Du lịch

Nữ du khách bị phạt vì mặc bikini dây ‘siêu mảnh’

Ngọc Nga • 14-10-2019 • Lượt xem: 8895
Nữ du khách bị phạt vì mặc bikini dây ‘siêu mảnh’

Nữ du khách Đài Loan (Trung Quốc) vừa bị phạt 48 USD (khoảng 1,1 triệu đồng) do mặc bộ áo tắm quá hở hang trên bãi biển đảo Boracay, Philippines, không phù hợp với văn hóa truyền thống nơi đây.

Tin, bài liên quan:

Du khách Pháp có thể bị phạt 6 năm tù vì trộm 40kg cát

8 du khách bị phạt tiền vì tắm ở đài phun nước Rome

Nhà hàng Ý bị ‘tẩy chay’ vì ‘chặt chém’ du khách

Một du khách Đài Loan đã gây chú ý khi đi nghỉ cùng bạn trai trên bãi biển ở đảo Boracay, phía nam Manila, Philippines. Cô mặc bikini, với quần dây “siêu mảnh” không che chắn hết vùng nhạy cảm. Hình ảnh của cô khiến nhiều người dân và du khách kinh ngạc, chụp hình, chia sẻ trên mạng xã hội.

Hình ảnh phản cảm của nữ du khách tại bãi biển Bocaray

Sau khi được thông báo, cảnh sát đã lần ra tung tích của nữ du khách và phạt cô 48 USD (khoảng 1,1 triệu đồng) vì "hành vi khiêu dâm". Trước đó, chủ khách sạn nơi vợ chồng nữ du khách này ở cho biết đã nhắc nhở khi thấy cô mặc bikini quá hở hang. Tuy nhiên, cô vẫn phớt lờ lời cảnh báo và tiếp tục mặc bộ áo tắm tương tự vào hôm sau.

Khi bị cảnh sát thẩm vấn, nữ du khách tự xưng là "người mẫu" không biết mình vi phạm luật nào và cho rằng cô "chỉ thể hiện bản thân", đó là trang phục cô thường mặc trên bãi biển ở Đài Loan. Tuy nhiên, cơ quan chức năng Boracay không chấp nhận lời giải thích này. Cảnh sát trưởng Malay, Thiếu tá Jess Baylon mô tả chiếc quần bikini của cô "là một sợi dây theo nghĩa đen”. Ông cho biết thêm: “Có lẽ cô ấy rất trân trọng vẻ đẹp cơ thể của mình, nhưng trong văn hoá truyền thống của chúng tôi, điều đó là không thể chấp nhận được". Các quan chức cũng cảnh báo khách du lịch "tôn trọng văn hóa và truyền thống" khi đến Philippines. Cặp đôi du khách trên rời Philippines sau khi nộp phạt.

Tháng 8/2019, một nữ du khách Trung Quốc chôn chiếc tã bẩn của con mình xuống cát. Sau khi đoạn video bị tung lên mạng xã hội, các nhà chức trách đã đóng cửa một phần bãi biển Boracay để làm sạch, đồng thời, cảnh sát tìm kiếm du khách thiếu ý thức trên.

Trước đó, vào tháng 2/2018, đảo Boracay cũng phải đóng cửa 6 tháng vì môi trường ô nhiễm đến mức Tổng thống Rodrigo Duterte lo ngại nó bị biến thành "một hầm phân”. Boracay được các tạp chí du lịch lớn đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới.