VĂN HÓA

Những cuốn sách dành cho tuổi niên thiếu (Kì II)

Hà Nguyễn • 04-12-2020 • Lượt xem: 592
Những cuốn sách dành cho tuổi niên thiếu (Kì II)

Mỗi một quyển sách đều có thể mang lại cho độc giả một điều gì đó, nó có thể là thông điệp, là bài học, nhưng đôi khi chỉ là những câu chuyện hài hước, thú vị nhằm giúp chúng ta thư giãn sau những phút giây mỏi mệt của cuộc sống.

Tin bài liên quan:
Những cuốn sách dành cho tuổi niên thiếu (Kì I)

Những lời khuyên: hãy đọc sách đi, nên đọc sách 30 phút mỗi ngày... chắc hẳn bạn đã được nghe rất nhiều rồi. Ở đây, chúng tôi, vẫn là những câu nói quen thuộc đó, đặc biệt hướng tới giới trẻ - tuổi teen, nhưng lớn hơn, chúng tôi còn mong muốn rằng các bạn đừng chỉ nên đọc sách bằng thị giác mà hãy cảm nhận bằng cả tâm hồn mình. Rồi bạn sẽ thấy sách đẹp làm sao, giá trị biết bao!

Phần 2, tiếp tục là top những quyển sách hay dành cho tuổi teen. Ít nhất một lần trong đời, bạn hãy đọc nó, và suy nghĩ điều mà các tác giả của những cuốn sách này muốn truyền tải.

6. Không gia đình (Hector Malot)

Tuyệt tác “Không gia đình” xuất hiện từ thế kỷ 19 là quyển sách về đề tài giáo dục, xã hội hấp dẫn. Tác phẩm kể về cuộc hành trình đầy li kì của cậu bé mồ côi mẹ tên là Rémi. Cậu đã phải rong ruổi khắp các nẻo đường của nước Pháp để làm nghề hát rong và bất hạnh hơn cậu được nhận nuôi nhưng sau đó lại bị bán đi.

Và sau nhiều năm gian khổ, may mắn thay Rémi đã tìm thấy gia đình thực thụ của mình. Những ngày tháng bươn chải đã tôi luyện cho cậu bé Rémi khiến cậu trở nên mạnh mẽ, lạc quan, giàu lòng nhân hậu.

Kể về câu chuyện của Rémi, nhà văn Hector Malot mang tới cho người đọc những bài học về tình bạn, tình yêu thương gia đình, lòng trung hậu. Nó xứng đáng là một trong những câu chuyện giáo dục chúng ta nhiều điều, đặc biệt là thế hệ trẻ. Tác phẩm sẽ nhắc giới trẻ nhận ra rằng gia đình là nơi ấp áp và là điều quan trọng nhất, cần phải trân quý gia đình, yêu quý bố mẹ và cố gắng vì người thân yêu của mình.

7. Trên đường băng (tác giả ẩn danh)

“Trên đường băng” là cuốn sách thứ 2 của Tony Buổi sáng (cuốn đầu tiên là “Cafe cùng Tony”). Quyển sách này được coi là rất cần thiết cho tuổi teen, sách truyền cảm hứng cho những người trẻ, đặc biệt là những thanh niên đang chất chứa hoài bão thoát khỏi “ao làng” vươn ra biển lớn.

Tác phẩm là tập hợp những câu chuyện đã từng được đăng trên fanpage Tony BS của tác giả, nhưng lạ thay, nó vẫn rất hấp dẫn độc giả và từng là cuốn sách bán chạy số 1 trên Tiki.

Đối tượng chính mà sách hướng tới là các bạn trẻ, sách như một cuốn tập san gồm 3 phần cung cấp cẩm nang cho bạn trẻ vào đời. Tin rằng các bạn tuổi teen sẽ rất thích đọc cuốn sách này vì ngoài những lời khuyên bổ ích ra thì nó có nhiều câu chuyện hài hước, dí dỏm.

Đặc biệt, phần 3 của sách hướng tới những bạn trẻ thích làm kinh doanh, tác giả (hoặc các tác giả) chia sẻ kinh nghiệm start-up trẻ. Các bạn hãy một lần đọc quyển sách này nhé.

