Duyên Dáng Việt Nam

Phương pháp trị thâm mắt bằng đá lạnh hiệu quả

Huỳnh Thị Chi • 13-01-2018 • Lượt xem: 1584
Phương pháp trị thâm mắt bằng đá lạnh hiệu quả

Bạn đã nghe đến việc trị thâm mắt bằng đá lạnh chưa? Nếu chưa, thì bài viết này sẽ giới thiệu với bạn phương pháp nhanh chóng có thể xóa đi những quầng thâm mắt bằng đá lạnh, còn nếu bạn đã biết rồi, thì bài viết cũng sẽ cung cấp thêm cho bạn những cách sử dụng đá lạnh "nâng cao" khác trong việc chữa trị thâm mắt.

Trong cuộc sống, đá lạnh được sử dụng rất nhiều trong những gia đình, quán ăn, nhà hàng, quán nước... với tác dụng làm mát của nó. Thế nhưng đó không phải là tất cả những gì mà đá lạnh có thể làm được. Cũng với tác dụng làm mát, nhưng nếu biết cách sử dụng, bạn hoàn toàn có thể áp dụng đá lạnh vào việc làm đẹp như giúp trị mụn, dưỡng tráng da, trị thâm. 

Tại sao đá lạnh lại có thể giúp bạn làm đẹp với nhiều  tác dụng như vậy? Bởi với nhiệt độ của nó, da sẽ được cung cấp độ ẩm, cũng như làm se khít lỗ chân lông, tăng tăng cường sự trao đổi chất và tuần hoàn của máu ở dưới da, giúp cho làn da được trẻ hóa. Chính vì vậy, đá lạnh có thể giúp trị cả quầng thâm không kém gì những phương pháp sử dụng nguyên liệu tự nhiên hoặc thuốc khác. Tuy nhiên, làm đẹp bằng đá lạnh có một nhược điểm chí mạng, đó chính là nó không cung cấp thêm dưỡng chất cho da. Chính vì thế, để khắc phục nhược điểm đó thì dưới đây sẽ là những cách sử dụng đá lạnh trong việc giúp bạn xóa đi thâm mắt một cách cực kỳ nhanh chóng.

1. Đá lạnh làm từ trà xanh

Một cách để làm cho đá lạnh chứa dưỡng chất, đó là làm ra đá lạnh từ những nguyên liệu có dưỡng chất khác, trà xanh là một trong số những nguyên liệu ở dạng lỏng và có chứa rất nhiều dưỡng chất tốt cho việc làm đẹp nói chung và chữa thâm nói riêng. Hơn nữa, trà xanh lại là một nguyên liệu an toàn, cho nên bạn hoàn toàn có thể sử dụng để chữa quầng thâm tại những nơi nhạy cảm như mắt. Một lý do nữa để chúng ta làm đá lạnh từ trà xanh là bởi trà xanh có tác dụng làm giảm bã nhờn và dưỡng da trắng sáng hiệu quả, cho nên sau quá trình trị quầng thâm, vùng da quanh mắt bạn cũng sẽ nhanh chóng hơn trở nên khỏe mạnh và tự nhiên hơn rất nhiều. 
Để sử dụng trà xanh làm đá lạnh, hãy sử dụng lá trà xanh hoặc bột trà xanh. Với bột trà xanh, thì bạn chỉ cần hòa chúng vào nới nước ấm, rồi đổ vào khay rồi cất vào tủ lạnh. Còn với lá trà xanh, thì bạn cần phải làm sạch chúng, đun lên nếu là lá trà tươi và hãm trà nếu là trà khô, cho đến khi nào hoàn thành việc điều chế nước trà xanh, thì để nguội bớt, rồi mới đổ vào khay rồi bảo quản trong tủ lạnh để sử dụng.

2. Đá lạnh từ hoa quả

Trong hoa quả có chứa rất nhiều những khoáng chất cũng như vitamin có lợi cho sức khỏe và da. Mặc dù chúng không ở dạng lỏng những bạn hoàn toàn có thể dùng máy say sinh tố hoặc ép hoa quả để có được nước hoa quả chứa đầy dưỡng chất. Ngoài ra, hãy ưu tiên hơn cho những hoa quả có dưỡng chất đem lại lợi ích nổi trội đến với mắt như cà chua, carot...(chứa nhiều vitamin A làm mắt tốt hơn) bởi như vậy, không những bạn có thể chữa quầng thâm ở mắt mà còn giúp mắt được cung cấp các dưỡng chất giúp mắt được sáng hơn.

Trên đây là 2 cách trị thâm mắt bằng đá lạnh rất hiệu quả, bạn cũng có thể làm đá lạnh bằng những thứ chứa nhiều dưỡng chất khác như cám gạo, nước cơm.... để tham khảo và thay đổi sao cho thích hợp với bản thân hơn.  Hãy chăm sóc mắt tốt hơn bằng cách không thức khuya, tránh và chạm vùng mắt.... Mong bạn sẽ sớm có được vùng da dưới mắt như ý và tự tin hơn khi đối diện với những người khác ở xung quanh. Chúc bạn thành công.