi khơi lại, Thùy Tiên đã nỗ lực rũ bỏ hình tượng cũ bắt đầu xây dựng một phiên bản mới hơn, một người đẹp chuẩn “Miss Grand International”. Dẫu vậy, người đẹp cũng cần xây dựng dựa trên cá tính bản thân, dù đã cố gắng thay đổi nhưng ít nhiều vẫn cho thấy cô nàng đang gồng mình thể hiện.


Kể từ khi công bố trở thành đại diện Việt Nam tại “Miss Grand International 2021”, Thùy Tiên đã khiến công chúng vô cùng ngạc nhiên trước sự thay đổi hình ảnh của mình. Người đẹp ngày càng nhuận sắc cùng thân hình nóng bỏng với chỉ số hình thể đáng ngưỡng mộ. 

Ở hiện tại, Thùy Tiên đã và đang có nhiều cải thiện vượt bậc so với hình ảnh nhiều năm về trước. Nhan sắc của nàng Á khôi ngày càng mặn mà và sắc sảo nhiều hơn. Bên cạnh đó, vóc dáng hình thể chuẩn chỉnh như đồng hồ cát cũng trở nên quyến rũ, săn chắc không hề kém cạnh các mỹ nhân La tinh. Với kết quả tập luyện như thế này, màn thể hiện trên sàn diễn tại “Miss Grand International 2021” của Thùy Tiên rất đáng để được chờ đợi.

Đồng hành cùng Thùy Tiên trong vai trò training catwalk, siêu mẫu Minh Tú là một lựa chọn sáng suốt khi bản thân nữ siêu mẫu luôn gắn liền với hình tượng sexy quyến rũ mà Thùy Tiên đang hướng đến. Sự dẫn dắt, truyền lửa của Minh Tú sẽ giúp những bước chân của “người đẹp nhân ái” chắc chắn, bùng cháy trong từng nhịp lẫn những cú đánh hông uyển chuyển. Tuy nhiên, phần trình diễn catwalk sẽ đòi hỏi thêm một chút ít diễn xuất, tương tác cùng ống kính máy quay. Điều này sẽ khiến Thùy Tiên trở nên nổi bật, được chú ý nhiều hơn như chính Ngọc Thảo đã làm được tại đêm thi Bán kết. 


Đã từng có “Nữ hoàng tạo nét” – Kiều Loan, “Nữ hoàng bấm quẻ” – Ngọc Thảo nên người hâm mộ rất mong chờ hình ảnh được Thùy Tiên xây dựng tại cuộc thi năm nay. Đến hiện tại, ekip của Thùy Tiên đã trình làng bộ quốc phục “Thiên thần” cũng như úp mở các bộ trang phục dự thi sẽ được người đẹp mang đến đấu trường nhan sắc quốc tế.

So với các đại diện Việt Nam trước đó, Thùy Tiên nhỉnh hơn một chút với khả năng ngoại ngữ sành sỏi. Cô nàng đã sớm được cộng đồng sắc đẹp quốc tế chú ý qua bài dự thi được đăng tải trên fanface “Miss Grand International” với phần bắn tiếng Anh trong video clip giới thiệu ẩm thực Việt Nam. Khả năng ngoại ngữ thuần thục đã góp phần tăng thêm sự tự tin và năng lượng cho người đẹp. Đến với đấu trường nhan sắc quốc tế, vốn ngoại ngữ sành sỏi sẽ là điểm cộng giúp Thùy Tiên thoải mái trong giao tiếp cũng như phần nào giảm bớt áp lực giữa những phần thi, tranh tài gay cấn.

Như thường lệ, giải thưởng “Miss Popular Vote” sẽ là tấm vé thông hành vào thẳng Top 10 dành cho tất cả các thí sinh. Ở mùa giải 2020, đại diện Ngọc Thảo của Việt Nam đã không may mắn để rơi giải thưởng này vào tay đại diện đến từ Malaysia. Đồng thời, chấm dứt chuỗi chiến thắng “Miss Popular Vote” 2 năm liên tiếp của Phương Nga và Kiều Loan. 

Nhìn ở tình hình trước mắt, “Miss Grand International” đã khởi động cuộc chiến voting đầy căng thẳng. Tuy trước đó ồn ào năm xưa được đào lại nhưng có thể thấy điều này không ảnh hưởng quá nhiều đến mặt trận social của người đẹp. Bằng chứng là đại diện Việt Nam luôn nằm trong Top 5 thí sinh có lượt bình chọn cao nhất và đang bám đuổi sát nút vị trí đầu bảng thuộc về đại diện Cambodia. 

Kết quả bình chọn tạm thời này có thể nhận thấy Thùy Tiên đang nhận được sự ủng hộ rất lớn từ khán giả quê nhà. Nhưng chưa thể chắc chắn cô sẽ chiến thắng hạng mục “Miss Popular Vote” bởi đây là cuộc chiến cân tài cân sức giữa những cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp tại khu vực Đông Nam Á. Do đó, không chỉ riêng bản thân Thùy Tiên phải chiến đấu in-top bằng thực lực mà còn rất mong sự ủng hộ của khán giả Việt Nam dành cho hạng mục này, vì các đối thủ tại “Miss Grand International” đều là những “quái vật 5000 máu”. 


Trên các chuyên trang sắc đẹp đánh giá và dự đoán quốc tế, Thùy Tiên đang nhận được nhiều sự ưu ái khi liên tiếp các hot pick được tung ra đều có sự góp mặt của đại diện Việt Nam. Mới đây, chuyên trang Sash Factor đã đưa ra bảng dự đoán Top 20, Thùy Tiên được dự đoán hạ cánh ở vị trí thứ 14.

Với sự chuẩn bị và đầu tư kỹ lưỡng, qua những hình ảnh, clip hậu trường được ekip nhá hàng, dễ dàng cảm nhận Thùy Tiên đang vô cùng quyết liệt hừng hực máu chiến. Chỉ cần giữ đúng phong độ lẫn tinh thần tự tin này, chắc chắn đại diện Việt Nam sẽ khiến thế giới nói chuyện về nhiều tại “Miss Grand International 2021”. Tuy có chút thiệt thòi khi không có danh hiệu Á hậu như những đại diện đi trước nhưng chắc chắn rằng sự nỗ lực của Thùy Tiên sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Cùng chúc cho Thùy Tiên sẽ tỏa sáng tại cuộc thi năm nay và hy vọng cô nàng sẽ kéo dài chuỗi in-top 5 năm liên tiếp của các đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc thế giới - “Miss Grand International 2021”.