VĂN HÓA

Nhạc kịch "Tiên Nga" đoạt giải Văn học Nghệ thuật TP.HCM

Mẫn Nhi • 21-04-2019 • Lượt xem: 1514
Nhạc kịch "Tiên Nga" đoạt giải Văn học Nghệ thuật TP.HCM

Lễ trao giải thưởng Văn học Nghệ thuật TP.HCM 5 năm lần thứ 2 vừa diễn ra tại Nhà hát Thành phố. Đáng chú ý, nhạc kịch "Tiên Nga” của đạo diễn – NSƯT Thành Lộc đoạt giải Nhất ở hạng mục sân khấu. Vở diễn từng gây nên cơn sốt vé khi ra mắt năm 2017 và sắp tái diễn vào cuối tháng 4.

Tin, bài liên quan:

Những người phụ nữ tuyệt đẹp trong vở nhạc kịch 'Tiên Nga'

Giải Văn học Nghệ thuật TP.HCM năm nay vinh danh tác phẩm nhạc kịch "Tiên Nga” của đạo diễn – NSƯT Thành Lộc, Kịch IDECAF ở hạng mục Sân khấu. Vở kịch lấy cảm hứng từ truyện thơ “Lục Vân Tiên” của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu, ra mắt năm 2017 và gây nên cơn sốt vé chưa từng có đối với một vở nhạc kịch lịch sử - văn học. Vở kịch đặc sắc này sẽ được tái diễn vào các ngày 28-30/4 và 1/5, 4/5 sắp tới tại Nhà hát Bến Thành.

Nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc và nghệ sĩ Minh Nhí đại diện cho 2 vở "Tiên Nga" và "Châu về hợp phố" lên nhận giải

Trích đoạn "Tiên Nga" tại lễ trao giải

Giải nhì được trao cho vở "Châu về hợp phố" của đạo diễn – NSND Hồng Vân, công ty Vân Tuấn và vở cải lương Chiến binh của đạo diễn – NSND Trần Ngọc Giàu, nhà hát cải lương Trần Hữu Trang.

Ở hạng mục Điện ảnh, phim "Thiên mệnh anh hùng" do đạo diễn Victor Vũ thực hiện năm 2012 đoạt giải Nhất. Giải nhì dành cho 2 phim tư liệu “Đội cận vệ A6 anh hùng” của đạo diễn Lê Văn Duy và “Có một cơ hội bị bỏ” của đạo diễn Lộc Thanh. Phim “Cô Ba Sài Gòn” của đạo diễn Trần Bửu Lộc – Kay Nguyễn và phim truyền hình “Cỏ biếc” của đạo diễn Nguyễn Quốc Hưng đoạt giải ba.

Ở hạng mục Âm nhạc, ca khúc "Nhật ký của mẹ" (nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung) được đánh giá là nhạc phẩm "rất quen thuộc với công chúng, đã được khẳng định giá trị trong đời sống xã hội" và đoạt giải nhì với. Giải nhất thuộc về ca khúc "Lời Bác sáng biển Đông" của nhạc sĩ Trần Long Ẩn.

Ở lĩnh vực Văn học, Hội đồng xét duyệt chung khảo trao giải nhất cho tác phẩm “Chuyện ở R kể sau 50 năm” của cố nhà văn Lê Văn Thảo. Giải nhì thuộc về 2 tiểu thuyết: Phượng Hoàng (nhà văn Văn Lê) và “Trong cơn lốc xoáy” (nhà văn Trầm Hương).

Bộ ảnh "Vượt qua bóng tối" (tác giả Trần Thế Phong) kể về cuộc sống của trẻ em khiếm thị đoạt giải Nhất hạng mục nhiếp ảnh. Đây là chùm ảnh trắng đen duy nhất trong vòng chung khảo và được Hội đồng chấm giải nhận xét có đề tài nhân văn, đạt hiệu ứng thị giác cao.

Giải Văn học Nghệ thuật TP.HCM có truyền thống hơn 20 năm qua. Trước năm 2005, giải được UBND TP.HCM tổ chức hai năm một lần. Từ năm 2006, giải được tổ chức 5 năm một lần. Giải thưởng dành cho các tác phẩm Văn học, Âm nhạc, Sân khấu, Điện ảnh, Nhiếp ảnh, Mỹ thuật, Kiến trúc và Múa, thu hút hàng nghìn tác phẩm dự thi. Năm nay, có thêm loại hình lý luận - phê bình văn học nghệ thuật.