GIẢI TRÍ

Phương Mỹ Chi: Không phải quán quân nhưng vẫn thành công nhất 'Giọng hát Việt nhí'

Ừng Nhi • 28-09-2022 • Lượt xem: 731
Phương Mỹ Chi: Không phải quán quân nhưng vẫn thành công nhất 'Giọng hát Việt nhí'

Là Á quân của cuộc thi "The Voice Kids Of Vietnam - Giọng hát Việt nhí mùa 1", ca sĩ Phương Mỹ Chi được đánh giá là ca sĩ thành công nhất sau 9 năm rời khỏi chương trình. Hiện tại, cô vẫn đang hoạt động mạnh mẽ trên thị trường âm nhạc Việt Nam và được đông đảo người hâm mộ yêu mến.

Xem thêm:

Cuộc sống của Phương Mỹ Chi sau 9 năm thành công ở 'Giọng hát Việt 2013'?

Cùng hát lên nào: thử thách song ca cùng 'chị Bảy' Phương Mỹ Chi

Phương Mỹ Chi sinh năm 2003 ở thành phố Hồ Chí Minh, trong một gia đình lớn có 14 người gốc Hoa. Vì nhà đông con, gia đình cũng không khá giả, nên từ nhỏ Mỹ Chi đã có ước mơ đi hát để mua cho bố mẹ một căn nhà.

Năm 2013, Chi tham gia một chương trình truyền hình thực tế "The Voice Kids Of Vietnam - Giọng hát Việt nhí" do chị hai của cô nàng gợi ý. 

Mỹ Chi đã gây ấn tượng với ban giám khảo cuộc thi bằng giọng hát trong trẻo, tha thiết với những ca khúc dân ca Nam Bộ như ca khúc "Quê em mùa nước lũ", "Lòng mẹ", "Áo mới cà mau",...Dưới sự dẫn dắt của nữ ca sĩ Hiền Thục, Phương Mỹ Chi đã thành công giành giải á quân trong chương trình "Giọng hát Việt nhí" mùa 1 khi vừa tròn 10 tuổi. Cô còn được gọi là "Chị Bảy" do MC Trấn Thành đặt, với sự hưởng ứng đông đảo của người hâm mộ, đã trở thành nghệ danh của cô.

Tuy không giành được vị trí cao nhất chương trình "The Voice Kids Of Vietnam", nhưng Phương Mỹ Chi được đánh giá là ca sĩ thành công nhất sau khi rời khỏi cuộc thi này.

Là con nuôi của ca sĩ Quang Lê

Tháng 10 năm 2013, Phương Mỹ Chi đã được mời tham gia trong liveshow (buổi hòa nhạc trực tiếp) của Quang Lê với chương trình "Hát trên quê hương 2" tại sân khấu Lan Anh TP HCM. 

Đồng thời, giọng hát "Đập vỡ cây đàn" còn công bố thông tin gia đình Phương Mỹ Chi đồng ý ký hợp đồng độc quyền hai năm với công ty của anh. Nam ca sĩ còn nhận cô ca sĩ nhí làm con nuôi, tình nguyện giúp đỡ, dìu dắt cô nàng trong sự nghiệp ca hát.

Thời điểm đó, sự nghiệp âm nhạc của Phương Mỹ Chi phát triển không ngừng. Không chỉ hát một dòng nhạc dân ca Nam bộ, cô còn thử sức với dòng nhạc Bolero đặc trưng của bố Quang Lê và được trình diễn trong nhiều liveshow lớn.

Khi rời khỏi công ty sau 6 năm hoạt động, "Chị Bảy" vẫn được bố nuôi Quang Lê thường xuyên quan tâm và hỗ trợ trên con đường nghệ thuật. 

Sở hữu loạt album và dự án nổi tiếng

Trong dàn thí sinh của chương trình "Giọng hát Việt nhí", có thể nói Phương Mỹ Chi là ca sĩ có nhiều album nhất và được đông đảo người hâm mộ yêu thích.


Tháng 6/2014, album phòng thu đầu tay của Mỹ Chi - album “Quê em mùa nước lũ” được phát hành. Sản phẩm này được đầu tư nghiêm túc từ ca sĩ Quang Lê với kinh phí lên đến 500 triệu đồng. Album gồm 10 bài hát, trong đó, có 2 bài đã được trình diễn (trích đoạn) trong cuộc thi "The Voice Kids Vietnam" là "Quê em mùa nước lũ" và "Đất phương nam". Đây là sản phẩm khắc ghi tên tuổi cô nàng trong lòng công chúng.


Năm 2017, album phòng thu thứ hai mang tên "Thương về miền Trung". Đây là hai sản phẩm âm nhạc tâm huyết mà giọng ca "Quê em mùa nước lũ" âm thầm chuẩn bị trong thời gian qua dài. Album gồm 6 ca khúc mang âm hưởng dân ca và 4 ca khúc thuộc thể loại bolero. Trong đó, "Nghĩa mẹ tình cha" cùng "Gánh chè đêm của mẹ" là hai sáng tác mới được các nhạc sĩ Hồng Xương Long, Nguyễn Minh Anh viết riêng cho giọng hát cô ca sĩ 10x.


