Duyên Dáng Việt Nam

Ronaldo bị vắt kiệt sức

DDVN • 28-02-2022 • Lượt xem: 353
Ronaldo bị vắt kiệt sức

Cristiano Ronaldo phải gồng mình cống hiến cho MU trong bối cảnh Edinson Cavani chấn thương và Mason Greenwood bị kỷ luật nội bộ.

Siêu sao người Bồ Đào Nha đang trải qua giai đoạn có phong độ tệ bậc nhất sự nghiệp. 10 trận gần nhất tại Premier League, CR7 chỉ ghi 2 bàn. Trước đó, Ronaldo "tịt ngòi" trong 6 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, chuỗi không ghi bàn dài nhất của anh kể từ năm 2009.

Dấu hiệu tuổi tác lộ rõ trong những bước chạy của Ronaldo ở 20 phút cuối trận MU bị Watford cầm hòa tối 26/2. Thực tế, cựu sao Real Madrid xuống thể lực từ nhiều vòng đấu trước ở Premier League, nhưng HLV Ralf Rangnick vẫn bào mòn Ronaldo, qua đó khiến MU và cá nhân tiền đạo người Bồ Đào Nha đều chật vật.

Ronaldo vô duyên

Ronaldo có khởi đầu như mơ trong giai đoạn đầu trở lại khoác áo MU. Trong 2 trận đầu tiên, CR7 ghi 3 bàn, đạt tỷ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn là 15%. Với chuỗi 14 trận tiếp theo ở Premier League, hiệu suất Ronaldo suy giảm nhưng vẫn ấn tượng so với một tiền đạo đã 37 tuổi.

Trong 14 trận đó, Ronaldo ghi 8 bàn. Anh thực hiện tổng cộng 55 pha dứt điểm và hiệu suất là 6,87 cú sút/bàn, tỷ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn ở mức 14%. Xen lẫn vào đó là các bàn thắng quan trọng của Ronaldo cho MU ở vòng bảng Champions League.

Đà đi xuống của Ronaldo bắt đầu từ trận MU thua Wolverhampton 0-1 hôm 4/1. Ronaldo chỉ dứt điểm 2 lần ở trận đó và không ghi bàn. Anh "tịt ngòi" 5 trận liên tiếp, sau đó ghi bàn giúp MU thắng Brighton 2-0, nhưng 2 trận gần đây chật vật trở lại.

"Ronaldo chỉ ghi 1 bàn trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Lần gần nhất cậu ấy không ghi bàn lâu như vậy cách đây đã 13 năm", Telegraph viết.


Thống kê của Ronaldo giảm mạnh so với các mùa trước. Đồ họa: Minh Phúc.

Ronaldo thiếu may mắn và vô duyên trước khung thành Watford ở trận đấu gần nhất. Trong hiệp một, anh sút dội cột Watford. Sau đó, Ronaldo được trao ít nhất 3 cơ hội mười mươi, với xG (bàn thắng kỳ vọng) được đánh giá hơn 0,5/bàn. Nhưng CR7 vô duyên ở pha kết thúc, nhất là với lần dứt điểm trượt sau pha căng ngang của Bruno Fernandes ở phút 62.

Bốn trận gần đây của "Quỷ đỏ" ở Premier League, Ronaldo bỏ lỡ nhiều cơ hội được dự đoán chuyển hóa thành bàn trên mức 50%. Đó là tình huống anh rê qua thủ môn Southampton, nhưng dứt điểm không đủ mạnh trước khung thành bỏ trống.

Trận Brighton, CR7 thất bại trong pha đánh đầu ở phút 76 dù khoảng trống rộng mở. Đến trận Leeds, cú căng ngang của Paul Pogba đặt Ronaldo vào thế đối mặt thủ môn. Nhưng ở vị trí cách khung thành chỉ vài mét, CR7 đệm bóng đúng vị trí thủ môn đợi sẵn.

