Duyên Dáng Việt Nam

Những quý cô tuổi sửu ‘đẹp người, đẹp nết’ của showbiz Việt

Tuấn Tuấn • 28-05-2021 • Lượt xem: 748
Những quý cô tuổi sửu ‘đẹp người, đẹp nết’ của showbiz Việt

Cầm tinh tuổi Sửu, các sao nữ Vbiz không những sở hữu nhan sắc nổi bật mà còn hoạt động vô cùng chăm chỉ xứng đáng với vị trí thứ 2 trong 12 con giáp.

Cùng Duyendangvietnam.net.vn điểm qua các sao nữ cầm tinh tuổi Sửu nổi bật của showbiz Việt:

Phương Thanh – Cô Chanh “độc nhất vô nhị”

Tham gia ca hát vào những năm 90, Phương Thanh gây ấn tượng với người hâm mộ bởi chất giọng khàn đặc biệt. Những ca khúc do cô trình bày như “Một thời đã xa”, “Lang thang”, “Tình cờ”, “Trống vắng”, “Giã từ dĩ vãng”, … đều nhanh chóng trở thành hit lớn. Cô cũng là ca sĩ gắn liền với giai đoạn sơ khai của bảng xếp hạng “Làn sóng xanh”. Đã từng có thời điểm nhạc rơi vào tay Phương Thanh liên tục đứng đầu bảng và tạo ra những trận chiến khốc liệt từ chính những ca khúc của mình.


Phương Thanh là một trong những biểu tượng bất diệt của làng nhạc Việt khi bước qua hai thập kỷ các ca khúc của cô vẫn sống mãi với thời gian.

Ngoài âm nhạc, Phương Thanh còn thành công trong lĩnh vực diễn xuất. Cô nhận được nhiều lời mời góp mặt tham gia phim điện ảnh và truyền hình của nhiều đạo diễn tên tuổi như “Nụ hôn thần chết”, “Giải cứu thần chết”, “Những nụ hôn rực rỡ”, “Vừa đi vừa khóc”, … Bên cạnh đó, tài năng diễn xuất của cô được giới chuyên môn đánh giá cao khi hai lần được xướng tên tại lễ trao giải “Cánh diều vàng 2007” và “Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17” cho hạng mục “Diễn viên phụ xuất sắc”.

Ở độ tuổi U40, Phương Thanh dần tạm lui về sau nhường sân khấu cho các đàn em. Thỉnh thoảng cô vẫn quay trở lại con đường ca hát và xuất hiện trong vai trò cố vấn chuyên môn, ban giám khảo, … cho nhiều chương trình âm nhạc.

Hari Won – Ngôi sao đa năng “không tuổi”

Xuất thân là thành viên của nhóm nhạc KISS (Hàn Quốc) nhưng hoạt động không mấy thành công đã khiến Hari Won quyết định trở về Việt Nam phát triển sự nghiệp cá nhân. Dù đã cho ra mắt một số đĩa đơn nhưng Hari Won mới thực sự trở nên tỏa sáng khi cô tham gia truyền hình thực tế. Nhờ hiệu ứng của một số chương trình, Hari bắt đầu được khán giả chú ý và sự nghiệp cũng phát triển khả quan hơn.

Ở cả hai mảng âm nhạc và điện ảnh, Hari Won đều đạt được những thành công nhất định. Ca khúc “Anh cứ đi đi” do cô thể hiện đã trở thành một hiện tượng âm nhạc lớn trong năm 2016. Một số bộ phim có cô tham gia như “49 ngày”, “Em là bà nội của anh”, “Cua lại vợ bầu”, … đều tạo ra những cột mốc mới cho điện ảnh Việt.


Dù đã bước qua ngưỡng 30 nhưng Hari Won vẫn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, rạng ngời như mới đôi mươi.

