Duyên Dáng Việt Nam

'Ronaldo và Messi chiến đấu cho danh hiệu hay nhất mọi thời đại nhưng mãi đứng trên vai Pele'

DDVN • 28-10-2020 • Lượt xem: 1076
'Ronaldo và Messi chiến đấu cho danh hiệu hay nhất mọi thời đại nhưng mãi đứng trên vai Pele'

Theo Tim Vickery, nhà báo người Anh sống ở Brazil từ năm 1994 và là phóng viên bóng đá Nam Mỹ cho BBC Sport, Ronaldo và Messi dù xuất sắc nhưng sẽ mãi mãi chỉ là cầu thủ nhỏ bé đứng trên vai “người khổng lồ” Pele.

Ngày 7.7.1957, Pele có trận ra mắt đội tuyển Brazil khi vào sân từ băng ghế dự bị trong trận gặp Argentina. Pele đã để lại dấu ấn khi ghi một bàn thắng và được Nestor Rossi, đội trưởng Argentina dành những lời khen ngợi đặc biệt, nhưng vẫn không thể giúp Brazil tránh thất bại.

Vài tháng trước đó, Argentina đã đứng đầu ở Copa America. Thời điểm này, Brazil chỉ đứng thứ ba trong bảng xếp hạng Nam Mỹ, sau Argentina và Uruguay. Song kể từ lúc Pele khoác áo tuyển Brazil thì mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn.

Brazil đã giành được 3 chức vô địch trong 4 kỳ World Cup tiếp theo (1958, 1962, 1970) với lối chơi quyến rũ. Thành tích của Pele cũng góp phần đưa World Cup trở thành sự kiện lớn trên truyền hình.


Pele đã thay đổi bộ mặt bóng đá mãi mãi trong những năm 1950 và 1960

Một ngày trước khi Pele ra mắt đội tuyển Brazil, điều kịch tính không kém đã diễn ra ở bên kia Đại Tây Dương. Vào ngày 6.7.1957, John Lennon lần đầu gặp Paul McCartney trong buổi lễ được tổ chức tại nhà thờ. Ông sớm mời Paul McCartney gia nhập nhóm, từ đó hai người đã tạo thành một trong những bộ đôi sáng tác thành công nhất trong lịch sử âm nhạc.

Vào tháng 6.2004, trong buổi trình làng một bộ phim, Pele đã trả lời phỏng vấn tờ Jornal do Brasil khi ông được đặt trong bối cảnh của những thần tượng thập niên 1960 là The Beatles, The Rolling Stones, Che Guevara và Martin Luther King.

Pele đã thêm Muhammad Ali vào danh sách này và tuyên bố: “Tôi không nghi ngờ gì rằng Pele đã vượt trội và nổi tiếng hơn tất cả họ”.

Lý giải về điều này, Vua bóng đá giải thích: “Che Guevara và Luther King có mối liên hệ chính trị. Thật không may, Beatles và Stones lại dính líu đến ma túy… Hình ảnh mà tôi truyền đi rất tốt cho mọi người, tôi đã để lại một thông điệp rất tốt... đó là một điều lớn hơn: Thể thao".


Năm nay 80 tuổi, Pele vẫn tin chắc rằng mình là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại

Ý tưởng coi Pele như biểu tượng sự khiêm tốn phần lớn là hệ quả của việc làm báo lười biếng, những người bị quyến rũ bởi nụ cười thường trực của Vua bóng đá, hoặc lo lắng ông đóng vai người tốt-kẻ xấu tương phản với Diego Maradona. Thế nhưng, sự thiếu khiêm tốn của Pele đã gây chú ý với Nelson Rodrigues, nhà viết kịch cũng là nhà văn bóng đá có ảnh hưởng nhất Brazil.

Vài tháng trước World Cup 1958, khi Pele vẫn còn là cậu bé 17 tuổi ít được biết đến, Nelson Rodrigues đã viết: “Pele có lợi thế hơn tất cả các cầu thủ khác – cậu ấy cảm thấy như một vị vua từ đầu đến chân. Cậu có một cảm giác vượt trội bẩm sinh.

Khi được hỏi: ‘Ai là tiền vệ tấn công xuất sắc nhất thế giới?’, cậu ấy trả lời với sự nhấn mạnh của chân lý vĩnh cửu: 'Tôi'.

‘Và ai là cầu thủ chạy cánh xuất sắc nhất thế giới?’, Pele cũng nói: 'Tôi'.

Tôi tin rằng đức tính lớn nhất của cậu ấy là sự thiếu khiêm tốn tuyệt đối. Cậu ấy đặt mình lên trên mọi thứ và mọi người.

Cậu ta sẽ không cảm thấy thua kém bất cứ ai và đó là thái độ nam tính, thậm chí xấc xược mà chúng ta cần.

Không điều gì làm giảm sự tự tin của Pele cả. Cậu ấy hoàn toàn có quyền tự tin và tự hào về thành tích của chính mình”.

John Lennon đã hát về việc trở thành anh hùng của tầng lớp lao động nhưng Pele có hồ sơ tốt hơn với danh hiệu này.

Là cậu bé đánh giày một thời, gia đình Pele rơi vào cảnh nghèo khó hơn khi giấc mơ bóng đá của cha ông chấm dứt vì chấn thương nặng. Mẹ Pele, người phụ nữ mạnh mẽ, đã quên đi ý tưởng con trai mình kiếm sống từ môn thể thao này.

Pele phải vượt qua sự dè dặt của bà nhưng không bao giờ quên rằng ông đang phải mạo hiểm. Pele phải giữ cho mình thể lực tốt, cố gắng và đảm bảo rằng ông được trả những gì xứng đáng.

Pele bị thúc đẩy bởi nỗi sợ hãi từ mẹ và niềm tự hào của cha để trở thành một cầu thủ gần như hoàn hảo cả về mặt kỹ thuật và tâm lý. Chân phải, chân trái, trên không, Pele có tất cả để vươn đến thành công tại các ngày hội bóng đá lớn.

Trong khi The Beatles đang cách mạng hóa âm nhạc, Pele viết các quy tắc cho một cầu thủ bóng đá đẳng cấp thế giới, đưa ra những bước đi mới và tạo cơ hội cho thế hệ tương lai.


Messi và Ronaldo có thể chiến đấu vì danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại nhưng Pele tin ông là người giỏi nhất

Nếu Cristiano Ronaldo đủ sức chơi cho Juventus khi gặp Barcelona tại lượt trận thứ hai vòng bảng Champione League (lúc 3 giờ sáng 29.10) sau khi mắc COVID-19, anh và Lionel Messi sẽ đấu thêm một hiệp nữa trong cuộc so tài giữa hai cầu thủ vĩ đại nhất thế giới bóng đá đương đại. Dù vậy, cả hai người đều đứng trên vai người khổng lồ mang tên Pele.

Theo Nhân Hoàng/1thegioi.vn