VĂN HÓA

Phim ‘Một khu đất tốt’ chiến thắng Liên hoan phim ngắn quốc tế Vienna

Ngọc Nga • 05-06-2019 • Lượt xem: 1414
Phim ‘Một khu đất tốt’ chiến thắng Liên hoan phim ngắn quốc tế Vienna

Phim ‘Một khu đất tốt’ của đạo diễn trẻ Phạm Ngọc Lân vừa đạt giải cao nhất hạng mục phim ngắn nước ngoài tại Liên hoan phim ngắn quốc tế Vienna (Áo) và đủ điều kiện tranh giải Oscar phim ngắn vào năm 2020.

Tin, bài liên quan:

Phim của đạo diễn Nguyễn Phương Anh đạt giải ở Liên hoan phim Toronto 2018

Với chiến thắng này, phim ‘Một khu đất tốt’ (Blessed land) giành được giải thưởng trị giá 4.000 Euro và có thể tranh giải Oscar phim ngắn vào năm 2020.

Trước đó, phim ngắn này được lựa chọn tranh giải Gấu vàng cho tại Liên hoan phim Berlin vào tháng 2, đồng thời nhận được giải thưởng đề cử đặc biệt cho phim ngắn nước ngoài xuất sắc nhất trong khuôn khổ Liên hoan phim Las Palmas (Tây Ban Nha).

‘Một khu đất tốt’ là phim trắng đen dài 19 phút, khắc họa hai bối cảnh xảy ra cách nhau hơn 10 năm trên cùng một địa điểm: chuyến tìm mộ cha của hai mẹ con ở bãi tha ma cuối làng và câu chuyện phiếm trên sân gôn của đại gia và cô bồ nhí. Phim thuộc top 5 Dự án phim ngắn CJ 2018 từng được tài trợ 200 triệu đồng từ Quỹ văn hóa CJ (CJ Cultural Foundation) và CJ CGV Việt Nam.

Bộ phim gây ấn tượng mạnh mẽ với Hội đồng thẩm định VIS, khi được đánh giá là “một tác phẩm nguyên bản và giàu trí tưởng tượng, mang tính tươi vui nhưng vẫn rất sâu sắc. Theo những cách thức liên tục gây ngạc nhiên, bộ phim khai thác các chủ đề phức tạp về lịch sử, địa điểm và ký ức; miêu tả các nhân vật bắt nguồn từ một thế giới cụ thể nhưng bằng cách nào đó thoát khỏi các quy tắc thông thường của thời gian và không gian”.

Còn đạo diễn Phan Đăng Di nhận xét: “Lân sử dụng rất tài tình những tín hiệu hình ảnh, biểu tượng, những mảnh ghép tự sự ngẫu nhiên để khơi gợi một cách nhìn, nghĩ, chiêm nghiệm khác về lịch sử, con người. Phim của Lân đòi hỏi một cộng tác cao của khán giả để hoàn thành ý niệm, định hình giá trị về chính nó. Đó là một thứ điện ảnh trí tuệ hiếm gặp không chỉ trong phim Việt Nam mà còn ở châu Á”.

LHP ngắn quốc tế Vienna lần thứ 15 diễn ra tại TP Vienna, Áo từ ngày 28/5 đến 2/6. Đây là sự kiện văn hóa được mong đợi nhất ở châu Âu, bên cạnh các LHP danh tiếng như LHP Berlin, Venice và Cannes. Trong số 305 bộ phim tham dự có 67 phim được trình chiếu tại hai hạng mục thuộc thể loại phim viễn tưởng - tài liệu và hoạt hình Avantgarde (thuộc trường phái Tiên phong); 23 phim tranh tài tại hạng mục dành riêng cho điện ảnh nước nhà. Những phim dự thi không chỉ có cơ hội giành được giải thưởng trị giá 20.000 euro mà còn được xét duyệt tranh giải Oscar và giải thưởng Điện ảnh châu Âu.

Với 'Một khu đất tốt', đạo diễn Phạm Ngọc Lân tiếp tục đưa phim Việt đến những 'đấu trường' quan trọng nhất của phim nghệ thuật thế giới. Phạm Ngọc Lân tốt nghiệp Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội năm 2009 nhưng sau đó anh lại theo đuổi đam mê trở thành một nhà làm phim độc lập.

Anh từng tham dự và gây chú ý tại nhiều liên hoan phim quốc tế với các tác phẩm như ‘Cu li không bao giờ khóc’ được lựa chọn tham dự giải thưởng L'Atelier - quỹ điện ảnh Cinéfondation thuộc LHP quốc tế Cannes (Pháp); phim ngắn ‘Thành phố khác’ (Another city) giành giải hạng mục phim ngắn của LHP quốc tế phim độc lập IndieLisboa (Bồ Đào Nha) và giải tưởng niệm Igmar Bergman của Liên hoan phim Uppsala (Thuỵ Điển). Anh đang ấp ủ kế hoạch làm phim truyện dài đầu tay ‘Cu li không bao giờ khóc’ với một phần cảnh quay tại Đức.