Sau những ồn ào về chuyện tình cảm, Hari Won quyết định kết hôn cùng nghệ sĩ Trấn Thành vào cuối năm 2016. Đến nay cặp đôi là một trong những biểu tượng hạnh phúc của showbiz Việt khi luôn đồng hành cùng nhau trong các hoạt động nghệ thuật.

Trong những năm gần đây, Hari Won hơi lơ là với các dự án âm nhạc cũng như các kế hoạch trở lại luôn được bỏ ngỏ. Bù lại, cô chuyên tâm cho nhiều vai trò mới như làm MC cho các chương trình giải trí và đầu tư sản xuất web-drama. Đầu năm 2021, khán giả cũng sẽ được gặp lại Hari Won trên màn ảnh rộng trong bộ phim điện ảnh “Bố già” do ông xã cô làm nhà sản xuất.

Nhật Kim Anh – Nữ nghệ sĩ làm gì cũng giỏi

Bắt đầu con đường ca hát với album đầu tay “Chuyện tình nàng KA”, Nhật Kim Anh sớm gặt hái liên tiếp nhiều thành công trong âm nhạc. Một số ca khúc của cô như “Lâu đài cát”, “Tiếng vĩ cầm”, “Mưa đã tạnh”, … đều có số lượt nghe khủng trên nền tảng nhạc số và đến nay vẫn được nhiều người yêu thích. Bên cạnh dòng nhạc trẻ, Nhật Kim Anh còn ghi điểm mạnh khi thể hiện các ca khúc mang âm hưởng dân ca trữ tình. Thành công nhất phải kể đến nhạc phẩm “Thà người đừng hứa” đã giúp nữ ca sĩ có cú rẽ ngoạn mục đối với sự nghiệp âm nhạc.

Song song với con đường ca hát, Nhật Kim Anh còn là một tên tuổi có tiếng ở địa hạt phim ảnh. Đến nay gia tài của cô đã hơn con số 40 vai diễn trong nhiều bộ phim đình đám cùng hàng loạt giải thưởng diễn xuất tại các lễ trao giải như “Mai Vàng”, “HTV Awards”, “Ngôi sao xanh”, … 


Trong năm 2020, vai diễn Thị Bình trong “Tiếng sét trong mưa” đã giúp Nhật Kim Anh chiến thắng hạng mục “Nữ diễn viên của năm” tại lễ trao giải thường niên “Men & Life Awards”.

Năm 2019, Nhật Kim Anh tiếp tục tỏa sáng với vai diễn Thị Bình trong phim truyền hình “Tiếng sét trong mưa” của đạo diễn Phương Điền. Vai diễn này đã để lại rất nhiều ấn tượng cho khán giả và thu hút sự quan tâm lớn của giới truyền thông. Mặt khác, cô tiếp tục thể hiện khả năng diễn xuất ngày một điêu luyện khi Thị Bình là một vai diễn trải qua nhiều giai đoạn với mặt chuyển biến tâm lý phức tạp.

Trong năm 2020, khán giả cũng đã gặp lại Nhật Kim Anh qua hai bộ phim mới là “Lạc lối” (đạo diễn Hạnh Thúy) và “Vua bánh mì” (đạo diễn Phương Điền). Thời gian sắp tới cô sẽ thử sức vai trò sản xuất với dự án phim “Bí quyết chọn chồng”, trở lại cùng âm nhạc và tiếp tục phát triển công việc kinh doanh. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng đang tất bật trên trường quay của bộ phim truyền hình “Lưới trời” của đạo diễn Phương Điền, sẽ được lên sóng vào năm 2021.

Ngọc Lan – “Thị hậu” vừa đỏ vừa thơm

Thành công của bộ phim truyền hình “Kiều nữ và đại gia” đã giúp tên tuổi nữ diễn viên Ngọc Lan thăng hạng trên bước đường phát triển sự nghiệp. Cô để lại nhiều dấu ấn qua các bộ phim truyền hình như “Cổng mặt trời”, “Thuyền giấy”, “Hai người vợ”, “Bán chồng”, … với nhiều vai diễn đa dạng, nặng ký được công chúng và giới phê bình đánh giá cao. 

