Duyên Dáng Việt Nam

PVF đăng quang chức vô địch U.19 Quốc gia trên sân nhà

DDVN • 29-06-2020 • Lượt xem: 1324
PVF đăng quang chức vô địch U.19 Quốc gia trên sân nhà

Sau chiến thắng thuyết phục với tỷ số 2-0 trước HAGL, đội chủ nhà PVF đã lần đầu tiên nâng cao chiếc cúp vô địch giải U.19 Quốc gia, đặc biệt hơn thầy trò HLV Mauro Jeromino đã đoạt được ngôi vị cao nhất này ngay trên sân nhà trước sự chứng kiến của hàng ngàn khán giả Hưng Yên.


U.19 PVF đăng quang chức vô địch ngay trên sân nhà - Ảnh: QS

Sau phần lễ bế mạc giải U.19 Quốc gia diễn ra ngắn gọn, với lời phát biểu xúc tích mang nội dung cảm ơn các nhà tài trợ, đặc biệt là trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF đã hỗ trợ BTC thực hiện thành công giải đấu năm 2020, Nhà báo Nguyễn Công Khế đã tuyên bố bắt đầu trận chung kết trong mơ giữa U.19 PVF và U.19 HAGL.

Trận chung kết diễn ra đúng như sự mong đợi của người hâm mộ, khác hẳn với trận đấu gặp nhau ở vòng bảng, cả đội chủ nhà PVF và HAGL đã không quá cầu toàn trong quá trình nhập cuộc trận đấu, các cầu thủ đã không thăm dò lối chơi của đối phương mà đẩy cao đội hình tấn công ngay từ đầu trong sự cổ vũ nhiệt tình của hơn 3000 khán giả có mặt trên sân.


Các cầu thủ PVF sớm có bàn thắng vượt lên dẫn trước từ phút 12 - Ảnh: QS

Hoàng Huy ăn mừng bàn thắng mở tỷ số - Ảnh: QS

Các khán giả trên sân đã không phải chờ đợi lâu, ngay ở phút thứ 12 từ tình huống cố định hàng thủ HAGL đã mắc lỗi nghiêm trọng để Hoàng Huy thỏa mái dứt điểm cận thành mở tỷ số cho đội chủ nhà PVF. Sau bàn thua, các cầu thủ HAGL lập tức đẩy cao đội hình tình kiếm bàn thắng gỡ hòa, ngược lại bằng các pha phản công sắt bén, các học trò HLV Mauro cũng liên tiếp uy hiếm khung thành thủ môn Bảo Duy (HAGL).

Mối lo của HLV Guillaume Graechen đã trở thành hiện thực khi hàng tấn công của HAGL trong một ngày không có sự phục vụ của tiền đạo chủ lực Nguyễn Quốc Việt đã thi đấu thiếu đường nét, những đợt tấn công của đội bóng phố núi liên tiếp rơi vào bế tắc và dễ dàng bị hàng thủ PVF bẻ gảy.


Các đường lên bóng của HAGL đều rơi vào bế tắc - Ảnh: KH

Hàng tấn công hoạt động không hiệu quả, ở tuyến dưới, hàng phòng ngự của HAGL cũng có một ngày thi đấu không tốt, việc thiếu vắng đội trưởng Nguyễn Thanh Khôi đã để lại khoảng trống quá lớn trước khung thành thủ môn Bảo Duy.

Sang hiệp 2, PVF tiếp tục là đội nắm giữ thế trận, ngay ở đầu hiệp 2 nếu may mắn hơn tiền đạo Nguyên Hoàng đã đánh đầu tung lưới HAGL, tuy nhiên pha dứt điểm của tiền đạo này lại đưa bóng đi trúng xà ngang. Nổi ám ảnh của hàng phòng ngự HAGL đến từ 2 cánh khi các học trò của HLV Guillaume Graechen liên tục để Lý Trung Hiếu và Tẩy Văn Toàn qua mặt một cách dễ dàng.


Lý Trung Hiếu lập công ngay sau khi vào sân - Ảnh: QS

Điều gì phải đến cũng đã đến, phút 64, sau khi vào sân chưa đầy 1 phút, Lý Trung Hiếu đã có pha chạm bóng đầu tiên thành bàn, cầu thủ số 20 này băng xuống đối mặt thủ môn Bảo Duy và nhẹ nhàng dứt điểm kỹ thuật nâng tỷ số lên 2-0.

Đến thời điểm này, BHL HAGL mới bắt đầu tính đến các phương án thay đổi nhân sự. Dù vậy, các phương án thay đổi của HLV Guillaume Graechen đã diễn ra quá muộn, các cầu thủ vào sân không giúp HAGL cải thiện được tình hình. Đội bóng phố núi gần như không tạo ra được bất cứ cơ hội ghi bàn nào đáng kể để có hy vọng gỡ hòa.

Tỷ số 2-0 kéo dài đến hết 90 phút của trận đấu, đội chủ nhà PVF là đội đăng quang chức vô địch giải U.19 Quốc gia 2020. Thành tích này là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực qua từng trận đấu của thầy trò HLV Mauro Jeromino, đồng thời cũng là phần thưởng ngọt ngào cho hơn 3000 khán giả có mặt trên sân cổ vũ nhiệt tình cho Nguyên Hoàng, Công Đến và các đồng đội.


Chủ nhà PVF giành chiến thắng chung cuộc 2-0 - Ảnh: QS

Nhà báo Nguyễn Công Khế phát biểu bế mạc giải U.19 Quốc gia 2020 - Ảnh: QS

Bắt tay động viên 2 đội trước giờ bóng lăn - Ảnh: QS

Các vị đại biểu tham dự trận chung kết


Đội hình 11 cầu thủ xuất sắc nhất giải - Ảnh: QS

Kết thúc giải U.19 Quốc gia, danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất thuộc về Bảo Duy (HAGL)

PVF giành giải phong cách

Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thuộc về tiền vệ Huỳnh Công Đến (PVF)

Có 2 cầu thủ giành danh hiệu đồng vua phá lưới

HAGL về đích với vị trí thứ 2 chung cuộc - Ảnh: QS

BTC trao huy chương vàng cho đội chủ nhà PVF

Nhà báo Nguyễn Công Khế động viên các cầu thủ trẻ


PVF lần đầu tiên đăng quang chức vô địch U.19 Quốc gia

Cúp vô địch được trao cho đội trưởng Huỳnh Công Đến và các đồng đội - Ảnh: QS

Niềm hân hoan của hàng ngàn khán giả Hưng Yên - Ảnh: QS

Theo Quế Sơn/Motthegioi.vn