Duyên Dáng Việt Nam

Nhà báo Nguyễn Lưu: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Chủ tịch VFF, bóng đá Việt Nam có nhiều hi vọng

H.L • 31-03-2018 • Lượt xem: 1079
Nhà báo Nguyễn Lưu: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Chủ tịch VFF, bóng đá Việt Nam có nhiều hi vọng

Nhà báo Nguyễn Lưu nêu ý tưởng về việc Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam nhiệm kỳ VIII.

Đại hội ban chấp hành nhiệm kỳ VIII của LĐBĐ Việt Nam đang tới gần và cuộc chạy đua vào vị trí Chủ tịch VFF đang là vấn đề được dư luận quan tâm. Trong hoàn cảnh chưa có ứng viên nào thực sự chiếm được lòng tin của người hâm mộ, nhà báo Nguyễn Lưu nêu ý tưởng về việc đề cử Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam nhiệm kỳ VIII.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định bóng đá Việt Nam chưa kéo được người hâm mộ đến sân là do không sạch, không khách quan, trung thực.

- Thưa nhà báo Nguyễn Lưu, tôi vừa đọc được những chia sẻ của ông trên mạng xã hội. Liệu Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có thể làm Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam khóa VIII? 

Bóng đá là môn thể thao vua, đặc biệt với thể thao Việt Nam. Trải qua 7 nhiệm kỳ có nhiều rắc rối, bao giờ lãnh đạo VFF cũng để lại những điều có thể nói là buồn cho công chúng. Tôi nghĩ rằng phải có một nhân vật đủ tầm, đủ tâm, đủ uy để điều hành, chèo lái con tàu bóng đá Việt Nam. Bóng đá phải có 1 người có uy tín lớn, có thể quyết được.

- Nhà báo cũng như người hâm mộ cảm thấy Phó Thủ tướng làm chủ tịch VFF là điều xác đáng. Điều đó cũng tương tự như việc họ mất niềm tin vào bộ máy nhân sự hiện tại?

Đúng. Người ta không tin vào những ứng viên, dù một số người đang có những động thái nhất định để nâng mình lên. Đó cũng là chuyện bình thường vì đến cả Tổng thống cũng phải vận động tranh cử. Nhưng khi mất niềm tin vào những ứng viên này thì chúng ta phải tìm niềm tin ở 1 người mới chắc chắn như Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

- Việc quan chức cấp cao của chính phủ nắm giữ cương vị chủ tịch liên đoàn bóng đá cũng như các môn thể thao khác không phải là chuyện hiếm. Với cá nhân nhà báo, việc 1 người có sức ảnh hưởng lớn như Phó Thủ tướng làm chủ tịch VFF sẽ có những tác động như thế nào?

Nếu Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam được 1 đơn vị nào đó giới thiệu thì tôi rất tin rằng trong 56 hay 60 phiếu giơ lên bầu sẽ có rất nhiều phiếu bầu cho Phó Thủ tướng. Ông sẽ trúng cử Chủ tịch VFF và bóng đá Việt Nam sẽ có nhiều hi vọng.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng U23 Việt Nam đón tiếp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In tại sân tập VFF.

Thứ nhất, bóng đá sẽ được chính phủ quan tâm. Bóng đá đến với nhân dân nhiều hơn nữa. Thứ hai, cái uy của người Chủ tịch như vậy thì người ta sẽ quan tâm nhiều hơn, các địa phương đến với bóng đá nhiều hơn, sân chơi đông hơn, các cháu nhỏ có tài được để ý hơn, các CLB đá sạch sẽ hơn, ít chuyện đi đêm, ít bạo lực và các tổ chức tài trợ cũng mong góp đồng tiền, móc hầu bao giúp bóng đá phát triển.

Kỳ vọng ấy sẽ có cơ hội trở thành hiện thực. Thứ hạng bóng đá Việt Nam cũng được nhấc dần lên. Sau thành công của U23 Việt Nam, đội nữ, các đội trẻ, hi vọng chúng ta có thể gặt hái nhiều hơn nữa. Hi vọng nhiều chứ.

Video: Liệu Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Chủ tịch VFF có phải là giải pháp tối ưu lúc này?

- Xin cảm ơn những chia sẻ của nhà báo Nguyễn Lưu.