Duyên Dáng Việt Nam

Philippines đóng cửa thiên đường Boracay, “phát súng” đầu tiên kiểm soát du khách Trung Quốc

N.M • 12-04-2018 • Lượt xem: 679
Philippines đóng cửa thiên đường Boracay, “phát súng” đầu tiên kiểm soát du khách Trung Quốc

Ít ngày trước, giới chức Philippines phát đi thông báo tạm ngừng tiếp nhận khách du lịch đến hòn đảo xinh đẹp Boracay trong vòng 6 tháng để xử lý một số vấn đề môi trường tại đây. Lệnh cấm của Philippines như gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng khách du lịch Trung Quốc thiếu ý thức, gây hư hại cho các địa danh nổi tiếng.

Lệnh cấm du lịch đến Boracay sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 26/4, các hãng hàng không đã sẵn sàng cắt giảm chuyến bay đến đảo. Ước tính Boracay đón hơn 2 triệu khách du lịch vào năm ngoái, lượng khách chủ yếu từ Trung Quốc và Hàn Quốc. Việc đóng cửa Boracay có khả năng kéo GDP của quốc gia này giảm xuống 0.1%. Các nhà hàng, khách sạn tại đảo nhỏ này sẽ điêu đứng một thời gian, tuy nhiên hành động này được đánh giá là hợp lý để hạn chế tình trạng ô nhiễm ở đảo cũng như bảo vệ cảnh quan thiên nhiên tại đây.

Đảo xinh đẹp Boracay sẽ đóng cửa từ ngày 26/4

Các chuyên gia trong ngành du lịch nhìn nhận, cơ sở hạ tầng của đảo đã bị quá tải, chủ yếu vì lượng lớn khách du lịch Trung Quốc. Sân bay luôn trong tình rạng bát nháo, khách sạn cháy phòng, bãi biển ô nhiễm đầy rác, rặng san hô bị hủy hoại nghiêm trọng… đây là tình trạng phổ biến tại nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng ở Đông Nam Á mà nguyên nhân bị “quy kết” do khách Trung Quốc gây ra.

Hành động của Philippines được đánh giá chỉ là bước mở đầu cho việc giảm tải lượng khách du lịch quá lớn khi mà cơ sở hạ tầng tại địa phương chưa đáp ứng kịp. Thái Lan cũng đang xem xét tạm đóng cửa hòn đảo thơ mộng Phi Phi trong 4 tháng vào mùa hè này để bảo vệ rặng san hô nơi đây. Song song đó, một nhóm bảo vệ môi trường tại Indonesia cũng kêu gọi chính phủ nước này nhanh chóng có hành động xử lý tình trạng khách du lịch quá tải tại đảo Bali.

Ông Brian King – Chủ nhiệm tại Khoa Quản lý Nhà hàng Khách sạn thuộc trường Đại học Hong Kong Polytechnic cho hay: “Cần có nhiều hành động kiểm soát khách du lịch tại các địa điểm nổi tiếng. Đó có thể là hành động từ phía chính phủ hoặc của một nhóm bảo vệ môi trường nào đây. Các biện pháp cần kịp thời hạn chế tình trạng ô nhiễm và hư hại ngày càng tồi tệ. Boracay có thể được xem là điển hình nếu không có sự chấn chỉnh thì hòn đảo này vẫn sẽ phải tiếp tục đóng cửa trong tương lai”.