Duyên Dáng Việt Nam

Nhiễm Omicron thường bắt đầu với ngứa ngáy cổ họng

Quỳnh Phương • 16-04-2022 • Lượt xem: 297
Nhiễm Omicron thường bắt đầu với ngứa ngáy cổ họng

Phó giáo sư y khoa Moreno, thuộc Trường Đại học Y Yale cho biết, cảm giác khô, ngứa và đau họng là một triệu chứng rất nổi bật của Omicron. Ngoài ra, các triệu chứng này còn thường đi đôi với tắc nghẽn xoang và đau đầu. 

Tin, bài liên quan:

8 cách khắc phục chứng sương mù não, giảm trí nhớ hậu COVID

Khô và ngứa ngáy cổ họng là triệu chứng đầu tiên phổ biến khi nhiễm Covid-19 thể Omicron.

Theo một báo cáo của phòng khám ngoại trú ở Connecticut, Đông Bắc Hoa Kỳ, trong số 100 người mắc Omicron được theo dõi, hầu hết các bệnh nhân đều xuất hiện triệu chứng cổ họng khô, đau rát khi nuốt. Đặc biệt, dường như khó nuốt xuất hiện trước hầu hết các triệu chứng COVID-19 khác.

Phó giáo sư y khoa Moreno, thuộc Trường Đại học Y Yale cho biết, cảm giác khô, ngứa và đau họng là một triệu chứng rất nổi bật của Omicron. Ngoài ra, các triệu chứng này còn thường đi đôi với tắc nghẽn xoang và đau đầu.

 Omicron (B.1.1.529), một biến thể mới nguy hiểm của Covid-19

Các bác sĩ ở Na Uy, Nam Phi và Anh cũng đã xác định tương tự rằng, đau hoặc ngứa cổ họng là một triệu chứng phân biệt của Omicron. 

Tại một cuộc họp báo tháng 12, Ryan Noach, Giám đốc điều hành của Discovery Health, công ty bảo hiểm y tế tư nhân lớn nhất Nam Phi cho biết, bệnh nhân Omicron thường báo cáo cổ họng ngứa ngáy đầu tiên, sau đó là nghẹt mũi, ho khan và đau nhức cơ thể.

Dữ liệu từ Nghiên cứu về triệu chứng Zoe COVID, sử dụng một ứng dụng điện thoại thông minh để ghi lại cảm giác của hàng trăm nghìn người mỗi ngày trên khắp Vương quốc Anh cũng cho thấy rằng, đau họng là một triệu chứng ban đầu phổ biến của Omicron. Trong một video đang tải vào ngày 22 tháng 12, điều tra viên chính của nghiên cứu Tim Spector cho biết, khoảng 57% bệnh nhân nhiễm Omicron báo cáo bị đau họng.

Một phân tích về đợt bùng phát dịch bệnh Omicron tại một bữa tiệc Giáng sinh ở Na Uy cho thấy, 72% người nhiễm bệnh phát triển chứng đau họng, kéo dài trung bình khoảng ba ngày. Hầu hết những người bị nhiễm bệnh đã được tiêm hai liều vắc xin mRNA.

Omicron có thể nhiễm vào cổ họng trước mũi

Mặc dù bệnh viêm họng phổ biến ở những người được tiêm vắc xin bị nhiễm trùng Delta, nhưng triệu chứng này thậm chí còn phổ biến hơn với Omicron.

Theo Tiến sĩ Andy Pekosz, nhà virus học tại Trường Y tế Công cộng Johns Hopkins Bloomberg: “Một trong những điều chúng tôi biết với Omicron là nó có một loạt các triệu chứng khác với các biến thể khác. Đáng chú ý nhất là triệu chứng mất khứu giác rất ít được báo cáo, trong khi ho và ngứa cổ họng lại phổ biến hơn.”

Pekosz cho biết thêm, các triệu chứng độc đáo của biến thể "có thể phản ánh sự thay đổi về nơi loại virus này lây nhiễm trong đường hô hấp hoặc mức độ lây nhiễm của nó đối với các tế bào nhất định trong đường hô hấp".

Một số chuyên gia về bệnh đã gợi ý rằng, Omicron có thể lây nhiễm sang cổ họng trước khi lây nhiễm sang mũi, trong khi các biến thể Covid 19 khác lại xâm nhập bắt đầu từ mũi. 

Omicron có thể nhiễm vào cổ họng trước mũi

Giáo sư dịch tễ học Irene Petersen tại Đại học College London cho biết: “Khi bạn nghe những giai thoại tương tự từ những người nói rằng nhiều người trong số họ bị ngứa cổ họng, đó có thể là vì đó là nơi có nồng độ vi rút cao nhất tại thời điểm đó”.

Một nghiên cứu nhỏ được công bố hôm bởi một nhóm các nhà nghiên cứu Hoa Kỳ cũng phát hiện ra rằng, tải lượng vi-rút do nhiễm trùng Omicron đạt đỉnh trong nước bọt từ một đến hai ngày trước khi đạt đỉnh trong miếng gạc mũi. Điều này có thể giải thích tại sao việc thêm miếng gạc họng vào xét nghiệm nhanh có thể làm tăng độ chính xác của nó. 

Omicron (B.1.1.529) là một biến thể của Covid-19 được phát hiện đầu tiên tại một số nước Nam Phi và được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố vào ngày 25/11/2021. WHO đánh giá, Omicron thuộc nhóm “biến thể đáng lo ngại (VOCs)” do chúng có quá nhiều đột biến và tốc độ lây lan nhanh chóng, nhanh hơn 500% so với biến thể Delta. Ngày 4/1/2022, WHO ở Châu Âu đã đưa ra cảnh báo, các trường hợp nhiễm Omicron tăng vọt có thể làm tăng nguy cơ xuất hiện một biến thể mới hơn, nguy hiểm hơn.

Theo Business Insider