Duyên Dáng Việt Nam

Những điều bạn cần ghi nhớ cho năm 2018 trở nên tuyệt vời hơn

TCC • 28-12-2017 • Lượt xem: 9496
Những điều bạn cần ghi nhớ cho năm 2018 trở nên tuyệt vời hơn

Cuối năm là thời điểm tuyệt vời để bạn giành thời gian nhìn lại bản thân mình trong một năm vừa qua, đồng thời vạch ra những kế hoạch mục tiêu phấn đấu cho năm mới. Cùng nghĩ về những điều bạn muốn và cần thay đổi, phấn đấu cho năm 2018 nhé.

1. Mỗi ngày đều là một ngày tuyệt vời

Thay vì tiếc nuối về những lỗi lầm, hay những khoảng thời gian hạnh phúc trước đây, hay dù là thành công hay thất bại thì bạn hãy sống trọn vẹn từng ngày. Trân trọng khoảng thời gian hiện tại, đón nhận ngày mới với một thái độ vui vẻ, yêu đời nhất có thể nhé.

2. Đừng so sánh bản thân với bất kỳ ai

Bạn có thể không giỏi như người này, người kia, nhưng việc bạn cần làm không phải là so sánh mình với họ. Mỗi người là một cá thể đặc biệt và bạn là duy nhất. Hãy tin tưởng vào bản thân mình và cố gắng phấn đấu hết mình, sự thành công và hạnh phúc rồi sẽ tới.

3. Dành thời gian để làm thật nhiều những điều mình thích

Đây là khoảng thời gian bạn nhận ra năm qua bạn đã sống quá gò bó, bạn sống theo những tiêu chuẩn xã hội, theo những áp lực mà công việc và tiền tài đè nặng, vậy thì lúc này chính xác là thời điểm để bạn bắt đầu sống cho chính mình, dành thời gian làm những điều mình thích, trải nghiệm và khám phá bản thân. Bạn chỉ có một cuộc đời để sống và bạn đã sắp đi hết 1/3,1/4 quãng đường rồi đó.

4. Tự thân vận động

Học cách tự bước đi, tự đứng trên đôi chân của mình. Bạn có thể làm bất cứ điều gì. Đừng để ai quyết định thay mình, hãy làm những điều bạn muốn, tự làm chủ cuộc sống của mình. Cuộc sống lúc đó sẽ trở nên thú vị và đáng sống hơn rất nhiều đó.

5. Hãy chăm sóc bản thân thật tốt

Chăm sóc bản thân mình thật tốt, cả vẻ bề ngoài lẫn nội tâm. Vẻ ngoài là thứ khiến người khác muốn tiếp xúc với bạn nhưng thứ giữ họ ở lại bên bạn lại chính là tâm hồn. Hãy xây dựng và làm đẹp cả vẻ đẹp hình thức lẫn vẻ đẹp tâm hồn mình để biết yêu bản thân hơn và để cho những ai bước chân vào cuộc đời bạn sẽ muốn ở lại mãi thôi.

6. Hãy làm theo bản năng của bạn

Đôi lúc bạn sẽ cảm thấy băn khoăn lưỡng lự hay cảm thấy vô cùng có lỗi khi người nào nhờ việc gì đó mà bạn lại từ chối. Không sao cả, giúp đỡ người khác là một việc tốt và bạn nên làm, tuy nhiên như vậy không có nghĩa là bạn sẽ luôn luôn giúp đỡ người khác mà quên đi bản thân mình. Biết cân bằng việc giúp đỡ người khác và yêu thương bản thân là một điều tốt, và đừng ngần ngại khi từ chối việc gì mà bạn không muốn làm, tinh thần bạn là một trong những điều quan trọng nhất. Dù bạn có đồng ý giúp họ mà trong lòng cảm thấy không thích hay không thoải mái thì cũng không thể làm tốt được đúng
không nào.