Duyên Dáng Việt Nam

PVF và HAGL tái đấu trong trận chung kết U.19 Quốc gia

DDVN • 27-06-2020 • Lượt xem: 949
PVF và HAGL tái đấu trong trận chung kết U.19 Quốc gia

Đội chủ nhà PVF đã ‘giải mã’ thành công hiện tượng Công An Nhân Dân bằng chiến thắng thuyết phục, qua đó thầy trò HLV Mauro Jeronimo giành tấm vé còn lại góp mặt ở trận chung kết U.19 Quốc gia 2020, gặp lại lại đối thủ quen thuộc HAGL.

HLV Phạm Quang Thành của đội Công An Nhân Dân mở đầu buổi họp báo sau trận đấu gặp PVF bằng lời thừa nhận rằng đội bóng của mình đã mắc sai lầm trong cách nhập cuộc trận đấu, để rồi bị cuốn theo lối chơi của PVF và thua 2 bàn từ quá sớm.


Niềm vui chiến thắng của Nguyên Hoàng và các đồng đội - Ảnh: Q.S

Công An Nhân Dân đã phạm sai lầm từ lúc nhập cuộc trận đấu - Ảnh: K.H

Ngay ở phút thứ 5, từ tình huống phạm lỗi trong vòng cấm của cầu thủ đối phương, đội trưởng Quang Trường bên phía PVF đã có cơ hội mở tỷ số trận đấu trên chấm 11m, cầu thủ này đã không bỏ lỡ thời cơ đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước bằng pha dứt điểm lạnh lùng. Không lâu sau đó, từ tình huống xuống biên của Trung Hiếu, bóng được căn vào cho Nguyên Hoàng, tiền đạo cao lớn này đã không bỏ qua cơ hội đưa tỷ số trận đấu lên 2-0.

Trong phần lớn thời gian hiệp 1 trận đấu, các cầu thủ Công An Nhân Dân bị cuốn hoàn toàn vào lối chơi của đội chủ nhà, liên tiếp các cơ hội ăn bàn được đội chủ nhà PVF tạo ra, nhưng đã không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp 2, HLV Phạm Quang Thành đã tận dụng 15 phút nghỉ giữa hiệp để trấn an tinh thần các học trò và điều chỉnh lại đấu pháp, Công An Nhân Dân đã thi đấu khác hẳn hiệp 1, Tiến Đạt, Ngọc Trọng hay Văn Phương có cơ hội ghi bàn rút ngắn tỷ số nhưng may mắn đã không một lần mỉm cười. Sự thiếu may mắn của các cầu thủ Công An Nhân Dân kéo dài đến cuối trận khi ở những phút cuối cùng họ đã bỏ qua cơ hội rút ngắn tỷ số từ chấm 11m, Văn Phương là người đã bỏ lỡ cơ hội.


Tiền đạo cao lớn Nguyên Hoàng (áo xanh) tiếp tục lập công - Ảnh: Q.S

Chưa dừng lại ở đó, trước khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu, từ một tình huống đá phạt ngoài vòng cấm, số 6 Nguyễn Chính Đăng tiếp tục đem lại sự nuối tiếc cho HLV Phạm Quang Thành, cầu thủ này có pha sút phạt căn đưa bóng bay trúng cột dọc khung thành PVF. Đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu.

Thua cuộc với tỷ số 2-0, Công An Nhân Dân kết thúc VCK U.19 Quốc gia 2020 với vị trí thứ 3, việc giành tấm huy chương đồng cũng được coi là một điều đáng khích lệ với đội bóng này vì ngay từ đầu giải, Công An Nhân Dân của HLV Phạm Quang Thành không được đánh giá quá cao như một số các đội bóng khác.

HLV Mauro Jeronimo của PVF rất vui với chiến thắng trong trận bán kết, ông Mauro cho biết dù ở trận chung kết là đối thủ nào thì đội bóng của ông cũng sẽ chiến đấu hết mình để hướng đến mục tiêu cao nhất.


Công An Nhân Dân dừng cuộc chơi ở vị trí thứ 3 - Ảnh: Q.S

BTC trao giải cho đội Công An Nhân Dân - Ảnh: Q.S