Duyên Dáng Việt Nam

Phương pháp điều trị COVID-19 cho Tổng thống Trump nếu bệnh trở nặng

DDVN • 03-10-2020 • Lượt xem: 442
Phương pháp điều trị COVID-19 cho Tổng thống Trump nếu bệnh trở nặng

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump đang được áp dụng phương pháp điều trị thử nghiệm, kết hợp uống vài loại thuốc.

Tổng thống Trump sốt nhẹ nên đã đến bệnh viện quân sự Walter Reed. Xem xét các yếu tố giới tính, cân nặng, tuổi tác, giới chuyên gia y tế đánh giá ông thuộc nhóm có nguy cơ bệnh trở nặng và tỷ lệ tử vong khoảng 4%.

Phương pháp điều trị thử nghiệm dùng cho nhà lãnh đạo nước Mỹ là tổ hợp kháng thể đơn dòng do hãng Regeneron phát triển, được cho giúp giảm nhẹ triệu chứng ở bệnh nhân COVID-19 không cần nhập viện, không tác dụng phụ nghiêm trọng.

Tổng thống Donald Trump rời Nhà Trắng đến bệnh viện Walter Reed - Ảnh: Reuters

Khi vi rút vượt qua hàng phòng thủ ban đầu, cơ thể sẽ kích hoạt một cơ chế sản xuất hàng loạt tế bào nhắm vào đối tượng xâm nhập, trong đó có kháng thể nhận biết và khóa chặt vi rút, ngăn ngừa lây nhiễm.

Kháng thể đơn dòng là bản sao nhân tạo của kháng thể tự nhiên nêu trên, chỉ hướng tới vô hiệu hóa một loại mầm bệnh duy nhất. Các nhà khoa học thường thử nghiệm bệnh trên chuột rồi từ cơ thể chúng lấy kháng thể.

Giới nghiên cứu vẫn đang tìm hiểu vai trò chính xác của kháng thể trong điều trị COVID-19, nhưng nhiều hãng dược tin tưởng kháng thể hay tổ hợp kháng thể phù hợp có thể có tác dụng. Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ, tiến sĩ Anthony Fauci từng đánh giá đây là phương pháp đầy triển vọng.

Bác sĩ Jonathan Grein thuộc Trung tâm y tế Cedars-Sina (Los Angeles) cho hay: “Đến nay vẫn chưa có phương pháp đặc trị hiệu quả. Hiện tại vẫn chỉ là chăm sóc hỗ trợ và chữa triệu chứng”.

Bên cạnh phương pháp kháng thể, Tổng thống Trump còn uống vitamin D cùng kẽm giúp tăng cường hệ miễn dịch, famotidine (tên thương mại Pepcid, giảm sản xuất axit dạ dày đang được nghiên cứu về tác dụng điều trị COVID-19), melatonin (hỗ trợ chữa mất ngủ), aspirin (hạ sốt và phòng ngừa đau tim).

Tùy tình hình mà đội ngũ bác sĩ có thể truyền oxy hoặc truyền dịch, bổ sung siro ho hay thuốc hạ sốt.

Danh sách thuốc không hề có hydroxychloroquine dù Tổng thống Trump xem đây là thuốc trị COVID-19 “kỳ diệu”, thậm chí từng tuyên bố bản thân uống thuốc này mỗi ngày để ngừa COVID-19. Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) vào tháng 6 xác định hydroxychloroquine không hiệu quả nên thu hồi giấy phép sử dụng khẩn cấp.


Tổ hợp kháng thể đơn dòng do hãng Regeneron phát triển - Ảnh: CNBC

Nếu bệnh trở nặng

Bác sĩ Grein nhắc nhở COVID-19 có thể trở nặng vào tuần thứ hai khi mắc bệnh. FDA cấp phép sử dụng hai phương pháp điều trị cho trường hợp nằm viện: Remdesivir do hãng Gilead Sciences cung cấp đã chứng minh được hiệu quả cùng với huyết tương lấy từ bệnh nhân hồi phục (convalescent plasma) chứa kháng thế chống vi rút.

Nhiều bệnh viện còn sử dụng rộng rãi dexamethasone, thuốc thuộc nhóm steroid dùng điều trị nhiều bệnh kể cả bệnh về phổi (nhưng phải theo chỉ định bác sĩ).

(Theo Cẩm Bình - MTG)