Duyên Dáng Việt Nam

Ronaldo: 'Tôi giỏi nhất và tôi thể hiện điều đó trên sân cỏ'

Nguyên Trí • 20-03-2018 • Lượt xem: 888
Ronaldo: 'Tôi giỏi nhất và tôi thể hiện điều đó trên sân cỏ'

Luôn tin tưởng vào bản thân, đó là triết lý sống của Cristiano Ronaldo. Nhờ điều đó, số 7 người Bồ Đào Nha đã tạo ra nhiều kỷ lục ấn tượng.

Hôm qua (19/3), Ronaldo vinh dự được bình chọn "Cầu thủ hay nhất năm 2017 của Bồ Đào Nha" trong đêm gala diễn ra tại Lisbon (Bồ Đào Nha). Đây là năm thứ ba liên tiếp siêu sao 33 tuổi giành chiến thắng ở hạng mục giải thưởng dựa trên số phiếu bầu của các cầu thủ, HLV, người hâm mộ và hội đồng Ban giám khảo do huyền thoại Luis Figo đứng đầu.

Sau khi có kết quả bỏ phiếu, Ronaldo vượt qua hai đồng hương Bernardo Silva khoác áo Man City và Rui Patricio chơi cho Sporting Lisbon với tỷ lệ rất chênh lệch, trong đó anh nhận được 65% bình chọn.

Theo AS, thủ môn Rui Patricio và tiền vệ Bernardo Silva chỉ nhận được lần lượt 18% và 17% phiếu bầu, hoàn toàn kém xa người thắng cuộc.

Ronaldo với giải thưởng "Cầu thủ hay nhất Bồ Đào Nha". Ảnh: Marca.

Việc Ronaldo nhận được số phiếu bầu rất cao chỉ dấu cho sự vượt trội cầu thủ này tạo ra. Giới chuyên môn phân tích, chiến thắng thuộc về Ronaldo không có gì tranh cãi khi số 7 của Real đã trải qua 1 năm thành công rực rỡ. Anh góp công giúp CLB bảo vệ danh hiệu Champions League và lên ngôi tại La Liga.

Cá nhân Ronaldo giành thêm Quả bóng vàng thứ 5 trong sự nghiệp và trở thành "Cầu thủ hay nhất của FIFA".

Phát biểu trong đêm gala có cô bạn gái Georgina Rodriguez và người đại diện Jorge Mendes tham dự, Ronaldo nói: "Tôi luôn miệng bảo rằng bản thân là người giỏi nhất vì tôi tin điều đó. Tôi không quan tâm mọi người nói gì và nếu muốn phán xét, mọi người hãy nhìn những gì tôi thể hiện trên sân cỏ".

Ronaldo đã đúng, khi nói anh là người giỏi nhất, ít nhất thời điểm này. Từ đầu năm 2018, số 7 cho thấy phong độ rất ấn tượng với 22 bàn thắng ghi được. Số pha lập công của cựu sao MU 3 tháng cao hơn cả thành tích của Chelsea (12 bàn), Dortmund (14 bàn), MU (15 bàn), Arsenal (15 bàn) và AC Milan (15 bàn).

Trên mọi đấu trường, Ronaldo dù đã ở tuổi 33 vẫn cho thấy bản năng ghi bàn rất nhạy bén, với 37 pha lập công. Tại La Liga, siêu sao người Bồ Đào Nha đã vươn lên thứ hai trong danh sách "Vua phá lưới" với 22 bàn thắng. Thành tích đó chỉ kém người đứng đầu Lionel Messi với khoảng cách 3 bàn.

Tag: Ronaldo