Duyên Dáng Việt Nam

Quách Thị Lan đoạt huy chương vàng điền kinh châu Á

Mẫn Nhi • 23-04-2019 • Lượt xem: 7770
Quách Thị Lan đoạt huy chương vàng điền kinh châu Á

Tối 22/4, “Nữ hoàng điền kinh Việt Nam” đã đem về cho đội tuyển điền kinh Việt Nam chiếc huy chương vàng đầu tiên ở cự ly 400m rào nữ với thành tích 56 giây 10 tại giải Điền kinh vô địch châu Á diễn ra ở Doha, Qatar.

Quách Thị Lan tranh tài cùng 7 vận động viên (VĐV) khác. Do chân chạy Kemi Adekoya của Bahrain bị cấm thi đấu vì doping nên ngôi sao Việt Nam được dự đoán có cơ hội lớn giành Huy chương Vàng.

Quách Thị Lan xuất phát tốt và luôn dẫn đầu cho đến khi về đích với thời gian 56 giây 10. Đây là thành tích tốt nhất của cô trong năm 2019. Các VĐV Jamal Aminat Yusuf (Bahrain) và Saritaben Gayakwad (Ấn Độ) lần lượt về thứ nhì, thứ ba với thành tích 56 giây 39 và 57 giây 22.

Dù dẫn đầu đấu trường điền kinh châu lục nhưng thành tích của “Nữ hoàng điền kinh Việt Nam” vẫn chưa đạt chuẩn để tham dự Olympic Tokyo 2020 (chuẩn là 55 giây 40). Quách Thị Lan có khả năng giành HC vàng thứ hai khi cùng đồng đội tranh tài nội dung 4x400m tiếp sức nữ. Đây cũng là nội dung Việt Nam từng giành HC đồng tại Asiad 2018. Chân chạy gốc Thanh Hóa cũng còn cơ hội cải thiện thành tích tại SEA Games 30 diễn ra ở Philippines để giành vé đến Olympic Tokyo 2020.

Giải Điền kinh vô địch châu Á 2019 diễn ra tại Doha, Qatar từ ngày 21-24/4 với sự tham dự của 63 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thành tích tại giải này được tính chuẩn để các VĐV dự giải vô địch thế giới 2019 và Olympic Tokyo 2020. Đội tuyển điền kinh Việt Nam có 12 VĐV tham gia ở nhiều nội dung, trong đó có Lê Tú Chinh, Quách Thị Lan, Nguyễn Văn Lai, Nguyễn Thị Oanh, Phạm Thị Huệ...

Quách Thị Lan sinh năm 1995 tại Thanh Hoá, là một trong những ngôi sao của làng điền kinh Việt Nam. Cô từng đoạt 2 HC bạc ở Asiad 2018 và HC bạc, HC vàng cự ly 400m tại chặng một giải Asian Grand Prix 2017 ở Trung Quốc.