Duyên Dáng Việt Nam

Phong cách thời trang sành điệu của 6 nhóc tì nhà Angelina Jolie

LM • 15-03-2019 • Lượt xem: 1236
Phong cách thời trang sành điệu của 6 nhóc tì nhà Angelina Jolie

Gu thời trang của những đứa trẻ được Angelina và Brad Pitt nhận nuôi khiến người xem ngưỡng mộ. Các cô cậu ngày càng phổng phao và cực sành điệu.

Ở tuổi 15, chàng trai gốc Việt Pax Thiên sở hữu ngoại hình cao lớn gần bằng mẹ. Con trai gốc Việt của Jolie ưa chuộng gu thời trang nam tính như sơ mi kẻ phối cùng quần jean, giày sneaker năng động.

Pax Thiên ngày càng cao lớn, anh chàng đang ở tuổi dậy thì nên trông ra dáng đàn ông hơn. Phong cách đường phố thường thấy của cậu là áo thun, quần jeans, áo sơ mi và giày thể thao.

Sáu nhóc tỳ nhà Angelina Jolie được chú ý mỗi khi xuất hiện cùng mẹ trước truyền thông. Các trang báo đều nhận xét khi lên lớn mỗi đứa trẻ của nữ minh tinh đều sở hữu nét riêng và gu thời trang sành điệu.

Gần đây, Pax Thiên thường xuyên xuất hiện cùng Jolie tại các sự kiện và trên đường phố. Có nguồn tin cho hay, tâm lý của cậu bé bị ảnh hưởng không ít sau khi bố mẹ ly hôn.

Zahara đã 14 tuổi và bắt đầu có nét phổng phao của một thiếu nữ. Cô bé chuộng phong cách ăn mặc nữ tính cả khi dạo phố hay dự sự kiện. Mái tóc dài bện thừng của cô bé gây được ấn tượng với khán giả mỗi khi xuất hiện trước đám đông.

Cô bé Zahara mặc váy tay cape duyên dáng, đi boots da trông cá tính, sành điệu chẳng thua kém fashionista.

Em út Knox hiện đã 10 tuổi. Cậu bé được khen ngợi khi thừa hưởng nhiều nét đẹp của cả cha và mẹ. Phong cách thời trang yêu thích của Knox rất đơn giản với quần jeans, áo khoác, sneaker thể thao, khỏe khoắn.

Maddox cũng nhận được nhiều quan tâm của truyền thông khi càng lớn cậu bé càng bảnh bao, ăn mặc sành điệu với những bộ vest, thắt cà vạt lịch lãm. Ngoài những lúc xuất hiện cùng bố mẹ tại sự kiện, street style của Maddox cực ngầu và cá tính.

Street style đường phố của Zahara cũng khá năng động, cá tính một phần nhờ vào mái tóc bện thừng của cô bé.

Vivienne ngày bé đã xuất hiện đáng yêu trước truyền thông và đến nay cô bé đã trở nên xinh xắn, cao lớn với mái tóc vàng ấn tượng.

Riêng với Shiloh, cô bé theo đuổi phong cách thời trang nam tính, cắt tóc ngắn sát đầu, thường xuyên xuất hiện với những bộ vest lịch lãm hoặc trang phục thể thao cá tính.

Cậu út Knox sở hữu làn da trắng, khuôn mặt dễ thương, yêu thích những món đồ năng động để thoải mái khi xuống phố cùng mẹ.

Từ thuở cha mẹ còn mặn nồng, Maddox đã bảnh bao như một quý ông với những bộ vest chỉnh chu, thắt nơ hợp mốt.

Với áo sơ mi đen, quần kaki, giày boots, áo khoác da và cà vạt đỏ tạo nên phong cách dự sự kiện miễn chê của cậu con trai của Angelina Jolie.

Thời trang sân bay của cậu bé cũng gây được ấn tượng với những món đồ khỏe khoắn, năng động phù hợp cho những chuyến đi.

Vivienne từ nhỏ đã xinh xắn, đáng yêu với những mẫu váy áo nữ tính, dễ thương.

Đến khi lớn lên cô bé lại không thích váy áo rườm rà mà thường chọn những trang phục đơn giản dễ mix như áo sơ mi, quần jeans và giày converse.

Nếu như cô chị Zahara (ngoài cùng bên phải) điệu đà, nữ tính, thì cô em Shiloh (ngoài cùng bên trái) lại khác biệt hoàn toàn với gu thời trang mạnh mẽ cùng những bộ vest chỉn chu.

Gu thời trang của Shiloh (ngoài cùng bên phải) giống hệt như một cậu con trai, chẳng biết đến giai đoạn dậy thì cô bé sẽ thay đổi phong cách thể nào.