GIẢI TRÍ

Phí Phương Anh liệu có thành công khi làm ca sĩ?

Ừng Nhi • 31-10-2022 • Lượt xem: 440
Phí Phương Anh liệu có thành công khi làm ca sĩ?

Phí Phương Anh nổi danh sau khi đoạt giải quán quân "The Face Vietnam 2016". Nhưng vỏn vẹn sau 5 năm hoạt động trong giới người mẫu, người đẹp đã gây bất ngờ khi chuyển hướng làm ca sĩ. Cô từng phát hành các MV "Cánh bướm dối gian", "Mập mờ", "Răng khôn", ... và đạt được một số thành công nhất định.

Xem thêm:

Phí Phương Anh 'áp lực' khi lần đầu biểu diễn trên sân khấu

Phí Phương Anh hát ngày càng tốt, MiiNa 'bắn' nốt cao cực đã tai trong MV 'Pháo hoa' phiên bản 'live'

Phí Phương Anh sinh năm 1996 ở Hà Nội. Năm 2016, khi tham gia chương trình "The Face Vietnam", cô là 1 trong 5 thí sinh thuộc đội của Hồ Ngọc Hà. Với sự hướng dẫn tận tình từ huấn luyện viên Hà Hồ cộng với nỗ lực hết mình của bản thân, cô đã xuất sắc giành giải quán quân, "vượt mặt" những đối thủ mạnh khác như Khánh Ngân team (đội) Phạm Hương, Mai Ngô team Lan Khuê. Sau đó, cô trở thành người mẫu chuyên nghiệp nhưng không gây được nhiều sự chú ý với công chúng.

Tháng 1 năm 2021, Phí Phương Anh đánh dấu bước "chuyển mình" khi dấn thân vào con đường ca hát. Nữ người mẫu chia sẻ: "Tôi mong muốn được phát triển và thử thách bản thân ở một con đường rộng lớn hơn. Đó chính là ca hát. Nếu làm ca sĩ, tôi sẽ được chủ động làm các sản phẩm của mình. Tôi vẫn muốn đem yếu tố thời trang - thế mạnh của mình vào âm nhạc, để khán giả thấy một Phí Phương Anh dung hòa giữa thời trang và âm nhạc thật thú vị".

Bài hát đầu tiên của quán quân "The Face Vietnam 2016" được phát hành có tên "Cắm sừng ai đừng cắm sừng em". Ca khúc này được cho là màn mở đầu thành công khi thu về hơn 6 triệu lượt xem trên YouTube. Hơn nữa, điệp khúc của bài hát còn "hot" đến mức trở thành xu hướng, gây “bão” trên mạng xã hội. Nhưng bên cạnh đó, cô nàng cũng bị vấp phải không ít chỉ trích từ dư luận vì nội dung của bài hát lẫn chất giọng của cô chưa đủ thỏa mãn của người nghe. 

Với hiệu ứng sẵn có cũng như tạo được tên tuổi cho bản thân trên thị trường âm nhạc, nữ ca sĩ tiếp tục cho ra mắt 3 MV mới chỉ trong vòng 1 năm, bao gồm: "Cánh bướm dối gian", "Răng khôn" và "Mập mờ". Phương Anh đã thể hiện được tinh thần tân binh năng suất của giới âm nhạc Việt.

 Các MV của người đẹp đều đạt thành công với hơn 5 triệu lượt xem trên YouTube. Đặc biệt, ca khúc "Răng khôn" - bản ballad đầu tiên của cô nàng đã cán mốc hơn 22 triệu lượt xem tại nền tảng này. Đây là một thành công đáng ghi nhận, có nhiều ca sĩ chuyên nghiệp chưa thể đạt được điều đó. 

Nhận được kết quả tốt ngoài sự mong đợi, người đẹp bộc bạch: “Phí Phương Anh rất trân quý mọi phản hồi của khán giả dành cho mình. Phương Anh đã đọc và tiếp thu hết tất cả, cố gắng nỗ lực hết mình để ngày càng hoàn thiện hơn, ra mắt những sản phẩm chất lượng hơn"


Các nhân vật trong MV "Pháo hoa" của Phí Phương Anh

Gần đây nhất, nữ ca sĩ sinh năm 1996 đã cho ra mắt MV "Pháo hoa". Ca khúc này được người hâm mộ đánh giá cao khi đã “chạm” đến trái tim của người xem. Nó gợi nhắc về thời thanh xuân hồn nhiên, vui vẻ bên những người bạn cùng những kỉ niệm đẹp, nhưng đượm buồn vào thời khắc chia ly. Vốn khiến khán giả hoài nghi về giọng hát của mình, giọng ca "Răng khôn" trong ca khúc "Pháo hoa" đã cho thấy sự tiến bộ vượt bật trong giọng hát. Người đẹp nhận về không ít lời khen về chất giọng ngọt ngào cũng như phong cách thời trang trong MV này.

Ở thời điểm hiện tại, nhìn lại một chặng đường gần 2 năm làm ca sĩ, có thể thấy Phí Phương Anh đã chọn đúng "hướng đi" cho mình. Không những tạo được dấu ấn với công chúng trong vai trò mới, cô nàng còn định hình được vị trí của bản thân và có được chỗ đứng trên thị trường âm nhạc Việt Nam. Ngoài ra, phong cách và thần thái của người mẫu trong cô nàng vẫn ngày một tỏa sáng và "mặn mà" hơn xưa.