Hơn 10 năm hoạt động, Ngọc Lan không đóng khung mình trong hình ảnh bình hoa di động. Cô luôn biết cách thay đổi, tạo cho khán giả cái nhìn mới mẻ qua việc chọn lọc kịch bản kỹ càng chứ không chạy theo danh tiếng hay tiền bạc. Ngọc Lan cũng không ngại việc lấn sân sang các lĩnh vực nghệ thuật khác. Cô tham gia làm MC và là một trong số ít các diễn viên truyền hình thành công trên sân khấu kịch.


Kết thúc năm 2020, Ngọc Lan vô cùng hạnh phúc với chiến thắng tại “Liên hoan Truyền hình toàn quốc 2020” cho vai diễn dì Trang mưu mô trong bộ phim truyền hình “Luật trời”.

Năm 2020 đánh dấu một năm thành công rực rỡ của Ngọc Lan khi cô liên tiếp bội thu nhiều vai diễn mới lạ hấp dẫn. Nữ diễn viên tham gia 3 bộ phim gồm sit-com “Gia đình hòa thuận” (đạo diễn Minh Ngân), “Luật trời” (đạo diễn Võ Việt Hùng) và “Trói buộc yêu thương” (đạo diễn Lê Hùng Phương). Trong số đó, vai dì Trang trong “Luật trời” do Ngọc Lan đảm nhận đã bùng nổ trở thành cơn sốt truyền hình khiến dư luận phát cuồng và bàn tán xôn xao.

Mới đây nhất, vai diễn này đã giúp Ngọc Lan lần thứ hai nhận giải “Nữ diễn viên xuất sắc nhất” tại “Liên hoan Truyền hình toàn quốc 2020”. Đây là một thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của nữ diễn viên, cũng như tiếp thêm động lực cho Ngọc Lan hoàn thành tốt các dự án mới trong thời gian sắp tới.

Vũ Thu Phương – Nàng siêu mẫu đa tài

Là một chân dài đắc giá của làng mẫu Việt, Vũ Thu Phương luôn khiến người hâm mộ trầm trồ bởi những bước đi điêu luyện trên sàn catwalk. Trong sự nghiệp người mẫu, Vũ Thu Phương từng đoạt giải “Người mẫu xuất sắc nhất” và “Người mẫu tài năng” tại lễ trao giải “Người mẫu Việt Nam 2008”. 

Bước ra khỏi sàn diễn, Vũ Thu Phương là gương mặt diễn viên triển vọng khi một thời gian dài nữ siêu mẫu nhẵn mặt qua một số bộ phim như “Chuyện tình công ty quảng cáo”, “Cô nàng bất đắc dĩ”, “Giao lộ định mệnh”, … Cô cũng từng có cơ hội tấn công sang thị trường điện ảnh thế giới khi tham gia diễn xuất trong bộ phim “Shanghai” cùng Củng Lợi và Châu Nhuận Phát.


Tuy vắng bóng một thời gian dài tại làng giải trí nhưng Vũ Thu Phương vẫn giữ sức hút của mình mỗi khi trở lại.

Khi đang là một trong những vetdette hàng đầu, Vũ Thu Phương gây bất ngờ khi cô từ giã cuộc chơi lên xe hoa cùng doanh nhân người Campuchia gốc Việt vào năm 2011. Sau đó, nữ siêu mẫu rút lui khỏi làng giải trí, lui về xây dựng tổ ấm và phát triển công việc kinh doanh cho thương hiệu thời trang riêng.

Năm 2019, cuộc thi “Miss Universe Vietnam” đã mang sự trở lại của Vũ Thu Phương trong vai trò ban giám khảo. Góp mặt trong chương trình, Vũ Thu Phương gây ấn tượng mạnh cho công chúng qua những buổi huấn luyện kỹ năng đầy tính chuyên môn và những màn nhận xét tâm phục khẩu phục. Trước những phản hồi tích cực, người hâm mộ mong chờ được nhìn thấy cô nhiều hơn ở nhiều sân chơi khác.

Hiện tại, Vũ Thu Phương đang có cuộc sống viên mãn cùng gia đình nhỏ của mình. Cô vẫn bận rộn với công việc phát triển thương hiệu thời trang riêng cùng việc quản lý, đầu tư kinh doanh ở nhiều lĩnh vực khác.

Thủy Tiên – ‘Cô tiên quốc dân’ trong lòng khán giả

Sau siêu hit “Giấc mơ tuyết trắng”, Thủy Tiên nhanh chóng được khán giả “nhớ mặt gọi tên” và là thần tượng hàng đầu của nhiều bạn trẻ. Giai đoạn này tên tuổi của cô nổi đình nổi đám với một loạt hit khủng bước ra từ các bộ phim của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng do chính cô sáng tác như “Hát vang rằng em yêu anh”, “Một giờ sáng”, “Ngôi nhà hạnh phúc”, “Chợt là nỗi đau”, … 

Thủy Tiên cũng từng ba lần có tên trong “Top 10 nhạc sĩ được yêu thích nhất” của giải thưởng “Làn sóng xanh” ba năm liên tiếp, được người hâm mộ ưu ái gọi là “nữ hoàng nhạc phim”. Bên cạnh đó, Thủy Tiên còn thử sức ở lĩnh vực điện ảnh và là Á quân cuộc thi “Bước nhảy hoàn vũ 2011”.

Đang trên đà sự nghiệp phát triển, Thủy Tiên quyết định yên bề gia thất cùng cầu thủ Công Vinh. Hậu kết hôn, nữ ca sĩ “Giấc mơ tuyết trắng” bắt đầu trở lại nhỏ giọt và dần tạm lui về sau chăm sóc cho gia đình nhỏ.


Thủy Tiên có một năm 2020 vô cùng trọn vẹn khi vừa làm tốt các công tác xã hội, vừa bỏ túi riêng cho mình những sản phẩm âm nhạc chất lượng.

Tuy hạn chế ít xuất hiện trước công chúng nhưng Thủy Tiên vẫn âm thầm tích cực cho các công tác xã hội. Đầu năm nay cô khiến công chúng vô cùng ngưỡng mộ trước nghĩa cử cao đẹp khi dốc hết sức mình giúp bà con miền Tây đối phó hạn mặn. Mới đây nhất, nữ ca sĩ còn đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay cứu trợ đồng bào miền Trung chống lũ. Không những thế, Thủy Tiên còn vượt nghìn cây số từ TP.HCM đến tận vùng tâm bão để hỗ trợ, động viên người dân vượt qua thiên tai. Hình ảnh nữ nghệ sĩ mặc áo mưa, đội nón lá, tay chân run bần bật trên chiếc xuồng giữa dòng nước mênh mông nhưng vẫn tìm đến hỗ trợ bà con đã gây xúc động mạnh đến dư luận.

Kết thúc những chuyến đi thiện nguyện, Thủy Tiên đã chịu trở lại đường đua nhạc Việt sau một thời gian dài bắt người hâm mộ chờ đợi. Với hai sản phẩm âm nhạc “Sao anh không ăn?” và “Ngải tình” mang hai màu sắc khác nhau đã giúp năm 2020 của Thủy Tiên trở nên trọn vẹn hơn. Vừa cống hiến sức mình cho cộng đồng qua những chuyến đi, vừa mang đến cho khán giả những bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn. Ắt hẳn, Thủy Tiên rất vất vả nhưng với cô đó là một sứ mệnh mà bản thân phải làm được đúng như cái tên Tiên chính chủ.