GIẢI TRÍ

Quán quân cuộc thi 'Ngôi sao Tiếng hát truyền hình' thành công nhất là ai?

Ừng Nhi • 17-10-2022 • Lượt xem: 709
Quán quân cuộc thi 'Ngôi sao Tiếng hát truyền hình' thành công nhất là ai?

Đã 15 năm sau khi đăng quang cuộc thi "Ngôi sao Tiếng hát truyền hình TP. Hồ Chí Minh" năm 2007, Võ Hạ Trâm vẫn luôn là giọng ca được đông đảo khán giả yêu mến. Không chỉ là tên tuổi lớn trên thị trường âm nhạc, cô nàng còn là có một cuộc sống viên mãn bên cạnh gia đình nhỏ của mình. Nữ ca sĩ được đánh giá là quán quân "Ngôi sao Tiếng hát truyền hình" thành công nhất hiện nay.

Xem thêm:

Sao Việt 25/8: Võ Hạ Trâm khoe vóc dáng, sắc vóc rạng ngời của MC Hoàng Oanh

Võ Hạ Trâm ra mắt MV thể hiện hạnh phúc viên mãn sau 1 năm lấy chồng
 

"Ngôi sao Tiếng hát truyền hình" là một phiên bản của cuộc thi "Tiếng hát Truyền hình". Đây là một cuộc thi ca nhạc do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty truyền thông và du lịch Mây Quỳnh & Công ty Cát Tiên Sa phối hợp tổ chức. Cuộc thi nhằm chọn ra các giọng ca triển vọng cho màn ảnh nhỏ và phong trào ca hát trên cả nước.

Võ Hạ Trâm chính là thí sinh đạt giải quán quân cuộc thi “Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2007” khi mới 17 tuổi. Giọng hát nhẹ nhàng, trong vắt và đầy nội lực đã giúp Võ Hạ Trâm chinh phục nhiều đối tượng khán giả yêu âm nhạc.

Tạo dấu ấn bởi loạt giải thưởng lớn 

Võ Hạ Trâm từng được biết đến là "nữ hoàng nhạc cách mạng" thế hệ trẻ. Cho đến khi thử sức với nhiều dòng nhạc như quê hương, bolero, nhạc nước ngoài và nhạc trẻ. Nhiều người không khỏi bất ngờ vì cô nàng có thể "cân hết" tất cả các thể loại âm nhạc Việt Nam. 

Cô được cũng là một ca sĩ có duyên với các giải thưởng lớn khi nhận về loạt danh hiệu tại nhiều cuộc thi âm nhạc. Khi chỉ mới 13 tuổi, Võ Hạ Trâm đã giành giải nhất cuộc thi "Tiếng hát măng non 2003". Sau đó, cô liên tiếp giành các giải thưởng cao tại "Tuổi đời mênh mông 2005", "Tiếng hát chú ve con 2006"

Mặc dù có nhiều thành tích vào thời điểm đó, tên tuổi của Võ Hạ Trâm vẫn chưa được đông đảo khán giả biết đến. Đến năm 2007, giọng ca sinh năm 1990 bắt đầu được công chúng biết tới. Cô nàng đã vượt qua gần 2.000 thí sinh để giành được ngôi vị quán quân "Ngôi sao tiếng hát truyền hình" khi chỉ mới 17 tuổi. 

Không dừng lại ở đó, nữ ca sĩ còn đạt hạng 2 tại cuộc thi đình đám dành cho nghệ sĩ - "Gương mặt thân quen 2016". Và năm 2018, cô nàng cũng "ẵm" luôn giải quán quân tại chương trình "Hãy nghe tôi hát 2018".

Là nữ nghệ sĩ đa tài

Võ Hạ Trâm là ca sĩ theo đuổi dòng nhạc chính thống và đi lên bằng chính thực lực của mình. Với hình ảnh một ca sĩ dịu dàng, thân thiện, cởi mở và dễ gần trong lòng khán giả, cô giữ vị trí vững chắc trong làng giải trí Việt Nam. Bên cạnh đó, khán giả còn biết đến cô qua nhiều vai trò khác nhau.

Với năng lực biến hóa đa dạng, cô nàng đảm nhiệm vị trí MC cho chương trình truyền hình "Sàn đấu ca từ" cùng MC Ngô Kiến Huy. Không để khán giả thất vọng, nữ ca sĩ có lối dẫn dắt tươi mới, hài hước và tương tác tốt với "người em". Cô nàng tạo được tiếng cười cho khán giả và nhận được sự ủng hộ từ đông đảo người hâm mộ chương trình.

Ngoài ra, cô còn là diễn viên lồng tiếng kỳ cựu cho các bộ phim chiếu rạp nổi tiếng. Với chất giọng trong trẻo, ngọt ngào, nữ ca sĩ được mời lồng tiếng cho các nhân vật chính như "Nữ hoàng băng giá" - Anna, "Bí kíp luyện rồng 2" - Astrid, "Lava" (phim ngắn) - Lele, ...

Cuộc sống viên mãn bên chồng người Ấn Độ

Sau hơn 17 năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ sinh năm 1990 chưa từng có một vụ bê bối nào. Tuy nhiên, Trâm lại là người gặp nhiều trắc trở về tình duyên. Năm 2019, cô nàng báo tin kết hôn cùng chồng là doanh nhân người Ấn Độ, tên Vikas. Không chỉ có ngoại hình điển trai, chồng cô còn là một người tận tụy và rất yêu thương cô, khiến cô cảm thấy như được đền bù xứng đáng. 

Có chồng là doanh nhân thành đạt, nhưng Võ Hạ Trâm vẫn luôn nỗ lực làm việc và tự kiếm tiền. Cô nàng cho biết, từ khi tự lập cho đến nay, cô chưa bao giờ đặt mình vào thế phải dựa dẫm vào một ai cả: "Tôi phải đứng và tự đi trên đôi chân của mình, hoạt động độc lập thì tôi mới là tôi. Bản thân tôi chưa bao giờ có khái niệm chồng nuôi. Tôi chỉ cảm thấy an tâm và an toàn nếu như tôi được làm việc và có một khoản tài chính riêng của mình".

Hiện tại, giọng ca "Chợt như giấc mơ" khiến nhiều người ngưỡng mộ vì có một cuộc sống viên mãn. Cô có cả sự nghiệp lẫn hôn nhân hạnh phúc bên ông xã - người luôn thấu hiểu và ủng hộ cô hết mình. Cô cũng được gia đình chồng yêu thương như con ruột trong nhà. 

Đặc biệt, cặp vợ chồng cũng đã có một "tiểu công chúa" xinh xắn trong gia đình nhỏ của họ. Cô nàng cũng thường xuyên chia sẻ về cuộc sống của mình trên mạng xã hội.

Nữ ca sĩ bộc bạch: "Cái đích đến của tôi đó là sự hạnh phúc. Trong hơn 10 năm, tôi đã nỗ lực và chạm đến thành công mà tôi mong muốn, được mọi người biết đến và công nhận khả năng. Với tôi, đó là niềm hạnh phúc của giai đoạn trước. Còn hiện tại, tôi có chồng con thì đây là điều ưu tiên".