Ronaldo đánh mất sự nhạy bén thường thấy. Các bước chạy của CR7 không còn thanh thoát như trước. Từng quyết định xử lý của Ronaldo ở vài trận gần đây trở nên rườm rà, dẫn đến cơ hội trôi qua trước các pha áp sát nhanh của hậu vệ đối thủ.

Có một sự thật là Ronaldo ngày càng sa sút vì gánh nặng tuổi tác. Chính CR7 trong cuộc phỏng vấn gần đây cũng thừa nhận tuổi tác khiến anh cảm nhận rõ đang mất một số thứ trên sân bóng.

Ronaldo cần được nghỉ ngơi

Những bước chạy của Ronaldo vẫn mạnh mẽ và ấn tượng trong giai đoạn đầu mùa khoác áo MU. Số liệu của UEFA chỉ ra riêng tại vòng bảng Champions League, Ronaldo di chuyển gần 10 km/trận, và tốc độ tốt nhất của anh đo được ở mức 33,3 km/h.

Đến 2 tháng gần đây, Ronaldo xuống sức và thường hụt hơi trong các pha xử lý quyết định. Siêu sao người Bồ Đào Nha thường không còn là chính mình ở giai đoạn từ phút 70. Trong trận gặp Watford, Ronaldo liên tục thở dốc nhưng phải cố tham gia từng tình huống tấn công.


Ronaldo liên tục thở dốc trong trận Watford. Ảnh: Reuters.

Manchester Evening News cho rằng MU đang bào mòn thể lực của Ronaldo quá nhiều. Ngay cả trận gặp Middlesbrough ở FA Cup, CR7 cũng đá trọn 90 phút, sau khi đá chính 2 trận trước đó ở Premier League. CR7 được nghỉ ngơi ở trận Burnley, rồi đá chính chuỗi 5 trận liền.

HLV Rangnick hiểu điều đó. Thuyền trưởng MU từng lên tiếng quan ngại về thể lực của Ronaldo khi cầu thủ này đã 37 tuổi, và phải chinh chiến ở giải đấu khắc nghiệt như Premier League.

MU khủng hoảng hàng công đúng giai đoạn lịch thi đấu dồn dập kể từ tháng 2. Mason Greenwood bị loại khỏi đội hình vì án kỷ luật nội bộ. Cavani ra sân trước Burnley, sau đó xin nghỉ thi đấu vì chuyện cá nhân, và hiện tại thì chấn thương.

Đầu mùa này, HLV Ole Gunnar Solskjaer nắm trong tay hàng công hùng mạnh trên lý thuyết, với Ronaldo, Cavani, Greenwood và Anthony Martial sẵn sàng đá tiền đạo cắm. Nhưng sau nửa mùa giải, phương án duy nhất HLV Rangnick đang có là Ronaldo.

Telegraph chỉ ra thống kê Ronaldo chơi 2.358 phút trên mọi đấu trường mùa này. Con số đó chỉ kém Fernandes (2.478 phút) trong đội hình MU. Trang báo Anh dùng từ "siêu phàm" để nói về khối lượng cày ải của Ronaldo, nhưng cũng nhấn mạnh CR7 đã 37 tuổi và việc liên tục ra sân để gánh hàng công MU là bất khả thi.

Cavani và Greenwood chưa hẹn ngày trở lại. HLV Rangnick vẫn còn Marcus Rashford có thể đá tiền đạo cắm. Anthony Elanga cũng là phương án chữa cháy nếu HLV người Đức cần.

MU chuẩn bị gặp Man City, Atletico (lượt về vòng 1/8 Champions League), Liverpool và Tottenham trong tháng ba. HLV Rangnick cần giảm tải cho Ronaldo, còn không sẽ kìm hãm chính CR7 và MU trong loạt trận bước ngoặt của cả mùa giải.

Đồ họa: Minh Phúc
Theo Viết Tuệ/Zing.vn