ĐỜI SỐNG

Phát hiện hóa thạch khủng long 68 triệu năm

Ngọc Nga • 24-06-2019 • Lượt xem: 2367
Phát hiện hóa thạch khủng long 68 triệu năm

Các nhà cổ sinh vật học thuộc Bảo tàng Khoa học và Tự nhiên Denver vừa khai quật xương của khủng long ba sừng trưởng thành, hóa thạch cách nay khoảng 68 triệu năm ở bang Colorado, Mỹ.

Tin, bài liên quan:

“Nghĩa địa” chứa hàng chục hóa thạch khủng long

Tại Mỹ mới phát hiện ổ trứng khủng long 97 triệu năm

Trước đó, khi đào móng xây dựng trang trại vùng cao nằm gần nhà nghỉ hưu Windcrest ở Colorado, Mỹ, các công nhân đã phát hiện xương khủng long và báo cho Bảo tàng Khoa học và Tự nhiên Denver. 

Các nhà cổ sinh vật học đã khai quật và kết luận đó là xương chân tay và một số xương sườn của con khủng long ba sừng trưởng thành thuộc loài khủng long ăn cỏ (triceratops), hóa thạch cách nay 68 triệu năm.

Tiến sĩ Tyler Lyson của Bảo tàng Khoa học và Tự nhiên Denver cho biết việc tìm thấy những hóa thạch như thế này là rất hiếm, qua đó khẳng định hành tinh của chúng ta còn nhiều điều bí ẩn chưa khám phá hết.

Colorado là một điểm “nóng” tập trung nhiều hóa thạch, đặc biệt là hóa thạch của khủng long 3 sừng (triceratops). Các nhà khoa học và nhóm xây dựng đang nỗ lực để tìm kiếm thêm những hóa thạch khác tại khu vực này.