Duyên Dáng Việt Nam

Những thói quen cần loại bỏ khi tắm

Thiên Đức • 17-10-2018 • Lượt xem: 814
Những thói quen cần loại bỏ khi tắm

Có một số thói quen xấu bạn nên lưu ý và loại bỏ khi tắm, vì chúng rất có thể ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe và là nguyên nhân gây bệnh.

1. Tắm gội 2-3 lần một ngày

Việc tắm gội nhiều lần trong ngày sẽ khiến độ ẩm của tóc và da bị mất đi. Việc tắm nhiều lần mỗi ngày khiến cấu trúc da bị suy yếu do việc chà xát da khi tắm làm da bị tổn thương. Bạn chỉ nên tắm 1 đến 2 lần 1 ngày và gội đầu khoảng 2-3 lần trong 1 tuần.

2. Không nên quấn tóc bằng khăn

Sau khi làm ướt, tóc có xu hướng yếu và dễ gãy rụng hơn. Để hạn chế tình trạng này bạn nên tránh quấn tóc bằng khăn. Cách này có thể làm tóc thêm tổn thương, chịu nhiều áp lực. Thay vào đó, hãy dùng khăn mềm, thấm nhẹ nhàng cho bớt ướt và để tóc khô tự nhiên.

3. Lâu ngày không vệ sinh vòi hoa sen

Các lỗ nhỏ li ti trên vòi hoa sen hoàn toàn có thể là nơi trú ẩn của vi khuẩn, tích tụ nhiều mảng bảm. Vì vậy cần chú ý vệ sinh thường xuyên để không gây hại khi tắm gội.

4. Không vệ sinh xà phòng

Cần sử dụng các loại khay đựng thông thoáng, có lỗ thoát nước để đảm bảo bánh xà phòng luôn sạch sẽ.

5. Không thường xuyên thay dao cạo

Sau khi sử dụng, dao cạo thường chứa rất nhiều da chết, bụi bẩn, bạn cần chú ý làm sạch, lau khô và thay lưỡi dao thường xuyên. Ngoài ra, cũng có thể sử dụng các loại dao cạo dùng một lần để đảm bảo vệ sinh.