8. Nhà giả kim (Paulo Coelho)

Cuốn “Nhà giả kim” được dịch ra 56 thứ tiếng và bán được 65 triệu bản vào những năm 2008. Nó là sách có trong kỷ lục Guiness, và trong nhiều năm liền là “best-seller” tại các trang bán sách online.

Nội dung của sách xoay quanh câu chuyện về cậu bé chăn cừu đầy mộng mơ cùng những chuyến phiêu lưu định mệnh của mình. Vô tình trên hành trình, cậu may mắn được gặp một ông thầy bói, người đã biến ước mơ của cậu thành hiện thực.

Trong cuộc hành trình đó, cậu bé cũng gặp nhiều gian nan, thử thách, có khi còn bị lừa mất toàn bộ gia tài. Thế nhưng, cậu không hề bỏ cuộc. Quả ngọt cuối cùng là cậu tìm ra được kho báu từ tay tên cướp.

Tác phẩm “Nhà giả kim” không có những bài học rao giảng đao to búa lớn. Qua cuốn sách này, Paulo Coelho nhắn nhủ tới mọi  người rằng mỗi người đừng nên từ bỏ ước mơ, đừng sợ hãi khi thực hiện ước mơ.

Nếu bạn trẻ còn đang gặp khó khăn trong học tập, công việc, gia đình, cuốn sách này là một lựa chọn tốt cho bạn. Nó vừa mang lại cảm giác thư thái, vừa động viên, khích lệ ta trên đường đời đầy gian khó này.

9. Khéo ăn khéo nói sẽ được lòng thiên hạ (Trác nhã)

Sách từng lọt vào top 3 trong Top 100 sách kỹ năng làm việc bán chạy nhất trong tuần trên Tiki. Trác Nhã muốn truyền cho độc giả thông điệp rằng giao tiếp trong xã hội vô cùng quan trọng, nó là cả một nghệ thuật và không phải ai cũng làm được hoặc chỉ làm trong ngày một ngày hai. Chúng ta muốn giỏi cái gì đều phải học, đặc biệt là ăn nói lại càng phải học hỏi rất nhiều.

Cha ông ta thường nói: “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Thế nhưng, không phải trong cuộc sống này ai ai cũng khéo ăn khéo nói. Và cuốn sách của Trác Nhã – “Khéo ăn khéo nói sẽ được lòng thiên hạ” sẽ gợi ý cho bạn những cách để trở thành những người khéo ăn nói, cải thiện khả năng giao tiếp, giúp bạn có thể thành công trong cuộc sống. Điều này quả thật không chỉ cần thiết với các bạn tuổi teen, mà còn dành cho tất cả mọi người.

10. Khi lỗi thuộc về những vì sao (John Green)

Đây là tác phẩm thương tâm của nhà văn John Green. Sách là câu chuyện cuộc sống và tình yêu của hai bạn trẻ có hoàn cảnh nghiệt ngã, éo le.

Hazel và Augustus Waters – hai nhân vật chính của truyện thật không may mắn mắc bệnh ung thư ở tuổi 17, lứa tuổi đẹp nhất, đầy hoài bão, mộng mơ của cuộc đời. Nếu bạn cũng tầm tuổi họ và cũng không may mắc căn bệnh quái ác này, bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Chắc chắn là đau đớn, là vật vã, là bi quan. Nhưng hai nhân vật của John Green thì không như thế. Họ dám đối mặt với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, vẫn hóm hỉnh vui vười và cố gắng để tận hưởng những giúp giây hạnh phúc ngắn ngủi còn lại của tình yêu và cuộc sống.

Vượt lên cái chết, hai nhân vật chính của truyện loay hoay đi tìm câu trả lời “Liệu ta sẽ được nhớ đến”,  “Liệu ta sẽ để lại một dấu ấn trên cõi đời này”. Là một câu chuyện xúc động, nhưng lồng vào đó là các tình huống hài hước nên tác phẩm không mang màu sắc bi quan. Câu chuyện là bản thông điệp: hãy thay đổi cái nhìn về cuộc sống. Đừng bi quan, chán nản trước bệnh tật, mà hãy dũng cảm chiến đấu với nó.

Đọc sách, chúng ta sẽ thấy mọi khó khăn, đau khổ nên được chấp nhận một cách nhẹ nhàng. Sách đã được chuyển thể thành phim và gây xúc động cho người xem.