Tháng 09 năm 2019, giọng hát dân ca Nam Bộ đã phát hành album mở rộng đầu tiên "16 xuân trăng" để tạo cột mốc 16 tuổi của mình. Dự án này Phương Mỹ Chi tự sản xuất kết hợp cùng của nữ ca sĩ Thùy Trang được phát hành trên YouTube. Album này được đông đảo người hâm mộ yêu thích và dành nhiều lời khen đến cô nàng.


Năm tiếp theo, cô ca sĩ sinh năm 2003 tiếp tục phát hành album phòng thu thứ ba với tên gọi "Bát nhã thuyền". Đây là album mà Mỹ Chi muốn gửi tặng bà ngoại của mình, cũng như gửi gắm tiếng hát của mình để tri ân trong mùa lễ Vu Lan.


Nữ ca sĩ 10x đã ra mắt dự án "Bolero lâu phai" vào cuối năm 2021. Cô nàng gây ấn tượng với khán giả bởi cách hát mới lạ, độc đáo trong loạt ca khúc như "Hồn trinh nữ", "Lẻ bóng", "Nỗi buồn gác trọ", "Thành phố sương mù". Điều đó cho thấy Mỹ Chi hiểu rõ nhu cầu thưởng thức âm nhạc của người hâm mộ đã thay đổi, cần có sự phá cách và thu hút hơn.

Là khách mời của nhiều chương trình truyền hình đình đám

Là cô gái có tính cách vui vẻ và hài hước, "Chị Bảy" thường xuyên góp mặt trong các chương trình truyền hình đình đám. Cô nàng không chỉ "chơi hết mình" mà còn góp vui không khí các chương trình bằng chất giọng ngọt ngào và tha thiết.


Trong tập 9 của chương trình "Ký ức vui vẻ", đến với phần thử thách của đội Thanh Duy, "Chị Bảy" Mỹ Chi xuất hiện tại trường quay. Không còn là một ca sĩ nhí, cô bây giờ đã mang dáng dấp của một thiếu nữ. Tuy nhiên giọng ca ngọt ngào ''Áo mới Cà Mau'' vẫn khiến khán giả "mê đắm".


Tháng 6 năm 2020, Phương Mỹ Chi bất ngờ xuất hiện với ca khúc "Quê em mùa nước lũ" khiến nghệ sĩ Việt Hương xúc động tại chương trình "Ca sĩ bí ẩn".


Tham gia tập 12 chương trình "Cơ hội đổi đời", Mỹ Chi đã cùng diễn viên Huỳnh Lập và tay đua Nguyễn Thị Thật hợp sức để giúp đỡ cho gia đình chú Danh Tư (70 tuổi) ở xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.


Ca sĩ Phương Mỹ Chi góp mặt trong tập 13 chương trình "Chọn ai đây" mùa 3.


Sự duyên dáng và hài hước của giọng ca "Quê em mùa nước lũ" tại sân khấu "Ơn giời cậu đây rồi" đã gây ấn tượng mạnh với MC Đại Nghĩa và khán giả. Tiểu phẩm của cô cũng gây "sốt" khắp cộng đồng mạng và được đông đảo người hâm mộ yêu thích. Cô nàng xuất sắc vượt qua Hoa hậu Thuỳ Tiên, trở thành người cầm cúp đầu tiên của chương trình "Ơn giời cậu đây rồi" mùa 8.

Giữ vững "phong độ" suốt 9 năm trong làng giải trí Việt Nam 

Sau 9 năm rời khỏi chương trình "The Voice Kids Vietnam", "Chị Bảy" là một trong số rất ít thí sinh của chương trình vẫn luôn hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh vực nghệ thuật. Cô vẫn luôn duy trì được giọng hát ngọt ngào, trong trẻo và đầy nội lực, làm cho khán giả phải "say mê".

Điển hình là một trong những phần thi thu hút sự quan tâm của khán giả chính là tiết mục "Nam Quốc Sơn Hà" của Erik tại chương trình "Thần tượng đối thần tượng". Với phần hỗ trợ từ Phương Mỹ Chi, cô nàng đã nhận được rất nhiều lời khen từ công chúng khi giúp Erik hoàn thành tiết mục một cách xuất sắc.

Không chỉ theo đuổi dòng nhạc dân ca và Bolero, đầu năm 2022, nữ ca sĩ 10x còn tung MV mới mang tên “Còn thở là còn gỡ”, có sự tham gia của các khách mời Erik, Rtee và DTAP. Lần này nữ ca sĩ thử sức với nhạc trẻ, giai điệu tươi vui cùng MV đầy màu sắc.

Giọng hát “Quê em mùa nước lũ” ngày càng khẳng định được vị trí của mình trong lòng khán giả. Điều đó thể hiện qua việc khoảng thời gian gần đây, nữ ca sĩ thường xuyên xuất hiện tại các sân khấu hát trực tiếp lớn nhỏ trên khắp cả nước.

Thuộc thế gen Z, "Chị Bảy" thường gây chú ý khi đăng tải các đoạn phim với nội dung hài hước, đem lại tiếng cười cho khán giả trên nền tảng TikTok. Hiện tại, kênh riêng của nữ ca sĩ đã đạt hơn 3 triệu lượt theo dõi và hơn 52 lượt thích. Điều đó cho thấy cô nàng vẫn luôn được đông đảo người hâm mộ ủng hộ và quan tâm.